Tỉ phú Trần Bá Dương nói gì về việc Thaco huỷ đăng ký công ty đại chúng

Gia Miêu |

Thaco vẫn duy trì công ty đại chúng cho đến thời điểm 1.1.2022. Trong thời gian tới, Thaco sẽ tiến hành thực hiện đăng ký công ty đại chúng cho các Tập đoàn con và các Tổng công ty.

Đó là câu trả lời của tỉ phú Trần Bá Dương, Chủ tịch Công ty CP ô tô Trường Hải (Thaco) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2021 diễn ra vào chiều ngày 31.5 về vấn đề huỷ đăng ký công ty đại chúng đang được khá nhiều nhà đầu tư quan tâm và đặt câu hỏi.

Phát biểu tại đại hội cổ đông, Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương cho biết, trong thời gian qua, kể từ thời điểm năm 2007, Công ty TNHH Ô tô Trường Hải đã được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải. HĐQT đã nhiều năm đề xuất ĐHĐCĐ về việc niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán. Tuy nhiên, bên cạnh lý do là những thách thức của ngành sản xuất kinh doanh ô tô là phải cạnh tranh khốc liệt trong bối cảnh hội nhập thì còn có lý do vì vướng quy định.

Cụ thể, theo Luật chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn đã có hiệu lực từ ngày 01.1.2021 thì Công ty đại chúng là công ty cổ phần có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỉ đồng trở lên và có ít nhất 10% số cổ phần có quyền biểu quyết bởi ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ. Trong khi đó, đã từ nhiều năm trước và hiện nay, cơ cấu cổ đông của Thaco với hơn 97,56% cổ phần do 4 cổ đông lớn nắm giữ, các cổ đông còn lại chỉ nắm giữ 2,44%. Do vậy, Thaco không đáp ứng đủ điều kiện là công ty đại chúng. Công ty đã có Công văn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hủy đăng ký công ty đại chúng. Theo quy định thì Thaco vẫn duy trì công ty đại chúng cho đến 1.1.2022.

Ông Nguyễn Hùng Minh, Phó Chủ tịch HĐQT Thaco Group cho biết thêm, thực hiện chiến lược phát triển Thaco thành Tập đoàn công nghiệp đa ngành, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nghị quyết số 1C/2020/NQ-ĐHCĐ/THACO ngày 20.6.2020 về phương án tái cấu trúc Công ty. Đó là tách Thaco để thành lập Thaco Group nhằm sở hữu tất cả lĩnh vực sản xuất kinh doanh và đầu tư của Thaco không thuộc lĩnh vực ô tô và cơ khí. Thaco Group sẽ phát hành cổ phiếu để hoán đổi với cổ đông Thaco và chuyển đổi Thaco (ô tô và cơ khí) thành Tập đoàn con Thaco Auto sáp nhập vào ThacoGroup.

Tuy nhiên, phương án này không được thực hiện do chưa có văn bản pháp luật quy định về việc tính thuế cho tách và nhập công ty đại chúng. Do đó Hội đồng quản trị đã thống nhất thực hiện tái cấu trúc theo phương án là thành lập các Tập đoàn con và các Tổng công ty thành viên trực thuộc Thaco để sở hữu các nhóm công ty trong cùng một ngành nghề, ông Minh cho biết.

Trong thời gian tới, Thaco sẽ tiến hành thực hiện đăng ký công ty đại chúng cho các Tập đoàn con và các tổng công ty. Thaco Auto sau khi chuyển đổi sang Công ty cổ phần sẽ phát hành cổ phiếu để thỏa mãn điều kiện 10% số cổ phần biểu quyết của các nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn. Từ đó, trong thời gian sớm nhất sẽ đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chuyển thành Công ty đại chúng và niêm yết tại thời điểm thích hợp theo Luật Chứng khoán mới.

Ngoài ra, cũng tại đại hội, ông Nguyễn Hùng Minh, Phó Chủ tịch HĐQT Thaco Group, cho biết để phát triển và kinh doanh một số loại hình Thương mại - Dịch vụ tại các bất động sản phức hợp, Thaco đã thành lập Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ Quốc tế Thiso. Đồng thời, Thiso thành lập Công ty TNHH Thiso Retail và đã ký hợp đồng mua bán và nhượng quyền thương mại vào ngày 20.5.2021 vừa qua, để sở hữu và tiếp tục quản trị mảng kinh doanh của Emart Việt Nam ở thị trường trong nước.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Thaco của tỉ phú Bá Dương huỷ đăng ký công ty đại chúng, lấn sân mảng siêu thị

Trà My |

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của ôtô Trường Hải của tỉ phú Trần Bá Dương kể từ ngày 1.1.2021.

THACO hoàn thành mục tiêu xuất khẩu hơn 1.400 ôtô, linh kiện

T.Thủy |

Những ngày cuối năm, cảng Chu Lai (Quảng Nam) khá tấp nập vì hàng loạt container ôtô và linh kiện phụ tùng của THACO được đưa lên tàu để xuất khẩu. Tổng kết năm 2020, kim ngạch xuất khẩu nhóm sản phẩm này của THACO lên tới gần 50 triệu USD.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Thaco của tỉ phú Bá Dương huỷ đăng ký công ty đại chúng, lấn sân mảng siêu thị

Trà My |

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của ôtô Trường Hải của tỉ phú Trần Bá Dương kể từ ngày 1.1.2021.

THACO hoàn thành mục tiêu xuất khẩu hơn 1.400 ôtô, linh kiện

T.Thủy |

Những ngày cuối năm, cảng Chu Lai (Quảng Nam) khá tấp nập vì hàng loạt container ôtô và linh kiện phụ tùng của THACO được đưa lên tàu để xuất khẩu. Tổng kết năm 2020, kim ngạch xuất khẩu nhóm sản phẩm này của THACO lên tới gần 50 triệu USD.