Tiếp tục á quân PCI, Chủ tịch Đồng Tháp: “Bớt nói suông, tăng làm thật”

TR.N |

Ngay sau khi công bố Chỉ số PCI năm 2019 với kết quả tiếp tục giữ vững vị trí Á quân, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương đã có thư cảm ơn các doanh nhân, doanh nghiệp đồng thời cam kết tinh thần “Bớt nói suông, tăng làm thật”.

Sáng ngày 5.5, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019.

Theo kết quả này, Quảng Ninh tiếp tục là địa phương dẫn đầu, và là năm thứ 3 liên tiếp nhận cúp quán quân với 73,40 điểm trên thang điểm 100, tăng 3,04 điểm so với năm 2018.

Sau Quảng Ninh là Đồng Tháp 72,10 điểm. Đồng Tháp cũng là tỉnh duy nhất có 12 năm liên tục nằm trong nhóm 5 địa phương có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương tại buổi công bố Chỉ số PCI năm 2019. Ảnh: Cổng TTĐT
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương tại buổi công bố Chỉ số PCI năm 2019. Ảnh: Cổng TTĐT

Ngay sau khi kết quả này được công bố, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương đã có thư cảm ơn gửi cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn đã tin tưởng, đánh giá cao môi trường đầu tư, kinh doanh của Đồng Tháp.

Trong thư, ông Dương cho biết xác định PCI là chỉ dẫn tin cậy của doanh nghiệp và nhà đầu tư, sau mỗi lần công bố, chúng tôi đều tự rà soát, phân tích từng chỉ số thành phần để có giải pháp khắc phục tốt hơn. Với cách làm này, chỉ số Đào tạo lao động có điểm số thấp nhất năm qua đã có sự cải thiện đáng kể; chỉ số Tính năng động của chính quyền tỉnh và Chi phí thời gian tiếp tục có điểm số vượt trội, dẫn đầu bảng xếp hạng.

Những nỗ lực cải cách như thành lập Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022, thực hiện “Giải quyết thủ tục hành chính 04 tại chỗ trong 01 ngày” đối với 23 thủ tục về thành lập và hoạt động của doanh nghiệp; triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh đối với Sở, Ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện... không chỉ góp phần nâng cao các chỉ số năng lực cạnh tranh, cải cách hành chính, hiệu quả quản trị hành chính công nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước mà quan trọng hơn là đã tạo được niềm tin, đáp ứng sự kỳ vọng của nhân dân, doanh nghiệp về hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành.

Khẳng định tinh thần “Bớt nói suông, tăng làm thật”, ông Dương cho biết quyết tâm “truyền lửa” cải cách đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở. Tất cả phải không ngừng nỗ lực, thấu hiểu, chia sẻ và đồng hành cùng doanh nghiệp.

Đây là năm thứ 15 liên tiếp VCCI công bố Bộ chỉ số đánh giá và xếp hạng về chất lượng điều hành kinh tế, mức độ thuận lợi, thân thiện của môi trường kinh doanh và nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền các tỉnh, thành phố tại Việt Nam, qua đó thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân.

TR.N
TIN LIÊN QUAN

Xếp hạng PCI, cần bứt phá để đón nhận dòng vốn đầu tư mới chất lượng cao

Khánh Vũ |

9 giờ 30 sáng 5.5.2020, Hội nghị về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2019 đã được tổ chức trực tuyến. Những địa phương "top 10" bảng xếp hạng sẽ có cơ hội đón nhận dòng vốn đầu tư mới.

PCI phản ánh chất lượng điều hành kinh tế của chính quyền địa phương

Khánh Vũ (thực hiện) |

Ngày 5.5.2020, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019 sẽ được công bố trực tuyến tại website của PCI (www.pcivietnam.vn) và website VCCI(www.vcci.com.vn). Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc đã dành cho Lao Động những chia sẻ xung quanh vấn đề này:

Cựu sinh viên đưa hương sen Đồng Tháp về Tây Đô gây quỹ hỗ trợ sinh viên

HỒNG LAN - SỞ HẠ |

Với mong muốn được sẻ chia những khó khăn với các bạn sinh viên Đồng Tháp đang học tại Cần Thơ, anh Nguyễn Thành Giang (cựu sinh viên quê ở Đồng Tháp) đã cùng nhóm bạn mở xe Sữa sen 66 nhằm tạo nguồn quỹ hỗ trợ cho những sinh viên đồng hương có hoàn cảnh khó khăn.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Xếp hạng PCI, cần bứt phá để đón nhận dòng vốn đầu tư mới chất lượng cao

Khánh Vũ |

9 giờ 30 sáng 5.5.2020, Hội nghị về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2019 đã được tổ chức trực tuyến. Những địa phương "top 10" bảng xếp hạng sẽ có cơ hội đón nhận dòng vốn đầu tư mới.

PCI phản ánh chất lượng điều hành kinh tế của chính quyền địa phương

Khánh Vũ (thực hiện) |

Ngày 5.5.2020, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019 sẽ được công bố trực tuyến tại website của PCI (www.pcivietnam.vn) và website VCCI(www.vcci.com.vn). Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc đã dành cho Lao Động những chia sẻ xung quanh vấn đề này:

Cựu sinh viên đưa hương sen Đồng Tháp về Tây Đô gây quỹ hỗ trợ sinh viên

HỒNG LAN - SỞ HẠ |

Với mong muốn được sẻ chia những khó khăn với các bạn sinh viên Đồng Tháp đang học tại Cần Thơ, anh Nguyễn Thành Giang (cựu sinh viên quê ở Đồng Tháp) đã cùng nhóm bạn mở xe Sữa sen 66 nhằm tạo nguồn quỹ hỗ trợ cho những sinh viên đồng hương có hoàn cảnh khó khăn.