Tỉ phú Warren Buffett dự đoán về “phép màu” của Mỹ sau đại dịch

Khánh Minh |

Tỉ phú Warren Buffett tự tin Mỹ sẽ phục hồi sau đại dịch COVID-19 vì “phép màu của nước Mỹ luôn chiếm ưu thế”.

Theo AFP, vị tỉ phú 89 tuổi Warren Buffett hôm 2.5 đã đưa ra dự đoán lạc quan về nền kinh tế lớn nhất thế giới khi tập đoàn Berkshire Hathaway của ông báo cáo khoản lỗ ròng gần 50 tỉ USD trong quý 1.2020.

Buffett cũng cho biết tập đoàn đã bán hết cổ phần trong 4 hãng hàng không lớn của Mỹ vào tháng trước.

“Hóa ra tôi đã sai” - Buffett nói về việc mua 10% cổ phần của American Airlines, Delta Air Lines, Southwest Airlines và United Airlines.

Thông báo của Buffett, có thể làm tổn thương thêm các hãng hàng không vốn đã bị đẩy đến bờ vực do COVID-19 và hiện đang tìm đến chính phủ Mỹ để nhận 25 tỉ USD từ các gói cứu trợ.

Berkshire Hathaway, có trụ sở tại Omaha, Nebraska, gọi kết quả thua lỗ trong quý 1 là “tạm thời”, nhưng cho biết họ không thể dự đoán một cách đáng tin cậy khi nào việc kinh doanh của tập đoàn sẽ trở lại bình thường, hoặc khi nào người tiêu dùng sẽ tiếp tục thói quen mua hàng trước đây.

“Chúng ta đã đối mặt với những vấn đề rất lớn trong quá khứ, và bây giờ phải đối mặt với những vấn đề còn khó khăn hơn. Tuy nhiên, phép màu của nước Mỹ, sự thần kỳ của nước Mỹ luôn chiếm ưu thế” - tỉ phú Buffett nói trong một bài phát biểu dài về lịch sử kinh tế Mỹ tại hội nghị cổ đông trực tuyến của Berkshire Hathaway.

“Đất nước chúng ta bây giờ tốt hơn, giàu có hơn nhiều so với năm 1789. Chúng ta đã đi một chặng đường dài nhưng đúng hướng” - Buffett nói.

Warren Buffett được coi là một trong những nhà đầu tư khôn ngoan nhất ở bất cứ đâu. Tài sản trị giá 72 tỉ USD của ông đứng thứ 4 trên thế giới, theo Forbes. Tuy nhiên tác động tàn khốc của COVID-19 đến kinh tế đã ảnh hưởng mạnh đến hàng loạt khoản đầu tư của Berkshire Hathaway.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ thử nghiệm 14 vaccine COVID-19 tiềm năng

Song Minh |

Mỹ đang thử nghiệm ít nhất 14 vaccine COVID-19 tiềm năng, với hy vọng sẽ đưa vaccine vào tiêm chủng từ đầu năm tới.

Chuyên gia cảnh báo Mỹ có thể chịu đợt dịch COVID-19 thứ 2 vào mùa thu tới

HỒNG HẠNH |

COVID-19 đợt 2 có thể khiến Mỹ trở nên thảm họa nếu quốc gia này không chuẩn bị tốt.

Những nước cuối cùng trên thế giới chưa bị COVID-19 tính đến 3.5

Khánh Minh |

Mặc dù đã lây nhiễm hơn 3,48 triệu người khắp thế giới, nhưng vẫn còn 30 nước và vùng lãnh thổ chưa bị COVID-19.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Mỹ thử nghiệm 14 vaccine COVID-19 tiềm năng

Song Minh |

Mỹ đang thử nghiệm ít nhất 14 vaccine COVID-19 tiềm năng, với hy vọng sẽ đưa vaccine vào tiêm chủng từ đầu năm tới.

Chuyên gia cảnh báo Mỹ có thể chịu đợt dịch COVID-19 thứ 2 vào mùa thu tới

HỒNG HẠNH |

COVID-19 đợt 2 có thể khiến Mỹ trở nên thảm họa nếu quốc gia này không chuẩn bị tốt.

Những nước cuối cùng trên thế giới chưa bị COVID-19 tính đến 3.5

Khánh Minh |

Mặc dù đã lây nhiễm hơn 3,48 triệu người khắp thế giới, nhưng vẫn còn 30 nước và vùng lãnh thổ chưa bị COVID-19.