Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW về kinh tế tư nhân:

Tiếp tục tạo môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch

ĐỨC THÀNH |

Sau hơn 2 năm, Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 3.6.2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, được ban hành và triển khai vào cuộc sống đã có nhiều sự đổi thay rõ rệt của nền kinh tế, trong đó có vai trò rất lớn của hệ thống kinh tế tư nhân.

Quyền của khu vực tư nhân đã được mở rộng tương đối tốt

Sự ra đời của Nghị quyết 10-NQ/TW đã được cộng đồng doanh nghiệp tư nhân tin tưởng và đón nhận rất tích cực với những kỳ vọng lớn lao.

Nói về hiệu quả của Nghị quyết số 10, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế trung ương Nguyễn Văn Bình nhận định: “Khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam, nhất là sau 2 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW đã có bước phát triển mới cả về số lượng, chất lượng và có những đóng góp ngày càng tăng đối với sự phát triển của nền kinh tế và xã hội. Khu vực kinh tế tư nhân hiện chiếm khoảng 40% GDP cả nước”.

TS. Nguyễn Đình Cung - Nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương, Thành viên Tổ tư vấn Chính phủ nhận định, nền kinh tế tư nhân từ chỗ được coi là không hợp pháp trở thành hợp pháp, từ chỉ làm những việc được pháp luật cho phép tới làm những gì pháp luật không cấm, từ chỗ không được thừa nhận tới được thừa nhận đã thể hiện quyền tự do kinh doanh của khu vực tư nhân đã được mở rộng tương đối tốt.

Tuy nhiên, cho tới hiện tại dù có nhiều kỳ tích song vẫn còn nhiều giới hạn nên chưa đủ để tạo đột phá. Có nhiều lý do cả khách quan và chủ quan dẫn tới hạn chế này, bởi vậy, ông Cung cho rằng vẫn còn gì đó “lấn cấn”, chưa cân bằng.

Tiếp tục gỡ bỏ nhiều rào cản

Trực tiếp thụ hưởng những lợi ích từ Nghị quyết số 10 - NQ/TW, Chủ tịch Tập đoàn Phú Thái Phạm Đình Đoàn cho rằng, Nghị quyết số 10 đã giúp cho các doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là những doanh nghiệp tư nhân lớn dần thể hiện được vai trò và bứt phá phát triển. Nhiều thương hiệu cũng như sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp tư nhân khẳng định được mình và quốc tế hóa. Giá trị xuất khẩu cũng như GDP của chúng ta đều có sự tăng trưởng trong đó có đóng góp không nhỏ của khu vực kinh tế tư nhân. “Về dài hạn, tôi nghĩ chúng ta cần xem xét lại một loạt hệ thống luật cũng như những văn bản giấy tờ đang chồng chéo khiến doanh nghiệp hoạt động rất khó khăn và những điều này lại chưa được tháo gỡ hoàn toàn” - ông Đoàn nói.

Theo ông Đoàn, “Để doanh nghiệp Việt Nam phát triển, chúng ta phải có một môi trường kinh doanh bình đẳng, tiếp cận các nguồn lực của xã hội một cách minh bạch, tránh nhóm lợi ích. Nếu tiếp tục để các mối quan hệ thiếu minh bạch trong hoạt động kinh doanh làm cản trở cạnh tranh lành mạnh thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế Việt Nam khi hội nhập” - ông Đoàn nói.

Đồng quan điểm ghi nhận Nghị quyết 10 - NQ/TW đã mang lại luồng sinh khí mới cho doanh nghiệp tư nhân, song vẫn cần tiếp tục chỉnh sửa hạn chế để đáp ứng nhu cầu, tạo đà “bung” hết tiềm năng, sức mạnh của doanh nghiệp Việt, bà Hương Trần Kiều Dung - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC đánh giá: “Vẫn nhìn thấy sự bất bình đẳng giữa doanh nghiệp tư nhân với doanh nghiệp nhà nước và FDI. Về cơ chế, chính sách doanh nghiệp tư nhân khó khăn hơn rất nhiều trong việc tiếp cận các nguồn lực như vốn, đất đai… Đặc biệt là trong công tác cải cách hành chính mới chỉ là cắt giảm về mặt số lượng, còn thời gian thực hiện thủ tục hành chính vẫn chưa được cải thiện”.

