Tiêu hủy lô hàng cấm, giả với tổng trị giá gần 2 tỉ đồng

ĐỖ VẠN |

Một lô hàng giả, hàng cấm, hàng hóa quá hạng sử dụng vừa được các lực lượng chức năng của Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam tiêu hủy. Tổng giá trị gần 2 tỉ đồng.

Sáng 22.3, ông Đoàn Ngọc Sơn - Chi cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam - cho biết, một lô hàng hóa không rõ ràng với đầy đủ chủng loại vừa được cơ quan tiến hành tiêu hủy. Ước tính tổng giá trị của lô hàng này gần 2 tỉ đồng.

"Đây là lô hàng mà cơ quan thu giữ được khi thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát trong năm 2018 và đầu năm 2019. Thời gian tiếp theo, chúng tôi sẽ liên tục tuần tra để ngăn chặn việc đưa hàng giả, hàng nhái vào trong địa bàn tỉnh..." - ông Sơn nói.

Lô hàng được Cục quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam bắt giữ và đem tiêu hủy. Ảnh: Đ.V
Lô hàng được Cục quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam bắt giữ và đem tiêu hủy. Ảnh: Đ.V

Các loại hàng hóa bị tiêu hủy lần này gồm: 1.090 đồng hồ nhái nhãn hiệu Casio; gần 1.200 đồ chơi trẻ em, trong đó, có nhiều đồ chơi mang tính bạo lực như súng, dao, cung tên; 135 chai rượu ngoại; gần 2.600 bao thuốc lá ngoại; hàng nghìn sản phẩm thực phẩm chức năng, đồ uống nhanh cùng hàng nghìn hộp mỹ phẩm và sản phẩm dùng trong lĩnh vực y tế...

Cũng theo ông Đoàn Ngọc Sơn, đối với những hàng hóa như: đồng hồ, đồ chơi trẻ em,…sẽ tiến hành tiêu hủy tại chỗ. Với những sản phẩm có tính phân hủy chậm và có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, cơ quan sẽ phối hợp với Công ty môi trường đô thị Quảng Nam đưa đi tiêu hủy đúng nơi quy định.

ĐỖ VẠN
TIN LIÊN QUAN

Tiêu hủy hơn 10 vạn sản phẩm mỹ phẩm... kém chất lượng

Bảo Trung |

Trong đợt tiêu hủy với quy mô lớn này, có trên 100.000 sản phẩm vi phạm gồm: Mỹ phẩm, thực phẩm, thiết bị điện tử, phụ tùng xe ôtô, môtô, quần áo, giầy dép, pháo nổ, đồ chơi trẻ em,...

Tiêu hủy hàng giả trị giá hơn 5 tỉ đồng

TH |

Ngày 30.11, Cục Quản lý thị trường Quảng Ninh đã tổ chức tiêu hủy 30 mặt hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đã được các đội quản lý thị trường tỉnh phát hiện, thu giữ, xử lý trong năm 2018.

TPHCM: Tiêu hủy từ sáng sớm đến tận cuối chiều chưa hết 8 tỉ đồng hàng giả

Ngọc Uyên |

Chỉ một ngày (24.9) trị giá lượng hàng hóa giả, kém chất lượng... bị QLTT TPHCM tiêu hủy lên hơn 8 tỉ đồng. Đáng báo động, trong số trên có hàng chục nghìn sản phẩm liên quan tính mạng sức khỏe con người.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Tiêu hủy hơn 10 vạn sản phẩm mỹ phẩm... kém chất lượng

Bảo Trung |

Trong đợt tiêu hủy với quy mô lớn này, có trên 100.000 sản phẩm vi phạm gồm: Mỹ phẩm, thực phẩm, thiết bị điện tử, phụ tùng xe ôtô, môtô, quần áo, giầy dép, pháo nổ, đồ chơi trẻ em,...

Tiêu hủy hàng giả trị giá hơn 5 tỉ đồng

TH |

Ngày 30.11, Cục Quản lý thị trường Quảng Ninh đã tổ chức tiêu hủy 30 mặt hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đã được các đội quản lý thị trường tỉnh phát hiện, thu giữ, xử lý trong năm 2018.

TPHCM: Tiêu hủy từ sáng sớm đến tận cuối chiều chưa hết 8 tỉ đồng hàng giả

Ngọc Uyên |

Chỉ một ngày (24.9) trị giá lượng hàng hóa giả, kém chất lượng... bị QLTT TPHCM tiêu hủy lên hơn 8 tỉ đồng. Đáng báo động, trong số trên có hàng chục nghìn sản phẩm liên quan tính mạng sức khỏe con người.