Tỉ giá ngân hàng “nhảy” áp sát trần, giá USD tự do chạm mốc 23.560 VND

LAN HƯƠNG |

Chỉ 2 ngày sau khi Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết “Diễn biến tỉ giá vẫn nằm trong tầm kiểm soát của NHNN”, ngày 3.8, tỉ giá trung tâm tăng 10 đồng, tỉ giá tại một vài ngân hàng thương mại tăng kịch trần biên độ cho phép. 

Trao đổi với PV Báo Lao Động, 1 chuyên gia cho biết “Trung Quốc đang tiếp tục phá giá đồng CNY 6% trong cuộc chơi với đồng USD. Thêm vào đó, các nước trong khu vực ASEAN cũng đang giảm giá đồng nội tệ rất mạnh. Đó có thể là một trong những nguyên nhân chính gây áp lực lên tỉ giá”.

Tỉ giá USD trung tâm NHNN công bố ngày 3.8 là 22.676 đồng, tăng 10 đồng so với phiên trước đó. Với biên độ +/-3% đang được áp dụng, tỉ giá trần mà các ngân hàng được áp dụng hôm nay là 23.356 VND/USD và tỉ giá sàn là 21.996 VND /USD. Sở Giao dịch NHNN công bố giá mua vào ở mức 22.700 VND/USD, giá bán ra được niêm yết thấp hơn mức giá trần 50 đồng, ở mức 23.306 VND/USD.

Theo khảo sát của PV Báo Lao Động, tỉ giá niêm yết trên “thị trường chợ đen” “nhảy vọt” lên mức 23.510 -23.560 VND/USD (mua vào - bán ra).

Theo Phó Thống đốc NHNN, việc điều hành tỉ giá không chỉ nhìn vào 1 đồng tiền cụ thể mà cần nhìn vào diễn biến của các đồng tiền khác nhau của các đối tác thương mại chủ yếu của Việt Nam. NHNN không chỉ điều hành về tỉ giá trung tâm mà còn kết hợp với các giải pháp công cụ khác như điều chỉnh lãi suất, thanh khoản.

Trao đổi với báo chí, đại diện của Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR) nhận định, mức dự trữ ngoại hối của NHNN hiện ở mức khoảng 63,5 tỉ USD, mức này chỉ tương đương khoảng 13 tuần nhập khẩu và bằng với mức khuyến nghị của IMF về lượng dự trữ ngoại hối tối thiểu 1 quốc gia cần nắm giữ.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, TS - Luật sư Bùi Quang Tín - CEO Trường Doanh nhân BizLight - cho rằng, động thái của NHNN phù hợp với tình hình kinh tế trong và ngoài nước, đặc biệt là trong bối cảnh đồng ngoại tệ của các nước mất giá rất nhiều, việc NHNN tăng tỉ giá, tăng tỉ giá bán ra trong giao dịch giữa NHNN và các NHTM thì phù hợp và thể hiện sự nhanh chóng và linh hoạt của NHNN. Các chính sách mà NHNN thực hiện như NHNN chủ động bán ra lượng USD cho các NHTM có trạng thái ngoại tệ âm thể hiện NHNN luôn sẵn sàng thể hiện cam kết của mình là hỗ trợ thị trường khi thanh khoản thị trường có dấu hiệu cầu ít hơn cung.

LAN HƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.