Tiền cũ cũng bị cách ly 14 ngày để chống dịch COVID-19

Lan Hương |

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa phát thông điệp khuyến cáo mọi người nên rửa tay thường xuyên và nên ngừng giao dịch bằng tiền mặt nếu có thể vì tiền giấy có thể là một nguồn lây nhiễm virus SARS-CoV-2.

Tờ bạc giấy cũng như các bề mặt khác là tay nắm cửa, điện thoại, thẻ tín dụng đều có thể là nơi lưu trú của nhiều loại vi khuẩn cũng như virus. WHO khuyến nghị người tiêu dùng nên sử dụng phương thức thanh toán phi tiền mặt bất cứ khi nào có thể.

Một nghiên cứu năm 2014 của Đại học New York cho thấy có 3.000 loại vi khuẩn lưu lại trên tờ USD do mức độ lưu thông rộng và thường xuyên được trao tay của đồng tiền này.

USD được coi là đồng tiền dự trữ toàn cầu, loại tiền tệ được phân phối rộng nhất trên thế giới. Hiện có khoảng 1,75 nghìn tỉ USD tiền mặt đang được lưu thông trên toàn thế giới. Theo FED, phần lớn trong số đó hiện đang lưu thông ở nước ngoài, đặc biệt là tại Châu Á - khu vực mà đồng bạc xanh thường mạnh hơn so với các đồng tiền địa phương.

Đại diện của Fed cho biết sẽ phân loại riêng những đồng tiền trở về từ Châu Á và cách ly trong 7 - 10 ngày trước khi xử lý và phân phối lại cho các tổ chức tài chính. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) cũng  tiến hành khử trùng đồng tiền bằng tia cực tím và thậm chí tiêu hủy hoàn toàn tiền mặt cũ để tránh nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2. Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BoT) đã đưa thêm 500 tỉ Baht (15,91 tỉ USD) tiền mới vào lưu thông nhằm nâng cao tỉ lệ tiền giấy sạch không có Virus tồn tại trên bề mặt.

Ngoài Hàn Quốc thì Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã sử dụng tia cực tím và nhiệt độ cao để khử trùng tiền mặt đã qua sử dụng, sau đó niêm phong và lưu trữ khoảng từ 7 đến 14 ngày tùy thuộc vào mức độ dịch COVID-19 gây ra ở từng địa phương.

Tại Việt Nam, Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú cho biết, sẽ chỉ đạo Cục phát hành kho quỹ tạm thời tập trung cung cấp tiền mới ra thị trường. Tiền cũ thu về sẽ lưu kho trong thời gian nhất định.

Việt Nam hiện đang là một trong những nền kinh tế có tỉ lệ sử dụng tiền mặt cao nhất trên thế giới, hơn 90% giao dịch vẫn là tiền mặt.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, Tiến sĩ, bác sĩ Đoàn Thu Trà - Phó Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới - Bệnh viện Bạch Mai cho biết: “Virus SARS-CoV-2 có thể lây truyền từ người sang người và các nghiên cứu khoa học cho thấy virus SARS-CoV-2 được tìm thấy trên tay nắm cửa hay bề mặt tiếp xúc. Tiền mặt là thứ không được vệ sinh do được giao dịch nhiều nơi, nhiều nguồn. Khi dịch bùng phát, nên hạn chế đến nơi tập trung quá đông người để rút tiền. Sau khi cầm tiền mặt, người dân nên rửa tay sát khuẩn để đảm bảo an toàn. Hiện nay có thẻ ngân hàng tích hợp vào trong điện thoại thông minh. Tôi có lời khuyên đến người dân nên hạn chế tiếp xúc với các vật không an toàn và không đảm bảo vệ sinh”.

Lan Hương
TIN LIÊN QUAN

Infographic: Các bước khai báo y tế tự nguyện nhằm chống dịch COVID-19

Văn Thắng |

Bắt đầu từ ngày 10.3, người dân sẽ thực hiện khai báo y tế tự nguyện nhằm phục vụ chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Philippines ban bố tình trạng y tế khẩn cấp chống dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm nay, 9.3, ban bố tình trạng y tế khẩn cấp đối với dịch do virus SARS-CoV-2 gây ra tại nước này.

Ra mắt ứng dụng khai báo y tế điện tử hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19

Long Nguyễn |

Chiều 9.3, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Y tế đã cho ra mắt 2 ứng dụng hỗ trợ người dân trong việc khai báo sức khoẻ và cung cấp các thông tin, khuyến cáo mới nhất liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Infographic: Các bước khai báo y tế tự nguyện nhằm chống dịch COVID-19

Văn Thắng |

Bắt đầu từ ngày 10.3, người dân sẽ thực hiện khai báo y tế tự nguyện nhằm phục vụ chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Philippines ban bố tình trạng y tế khẩn cấp chống dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm nay, 9.3, ban bố tình trạng y tế khẩn cấp đối với dịch do virus SARS-CoV-2 gây ra tại nước này.

Ra mắt ứng dụng khai báo y tế điện tử hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19

Long Nguyễn |

Chiều 9.3, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Y tế đã cho ra mắt 2 ứng dụng hỗ trợ người dân trong việc khai báo sức khoẻ và cung cấp các thông tin, khuyến cáo mới nhất liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19.