Thủy sản Khánh Hòa gặp khó khăn để gỡ thẻ vàng EC

Hữu Long |

Khánh Hòa - Ngành thủy sản đưa ra nhiều vướng mắc, khó khăn cần Chính phủ, bộ, ngành tháo gỡ để gỡ "thẻ vàng" của EC.

Ngày 16.6, đoàn công tác của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) đã làm việc với Chi cục Thủy sản Khánh Hòa để nắm bắt các thuận lợi và khó khăn trong công tác chứng nhận thủy sản khai thác và các nhiệm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Ông Nguyễn Như Đào - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Khánh Hòa cho biết, thời gian qua, tỉnh đã vào cuộc quyết liệt về IUU nhằm góp phần gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu (EC).Từ năm 2018 đến năm 2020, tàu cá trong tỉnh không vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ.

Đoàn VASEP làm việc Chi cục Thủy sản Khánh Hòa. Ảnh: KS.
Đoàn VASEP làm việc Chi cục Thủy sản Khánh Hòa. Ảnh: Kim Sơ

Tuy nhiên từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh có 4 tàu bị nước ngoài bắt giữ, dù tàu đang đánh bắt tại vùng biển Việt Nam. Phía Chi cục Thủy sản có bằng chứng chứng minh vị trí tọa độ rõ ràng tàu cá đánh bắt bị bắt giữ.

Do đó, vấn đề này, Chính phủ, bộ, ngành liên quan cần sớm làm rõ ranh giới vùng biển chồng lấn các nước để ngư dân yên tâm bám biển.

Bên cạnh đó, đến nay tỉnh Khánh Hòa đã trên 90% tàu đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và hiện chỉ còn 20 tàu chưa lắp đặt. Nguyên nhân các tàu này thường xuyên đánh bắt thua lỗ nên không có khả năng lắp lặt thiết bị.

Do đó, theo quy định những tàu chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình thì không đủ điều kiện để ra khơi và buộc phải nằm bờ.

Một vấn đề khó khăn nữa mà ngành thủy sản Khánh Hòa nêu đó là tàu bị mất kết nối thiết bị giám sát hành trình gây khó khăn cho cơ quan quản lý, cũng như ảnh hưởng đến hồ sơ xét duyệt hỗ trợ nhiên liệu cho ngư dân. Do đó, bộ, ngành cần sớm hoàn thiện vấn đề này.

Về công tác chứng nhận và xác nhận thủy sản, ông Lữ Thanh Phong, phụ trách phòng Khai thác và phát triển nguồn lợi Thủy sản Khánh Hòa cho biết, Chi cục luôn tạo điều kiện, hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong việc cấp giấy xác nhận nguyên liệu khai thác thủy sản (SC) và giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác (CC).

Trước đây, việc cấp giấy chứng nhận và xác nhận là một nhưng nay tách ra thành hai. Theo đó, các BQL cảng cá thực hiện công tác xác nhận. Sau đó, Chi cục Thủy sản thực hiện công tác chứng nhận.

Tuy nhiên phía cơ quan quản lý nhà nước là Chi cục Thủy sản cần phải kiểm tra, giám sát lại đối với BQL cảng cá cấp xác nhận (SC) có đúng hay không. Tuy nhiên trong quá trình kiểm tra cho thấy, các BQL cảng cá thường cấp thiếu sót một số dự liệu, nhất là các doanh nghiệp đề xuất về Chi cục lấy giấy xác nhận (CC) từ các tỉnh ngoài.

Ngoài ra, hiện tỉnh Khánh Hòa có cảng cá Hòn Rớ thực hiện việc xác nhận nguyên liệu khai thác thủy sản, tuy nhiên cơ sở hạ tầng còn chưa đáp ứng với quy mô lượng tàu cập cảng.

Trước những khó khăn, bất cập của ngành thủy sản Khánh Hòa, phía VASEP đã tổng hơp, ghi nhận để báo cáo Chính phủ, bộ, ngành Trung ương để từng bước tháo gỡ cho địa phương.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột tạo động lực phát triển vùng Tây Nguyên

NHÓM PV |

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, sáng 16.6, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1.

Quốc hội thông qua nghị quyết thí điểm cơ chế đặc thù phát triển Khánh Hòa

NHÓM PV |

Sáng 16.6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa.

Khánh Hòa mở hướng cho các doanh nghiệp thực hiện dự án condotel

Linh Long |

Khánh Hòa - Tháo gỡ những điểm nghẽn liên quan đến condotel, đất đai, thủ tục đầu tư... để doanh nghiệp phục hồi sau dịch COVID-19 là những kiến nghị làm “nóng” nghị trường đối thoại doanh nghiệp lần thứ 1 năm 2022 của tỉnh Khánh Hòa.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột tạo động lực phát triển vùng Tây Nguyên

NHÓM PV |

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, sáng 16.6, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1.

Quốc hội thông qua nghị quyết thí điểm cơ chế đặc thù phát triển Khánh Hòa

NHÓM PV |

Sáng 16.6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa.

Khánh Hòa mở hướng cho các doanh nghiệp thực hiện dự án condotel

Linh Long |

Khánh Hòa - Tháo gỡ những điểm nghẽn liên quan đến condotel, đất đai, thủ tục đầu tư... để doanh nghiệp phục hồi sau dịch COVID-19 là những kiến nghị làm “nóng” nghị trường đối thoại doanh nghiệp lần thứ 1 năm 2022 của tỉnh Khánh Hòa.