Bản lĩnh tiên phong cho khát vọng xây dựng thương hiệu Việt
Đặt chân vào lĩnh vực thương mại - sản xuất - thi công các sản phẩm, giải pháp công nghệ phục vụ xây dựng công trình giao thông từ năm 2006, ngay từ những ngày đầu thành lập, Công ty Vĩnh Hưng đã thể hiện quyết tâm giành lại vị thế của ngành cơ khí giao thông trong nước và tiên phong xây dựng thương hiệu Việt mang tầm cỡ toàn cầu.
Trong hơn một thập kỷ hình thành và phát triển, Vĩnh Hưng đã tập hợp trong đội ngũ nhân sự của mình những kĩ sư giỏi nhất và hợp tác với tổ chức chứng nhận hàng đầu thế giới là Bureau Veritas để xây dựng bộ tiêu chuẩn quốc tế cho hoạt động quản lý và kiểm soát chất lượng sản phẩm của nhà máy như Iso 9001, Iso 3834, EN 1090. Mỗi sản phẩm mang thương hiệu Vĩnh Hưng cung cấp ra thị trường không chỉ là kết quả của quá trình sản xuất được kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt mà còn được kết tinh từ tâm huyết của những kĩ sư lành nghề mang trong mình khát vọng vươn ra biển lớn.
Cho tới nay, các sản phẩm gối cầu, khe co giãn, vách chống ồn của Vĩnh Hưng đã dần thay thế cho các thương hiệu nhập ngoại, có mặt trong gần 200 dự án trọng điểm quốc gia tại Việt Nam, nâng cao tỉ lệ nội địa hóa các sản phẩm kết cấu cơ khí ngành giao thông. Việc xây dựng nhà máy để tự sản xuất đã giúp Vĩnh Hưng rút ngắn thời gian cung cấp hàng hóa, cắt giảm chi phí vận chuyển, xóa bỏ thuế nhập khẩu, mang lại lợi ích lâu dài cho khách hàng cũng như sự phát triển bền vững cho hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông qua việc làm chủ công nghệ và quy trình sản xuất tiên tiến, hiện đại ngay tại Việt Nam. Đây là một chiến thắng đáng hãnh diện, tạo tiền đề cho thương hiệu cơ khí ngành giao thông Việt giành lại và thống ngự thị trường nội địa, tiếp đà chinh phục thế giới.
Từ Việt Nam vươn ra thế giới
Sau thành công trên sân nhà, Vĩnh Hưng tiếp tục trở thành doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam sản xuất và xuất khẩu Gối chậu với tải trọng lên tới 34.500kN sang thị trường Philippines. Đây là loại gối chậu chịu tải trọng cao thường được sử dụng trong các công trình cầu đường tầm cỡ và có yêu cầu khắt khe trong việc kiểm soát chất lượng. Vĩnh Hưng là doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam có đủ năng lực sản xuất gối cầu có khả chịu tải trọng cao như vậy. Sự thành công tại dự án này chính là điểm nhấn đưa tên tuổi Vĩnh Hưng tỏa sáng trên thị trường quốc tế.
Từ những ngày đầu mang niềm tự hào và sứ mệnh về một thương hiệu Việt, góp mặt trong các hội chợ, triển lãm ngành sản xuất thiết bị vật tư giao thông mà triển lãm đầu tiên là tại Indonesia Infrastructure Week, Vĩnh Hưng dần được nhà thầu xây dựng bắt đầu biết đến là một nhà sản xuất gối cầu, khe co giãn, kết cấu thép… đến từ Việt Nam. Hiện tại, Vĩnh Hưng đã có mặt trong nhiều dự án giao thông tầm cỡ tại khu vực, trực tiếp cạnh tranh với các thương hiệu gối khe có tuổi đời hàng trăm năm trên thế giới.
Với chiến lược không chỉ dựa trên chất lượng sản phẩm mà còn từ định vị sự khác biệt, biết tận dụng thế mạnh “địa phương” để cạnh tranh, Vĩnh Hưng đã vượt qua các thương hiệu lớn từ Thụy Sĩ, Hàn Quốc, Nhật Bản và được công nhận, chấp thuận bởi những nhà thầu hàng đầu thế giới như Acciona, Hyundai E&C, Rubrica Engineering, tiếp tục chiếm lĩnh thị trường quốc tế tại Philippines, Indonesia, Brunei. Những dự án tầm cỡ đã làm nên tên tuổi Vĩnh Hưng trong khu vực như: Dự án cây cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á Temburong (Brunei), dự án đường sắt Malolos-Clark (Philippines), dự án cầu vượt biển Cebu Cordova Link Expressway (Philippines).
Ông Võ Tá Lương - Tổng Giám đốc Vĩnh Hưng JSC - chia sẻ: “Hơn bất cứ ai hết, chúng tôi hiểu rằng với một công ty trẻ trong thị trường đầy những tên tuổi lâu đời, chúng tôi phải chạy nhanh gấp đôi, gấp ba tốc độ phát triển của thị trường để vượt qua những ranh giới, kiến tạo nên giá trị thực sự để khẳng định tên tuổi của mình”.
Có thể nói, để Vĩnh Hưng đứng ở vị trí tiên phong trong ngành sản xuất cơ khí giao thông Việt Nam chính là nhờ bản lĩnh dám nghĩ dám làm, nỗ lực khẳng định thương hiệu của tập thể những người Việt trẻ, giàu hoài bão và khát khao chinh phục thử thách.