Trao đổi với PV, ông Vũ Văn Tuyến - Trưởng thôn Phụ Chính cho biết, tên đầy đủ của Ban Quản lý này là Ban khai thác, quản lý giám sát tài sản của cộng đồng dân cư, được thành lập khoảng 1 tuần nay, gồm 23 người.
"Trong đó, tôi được bầu là trưởng ban, các thành viên còn lại gồm: Chi ủy lãnh đạo, trưởng các chi hội, đoàn thể, trưởng xóm và các cụ cao niên… có trách nhiệm đầu tiên là chặt hạ, bán đấu giá cây sưa. Sau đó, mọi người sẽ quản lý, giám sát, sử dụng tiền của cộng đồng”, ông Tuyến cho biết.
Ban Quản lý này sẽ tự động giải tán khi sử dụng hết số tiền quỹ thu về từ việc bán đấu giá gỗ sưa.
Dự kiến trong tuần này, cây sưa đỏ từng được định giá trăm tỉ ở chùa thôn Phụ Chính sẽ được chặt hạ.
"Phía thôn đã thuê thùng container, hàn lại chắc chắn tại sân nhà văn hóa thôn để bảo quản số gỗ sưa quý trên. Đợi ăn Tết xong, cư dân sẽ thành lập ban đấu giá, công khai đấu giá số gỗ sưa quý này”, ông Tuyến cho hay.
Trước đó, người dân thôn Phụ Chính đã nhiều lần làm đơn xin chính quyền cấp phép bán cây sửa để phục vụ nhiều công trình phúc lợi, trùng tu các di tích nhưng chưa nhận được sự đồng ý.
Đến tháng 10.2018, UBND TP Hà Nội ra văn bản yêu cầu các ban, ngành hướng dẫn người dân khai thác cây sưa theo đúng trình tự pháp luật.
Đồng thời, UBND huyện Chương Mỹ đã tổ chức hội nghị liên quan đến việc khai thác, sử dụng “cây sưa trăm tỉ”, thống nhất chuyển trả nốt số tiền 5,3 tỉ đồng từ việc bán 1 nhánh cây cho người dân quản lý, chấm dứt những “lùm xùm” trước đây.
Theo quan sát của PV, cây sưa đỏ trong chùa thôn Phụ Chính cao khoảng 4m, gốc cây có đường kính khoảng 1m, thân cây xuất nhiều vết mục, một nhánh cây đã bị cắt trước đó.