Tiêu hủy hơn 10 vạn sản phẩm mỹ phẩm... kém chất lượng

Bảo Trung |

Trong đợt tiêu hủy với quy mô lớn này, có trên 100.000 sản phẩm vi phạm gồm: Mỹ phẩm, thực phẩm, thiết bị điện tử, phụ tùng xe ôtô, môtô, quần áo, giầy dép, pháo nổ, đồ chơi trẻ em,...

Ngày 28.12.2018, Cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long thành lập Hội đồng tiêu hủy hàng hóa tiến hành tiêu hủy số lượng lớn hàng lậu, hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đáng chú ý, trong đợt tiêu hủy này, có trên 100.000 sản phẩm vi phạm gồm: Mỹ phẩm, thực phẩm, thiết bị điện tử, phụ tùng xe ôtô, môtô, quần áo, giầy dép, pháo nổ, đồ chơi trẻ em,...

Đây là những mặt hàng vi phạm về không ghi nhãn hàng hóa, chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc được Cục Quản lý thị trường tỉnh tịch thu từ năm 2016 đến nay.

Trong năm 2018, Cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long đã tiến hành kiểm tra trên 2.500 vụ, lập biên bản và xử lý 776 vụ, với gần 900 hành vi vi phạm, xử phạt trên 3,5 tỷ đồng.

Thời gian tới, Cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra trên địa bàn nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm, tạo thuận lợi cho người dân mua sắm hàng hóa trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đang đến gần.

Bảo Trung
TIN LIÊN QUAN

Thu giữ lô mỹ phẩm không rõ nguồn gốc trị giá gần 600 triệu

ANH ĐỨC - KIỆT THẠCH |

Ngày 26.12, thông tin từ Đội Quản lý thị trường số 3 – Cục Quản lý thị trường Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Phòng An ninh Kinh tế (Công an tỉnh Nghệ An) phát hiện, thu giữ một lô hàng mỹ phẩm trị giá gần 600 triệu đồng.

Đình chỉ lưu hành một số mỹ phẩm trên toàn quốc

LH |

Ngày 23.11, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) có văn bản đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc một số sản phẩm không đạt chất lượng.

Thanh tra hoạt động dược, mỹ phẩm và an toàn thực phẩm tại 18 tỉnh, thành phố

LH |

Từ tháng 11.2018 đến tháng 1.2019, Bộ Y tế sẽ thành lập 3 đoàn kiểm tra liên ngành nhằm đánh giá thực trạng hoạt động cấp phép sản xuất, lưu hành, quảng cáo... đối với lĩnh vực, mặt hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng (TPCN) dược liệu.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thu giữ lô mỹ phẩm không rõ nguồn gốc trị giá gần 600 triệu

ANH ĐỨC - KIỆT THẠCH |

Ngày 26.12, thông tin từ Đội Quản lý thị trường số 3 – Cục Quản lý thị trường Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Phòng An ninh Kinh tế (Công an tỉnh Nghệ An) phát hiện, thu giữ một lô hàng mỹ phẩm trị giá gần 600 triệu đồng.

Đình chỉ lưu hành một số mỹ phẩm trên toàn quốc

LH |

Ngày 23.11, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) có văn bản đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc một số sản phẩm không đạt chất lượng.

Thanh tra hoạt động dược, mỹ phẩm và an toàn thực phẩm tại 18 tỉnh, thành phố

LH |

Từ tháng 11.2018 đến tháng 1.2019, Bộ Y tế sẽ thành lập 3 đoàn kiểm tra liên ngành nhằm đánh giá thực trạng hoạt động cấp phép sản xuất, lưu hành, quảng cáo... đối với lĩnh vực, mặt hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng (TPCN) dược liệu.