Tiểu thương chợ đêm lớn nhất Hà Nội tự bảo vệ mình trước dịch Corona

Phạm Đông |

Để phòng ngừa các nguy cơ lây nhiễm dịch viêm đường hô hấp do virus Corona gây ra, nhiều tiểu thương chợ Long Biên đã chủ động tìm hiểu về công tác phòng chống dịch bệnh.

Nhằm đảm bảo sức khỏe cho người lao động và ngăn ngừa các nguy cơ xâm nhập, lây nhiễm dịch viêm đường hô hấp, Ban quản lý chợ Long Biên (Hà Nội) đã áp dụng nhiều biện pháp như phun tiêu độc khử trùng đối với tất cả các xe vào chợ ngay từ cổng. Thường xuyên phun khử trùng các khu vực của chợ theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Bên cạnh đó, Ban quản lý chợ Long Biên đã thường xuyên cập nhật những diễn biến dịch mới nhất đến các tiểu thương. Từ đó trang bị kiến thức về bệnh, dấu hiệu, cách phòng chống dịch virus Corona… Nhắc nhở người dân đeo khẩu trang khi làm việc và tiếp xúc với người lạ, ăn chín uống sôi, vệ sinh tay sạch sẽ...

100% xe ra vào chợ được phun khử trùng.
100% xe ra vào chợ được phun khử trùng.
100% xe ra vào chợ được phun khử trùng.

Theo ghi nhận của phóng viên tối 10.2, ngay tại cổng chợ đầu mối Long Biên, công tác chuẩn bị cho việc phun phòng, chống dịch được ban quản lý chợ tiến hành khẩn trương. Bởi từ 21h hoạt động buôn bán ở đây sẽ diễn ra tấp nập.

Chị Nguyễn Thúy Hằng (Phúc Xá, Ba Đình) – tiểu thương bán hoa quả ngay cổng chợ cho biết, những ngày qua đọc tin tức trên các phương tiện thông tin đại chúng về dịch nCoV, chị, gia đình và các thương lái ở đây đều lo lắng. Tuy nhiên, được sự chỉ đạo và khuyến cáo của ban quản lý chợ kịp thời, chị và gia đình đã có kiến thức cơ bản về cách phòng, chống dịch bệnh này.

“Những ngày qua tại cổng chợ đều có hoạt động phát khẩu trang miễn phí và phun dịch phòng chống virus. Mặc dù lo sợ nhưng chúng tôi cũng yên tâm hơn được phần nào khi việc kiểm soát dịch được làm chặt chẽ như thế này”, chị Hằng chia sẻ.

Tiểu thương an tâm hơn khi buôn bán tại chợ.
Tiểu thương an tâm hơn khi buôn bán tại chợ.

Tiếp đó, anh Nguyễn Văn Công (Liễu Giai, Ba Đình) cho biết, ý thức được sự nguy hiểm của dịch bệnh anh và những tiểu thương khác đã chủ động đeo khẩu trang khi làm việc và tiếp xúc với người lạ. Các tiểu thương tại chợ cũng được tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống bệnh dịch virus Corona.

Để tự bảo vệ bản thân và gia đình, mỗi tiểu thương luôn áp dụng triệt để các biện pháp phòng chống như: Ăn chín uống sôi, không tiếp xúc với động vật hoang dã, rửa tay sạch sẽ, đeo khẩu trang thường xuyên…

Thông tin về công tác phòng chống dịch bệnh, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban quản lý (BQL) chợ đầu mối Long Biên cho biết, thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP. Hà Nội, đơn vị đã chủ động phối hợp với Phòng Kinh tế, Y tế, Trung tâm y tế quận Ba Đình và các đơn vị liên quan thường xuyên nắm bắt thông tin để phòng, chống dịch bệnh.

Bên cạnh đó, Ban quản lý chợ cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức để người dân và các tiểu thương. Nếu ai nghi ngờ mình có biểu hiện mắc bệnh để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời.

 
Tiểu thương được tuyên truyền phòng chống dịch nCoV.

"Hiện Ban quản lý chợ đã mua 4 máy phun thuốc khử trùng dịch bệnh để sử dụng. Các phương tiện vận tải ra vào chợ đều được phun thuốc khử trùng, được kiểm soát 100%. Đơn vị thường xuyên hướng dẫn cụ thể các lái xe dừng đúng nơi, đúng chỗ thực hiện nghiêm yêu cầu của ban quản lý. Có những đêm chúng tôi kiểm soát, phun thuốc khử trùng đến hơn 500 xe, những ngày bình thường cũng đến vài trăm xe”, ông Nghĩa nói.

Các lái xe được BQL chợ tuyên truyền, nhắc nhở phòng dịch.
Các lái xe được BQL chợ tuyên truyền, nhắc nhở phòng dịch.
Các lái xe được BQL chợ tuyên truyền, nhắc nhở phòng dịch.
Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Tiền mặt siêu bẩn: Hàng quán bày khách thanh toán online tránh virus Corona

Phan Anh |

Trong đợt dịch virus Corona, nhiều hàng quán đang thực hiện khuyến khích khách hàng thanh toán online thay tiền mặt tránh truyền nhiễm virus, vi khuẩn.

Tiêu thụ thanh long ở Long An gặp khó do virus Corona

Kỳ Quan |

Một số doanh nghiệp đã tiếp xúc với địa phương để hỗ trợ tiêu thụ thanh long bị tồn đọng do ảnh hưởng của dịch bệnh do chủng mới virus Corona gây ra  ở Long An.

Mức tiêu thụ thịt lợn giảm do ảnh hưởng của virus Corona

Long Vũ |

Giá lợn hơi đã giảm xuống mức 78.000-86.000 đồng/kg, giá móc hàm chỉ còn 105.000 đồng/kg. Tuy nhiên, giá thịt lợn tại các chợ dân sinh vẫn ở mức cao từ 140.000-180.000 đồng/kg, sức mua giảm.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Tiền mặt siêu bẩn: Hàng quán bày khách thanh toán online tránh virus Corona

Phan Anh |

Trong đợt dịch virus Corona, nhiều hàng quán đang thực hiện khuyến khích khách hàng thanh toán online thay tiền mặt tránh truyền nhiễm virus, vi khuẩn.

Tiêu thụ thanh long ở Long An gặp khó do virus Corona

Kỳ Quan |

Một số doanh nghiệp đã tiếp xúc với địa phương để hỗ trợ tiêu thụ thanh long bị tồn đọng do ảnh hưởng của dịch bệnh do chủng mới virus Corona gây ra  ở Long An.

Mức tiêu thụ thịt lợn giảm do ảnh hưởng của virus Corona

Long Vũ |

Giá lợn hơi đã giảm xuống mức 78.000-86.000 đồng/kg, giá móc hàm chỉ còn 105.000 đồng/kg. Tuy nhiên, giá thịt lợn tại các chợ dân sinh vẫn ở mức cao từ 140.000-180.000 đồng/kg, sức mua giảm.