Tiêu hủy gần 500kg thịt lợn vận chuyển từ vùng dịch tả lợn Châu Phi

Vũ Long |

Gần 500kg thịt lợn và lợn sống từ vùng dịch tả lợn Châu Phi đang trên đường tiêu thụ đã bị lực lượng chức năng bắt giữ, tiêu hủy.

Chiều ngày 2.12, Tổng cục Quản lý Thị trường (Bộ Công Thương) cho biết: Hơn 180kg lợn thịt và 300kg lợn còn sống được vận chuyển từ vùng công bố dịch tả lợn Châu Phi tại Hòa Bình đang trên đường đi tiêu thụ thì bị Đội Quản lý thị trường số 6, Cục Quản lý thị trường Hòa Bình phát hiện, bắt giữ và tiêu hủy.

Cụ thể, đoàn công tác liên ngành gồm Đội Quản lý thị trường số 6, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình đã phối hợp với Phòng cảnh sát môi trường (PC 05) - Công an tỉnh Hòa Bình và Chi cục Thú y tiến hành kiểm tra xe tải mang biển số 28C 05.556 phát hiện trên xe vận chuyển các bao tải chứa đựng động vật, sản phẩm động vật có tổng trọng lượng là 180kg.

Kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện phía trong các bao tải là thịt lợn và nội tạng. Bên cạnh đó, trên xe còn vận chuyển 5 con lợn còn sống với tổng trọng lượng khoảng 300kg.

Toàn bộ số hàng hóa trên thuộc sở hữu của Ngần Văn Giáp, sinh năm 1996, địa chỉ tại xã Xăm Khòe, huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình. Điều đáng nói là số tang vật trên được vận chuyển từ vùng công bố dịch tả lợn Châu Phi của tỉnh Hòa Bình được Giáp mang đi tiêu thụ.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành lấy mẫu gửi Chi cục Thú y vùng 1 xét nghiệm. Kết quả cho thấy, tất cả mẫu mang đi xét nghiệm đều cho kết quả dương tính.

Ngay lập tức, Đoàn kiểm tra tiến hành lập biên bản, hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền 17.500.000 đồng (về hành vi vận chuyển động vật mắc bệnh, sản phẩm động vật mang mầm bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đang đươc công bố ra khỏi vùng có dịch khi không được phép của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y có thẩm quyền) theo quy định tại Khoản 5 Điều 6 Nghị định 90/2017/NĐ-CP ngày 30.7.2017 của Chính phủ và tiến hành tiêu hủy toàn bộ số tang vật là thịt lợn nhiễm bệnh theo quy định.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Dịch tả lợn Châu Phi bùng phát trở lại

DIỆU ANH |

Sau một thời gian dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được khống chế, đến nay dịch đã bùng phát trở lại và có diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Đắk Lắk vẫn gặp nhiều khó khăn để dập tắt dịch tả lợn Châu Phi

BẢO TRUNG |

Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk hiện vẫn chưa thể dập tắt được dịch tả lợn Châu Phi dù đã đầu tư không ít công sức và tiền của để phòng, chống dịch bệnh.

Tỉnh Gia Lai: Chăn nuôi nhỏ lẻ gây nguy cơ bùng phát dịch tả lợn Châu Phi

THANH TUẤN |

Mới đây, tại huyện Ia Pa và thị xã Ayunpa, tỉnh Gia Lai xuất hiện tình trạng lợn chết do dịch tả lợn Châu Phi bùng phát. UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương sớm có biện pháp ngăn chặn dịch bệnh lây lan trên diện rộng.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Ninh Bình: Dịch tả lợn Châu Phi bùng phát trở lại

DIỆU ANH |

Sau một thời gian dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được khống chế, đến nay dịch đã bùng phát trở lại và có diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Đắk Lắk vẫn gặp nhiều khó khăn để dập tắt dịch tả lợn Châu Phi

BẢO TRUNG |

Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk hiện vẫn chưa thể dập tắt được dịch tả lợn Châu Phi dù đã đầu tư không ít công sức và tiền của để phòng, chống dịch bệnh.

Tỉnh Gia Lai: Chăn nuôi nhỏ lẻ gây nguy cơ bùng phát dịch tả lợn Châu Phi

THANH TUẤN |

Mới đây, tại huyện Ia Pa và thị xã Ayunpa, tỉnh Gia Lai xuất hiện tình trạng lợn chết do dịch tả lợn Châu Phi bùng phát. UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương sớm có biện pháp ngăn chặn dịch bệnh lây lan trên diện rộng.