Thủy điện Vĩnh Sơn 5 sạt lở nghiêm trọng, phải ngừng hoạt động

NGUYỄN TRI |

Mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 10 đã khiến công trình Thủy điện Vĩnh Sơn 5 xảy ra hiện tượng sạt lở nghiêm trọng. Hiện, thủy điện này phải ngừng hoạt động.

Ngày 7.11, Sở Công Thương tỉnh Bình Định cho biết, đã có văn bản gửi Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) báo cáo nhanh về sự cố Thủy điện Vĩnh Sơn 5 bị sạt lở do mưa lũ.

Do ảnh hưởng của bão số 10, ngày 6.11, tại công trình Thủy điện Vĩnh Sơn 5 (đóng trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định) đã xảy ra hiện tượng sạt lở.

Do ảnh hưởng của bão số 10, tại công trình Thủy điện Vĩnh Sơn 5 đã xảy ra hiện tượng sạt lở. Ảnh: CTV

Cụ thể, mưa lũ gây tắc nghẽn một số vị trí cục bộ trên kênh dẫn nước vào nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn 5 do đất đá, cây cối phía bờ phải kênh dẫn nước rơi xuống lấp kênh.

Thủy điện Vĩnh Sơn 5 đã mở cống xả cát để xả lượng cát trong kênh; cửa đập dâng đã mở cửa van, mực nước thủy điện đang ở cao trình 152m.

Ngoài ra, hệ thống đường vận hành, đường bêtông từ nhà làm việc đến đập Vĩnh Sơn 5 đang bị tắc nghẽn giao thông; khu vực nhà máy bị sạt lở nhẹ, bùn cát phía trên chảy vào trạm biến áp nâng áp 110kV và một số nơi tại nhà máy.

Hiện, nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn 5 đã ngừng hoạt động phát điện. Các công nhân của công ty thủy điện này đang huy động phương tiện thiết bị, máy móc để khắc phục các sự cố.

Do ảnh hưởng của bão số 10, một số huyện phía bắc tỉnh Bình Định xảy ra mưa lớn. Ảnh: CTV

Trước đó, theo Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, tại huyện Vĩnh Thạnh, tuyến đường từ Vĩnh Kim lên Vĩnh Sơn bị sạt lở chia cắt nhiều đoạn. Nhà quản lý trên tuyến đập hồ chứa Thủy điện Vĩnh Sơn 5 bị nước cuốn trôi và sạt núi lấp kênh dẫn nước.

UBND xã Vĩnh Kim đang di dời khoảng 12 hộ dân dưới chân núi có nguy cơ sạt lở đến trụ sở ủy ban xã. UBND huyện Vĩnh Thạnh thành lập đoàn đang đi kiểm tra.

NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Thủy điện Sông Bung 5 bị rao bán với giá khởi điểm 1.390 tỉ đồng

Minh An |

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 1 (EVNPECC1, UPCOM: TV1) từng rao bán Nhà máy thủy điện Sông Bung 5 (Quảng Nam) 2 lần. Các lần đấu giá trước có mức khởi điểm là 1.688 tỉ đồng và 1.578 tỉ đồng nhưng đều bất thành vì không tổ chức, cá nhân nào nộp hồ sơ tham gia đấu giá.

Đắk Nông: Cảnh báo sạt lở, xuống cấp ở thủy điện hàng nghìn tỉ đồng

BẢO TRUNG |

Công trình thủy điện hàng nghìn tỉ đồng - Đắk R’tih ở tỉnh Đắk Nông đang có dấu hiệu xuống cấp. Chính quyền tỉnh đang đề nghị đơn vị vận hành công trình có biện pháp đảm bảo an toàn người dân sống ở khu vực lân cận.

Kon Tum: Thủy điện Plei Kần nếu tích nước trái phép sẽ bị phạt nặng

THANH TUẤN |

Việc thủy điện Plei Kần tích nước trái phép gây thiệt hại nặng về tài sản cũng như đe dọa tính mạng của người dân dưới chân đập.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Thủy điện Sông Bung 5 bị rao bán với giá khởi điểm 1.390 tỉ đồng

Minh An |

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 1 (EVNPECC1, UPCOM: TV1) từng rao bán Nhà máy thủy điện Sông Bung 5 (Quảng Nam) 2 lần. Các lần đấu giá trước có mức khởi điểm là 1.688 tỉ đồng và 1.578 tỉ đồng nhưng đều bất thành vì không tổ chức, cá nhân nào nộp hồ sơ tham gia đấu giá.

Đắk Nông: Cảnh báo sạt lở, xuống cấp ở thủy điện hàng nghìn tỉ đồng

BẢO TRUNG |

Công trình thủy điện hàng nghìn tỉ đồng - Đắk R’tih ở tỉnh Đắk Nông đang có dấu hiệu xuống cấp. Chính quyền tỉnh đang đề nghị đơn vị vận hành công trình có biện pháp đảm bảo an toàn người dân sống ở khu vực lân cận.

Kon Tum: Thủy điện Plei Kần nếu tích nước trái phép sẽ bị phạt nặng

THANH TUẤN |

Việc thủy điện Plei Kần tích nước trái phép gây thiệt hại nặng về tài sản cũng như đe dọa tính mạng của người dân dưới chân đập.