* Trưởng ban Kinh tế T.Ư Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh: “Những kết quả đạt được đã ngày càng khẳng định tính đúng đắn và sự phù hợp với xu hướng phát triển chung của Nghị quyết 10-NQ/TW với tư cách là sự kế thừa và phát triển đường lối lớn về phát triển KTTN của Đảng ta kể từ khi Đổi mới đến nay”.

* Ông Bùi Tất Thắng - Thành viên thường trực Tiểu ban kinh tế - xã hội phục vụ Đại hội XIII của Đảng, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư): “Chúng ta bước vào hội nhập quốc tế trong điều kiện cạnh tranh rất khốc liệt. vì vậy để hình thành và gia nhập vào chuỗi giá trị toàn cầu là một thách thức rất lớn với các doanh nghiệp. Để một quốc gia thịnh vượng thì không có cách nào khác là chúng ta phải cổ vũ và hình thành ra một đội ngũ doanh nhân Việt Nam đủ bản lĩnh, trí tuệ và năng lực. Ở giai đoạn vừa qua, tôi thấy rằng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đã rất khởi sắc. Ngoài sự cổ vũ của nhà nước, doanh nghiệp được hỗ trợ bởi bối cảnh quốc tế thuận lợi, đó là thời đại cách mạng công nghiệp 4.0”.

ĐỨC THÀNH
TIN LIÊN QUAN

Xóa bỏ kỳ thị để kinh tế tư nhân trở thành những người anh hùng

Lê Thanh Phong |

Sự vòi vĩnh, nhũng nhiễu đã khiến doanh nghiệp bị mất sức, không còn đủ tích lũy tái đầu tư, tái sản xuất. Thậm chí mất niền tin, không muốn bỏ công sức và tiền bạc để làm ăn lớn. Đây là lý do tại sao mà "doanh nghiệp Việt không chịu lớn".

Kinh tế tư nhân cần tạo sự bứt phá hơn nữa

Thuỳ Dung |

Dù đã đạt được nhiều thành tựu song kinh tế tư nhân vẫn chưa phát huy hết tiềm năng của mình và cần phải bứt phá hơn nữa trong thời gian tới.

Việt Nam cần "những con sếu đầu đàn" trong thành phần kinh tế tư nhân

Thiên Bình |

Để khu vực kinh tế tư nhân thật sư phát triển, chúng ta cần xây dựng được những con sếu đầu đàn để vươn xa ra thế giới và không để mất thị trường trong nước.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xóa bỏ kỳ thị để kinh tế tư nhân trở thành những người anh hùng

Lê Thanh Phong |

Sự vòi vĩnh, nhũng nhiễu đã khiến doanh nghiệp bị mất sức, không còn đủ tích lũy tái đầu tư, tái sản xuất. Thậm chí mất niền tin, không muốn bỏ công sức và tiền bạc để làm ăn lớn. Đây là lý do tại sao mà "doanh nghiệp Việt không chịu lớn".

Kinh tế tư nhân cần tạo sự bứt phá hơn nữa

Thuỳ Dung |

Dù đã đạt được nhiều thành tựu song kinh tế tư nhân vẫn chưa phát huy hết tiềm năng của mình và cần phải bứt phá hơn nữa trong thời gian tới.

Việt Nam cần "những con sếu đầu đàn" trong thành phần kinh tế tư nhân

Thiên Bình |

Để khu vực kinh tế tư nhân thật sư phát triển, chúng ta cần xây dựng được những con sếu đầu đàn để vươn xa ra thế giới và không để mất thị trường trong nước.