Thủy điện Sông Bung 5 bị rao bán với giá khởi điểm 1.390 tỉ đồng

Minh An |

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 1 (EVNPECC1, UPCOM: TV1) từng rao bán Nhà máy thủy điện Sông Bung 5 (Quảng Nam) 2 lần. Các lần đấu giá trước có mức khởi điểm là 1.688 tỉ đồng và 1.578 tỉ đồng nhưng đều bất thành vì không tổ chức, cá nhân nào nộp hồ sơ tham gia đấu giá.

EVNPECC1 vừa công bố nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 2.11 về việc thông qua giá khởi điểm bán đấu giá lại và phương án bán tài sản Nhà máy thủy điện Sông Bung 5.

Theo đó, giá khởi điểm của Sông Bung 5 là 1.390 tỉ đồng bao gồm cả khoản nợ vay ngân hàng nhưng không bao gồm thuế GTGT và các loại thuế phí, lệ phí.

Trường hợp bên mua muốn kế thừa hợp đồng vay vốn tín dụng của nhà máy thủy điện Sông Bung 5 phải thỏa mãn các điều kiện về kế thừa công nợ và chịu trách nhiệm kế thừa toàn bộ quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm quy định tại hợp đồng vay vốn tín dụng.

Nếu bên mua không kế thừa hợp đồng vay vốn, EVNPECC1 sẽ thực hiện tất toán hợp đồng với ngân hàng cho vay và bên mua có nghĩa vụ thanh toán khoản phí trả nợ trước hạn phát sinh tại thời điểm tất toán theo quy định hợp đồng.

Các khoản nợ phải thu, phải trả nhà thầu thực hiện thi công xây dựng công trình nhà máy thủy điện Sông Bung 5 sẽ thuộc về trách nhiệm của công ty.

Đợt đấu giá dự kiến tổ chức cuối tháng 11. Nếu thành công, công ty sẽ hoàn thành thủ tục chuyển nhượng tài sản trong quý I/2021.

Đây là lần thứ 3 EVNPECC1 rao bán Thủy điện Sông Bung 5.

Nhà máy thuỷ điện Sông Bung 5 thuộc địa phận huyện Nam Giang và Đông Giang, Quảng Nam; công suất 57 MW, tổng mức đầu tư 1.371 tỉ đồng. Nhà máy chính thức phát điện thương mại từ tháng 12.2012.

Năm ngoái, Nhà máy thuỷ điện Sông Bung 5 ghi nhận doanh thu bán điện 85 tỉ đồng, kém kế hoạch đề ra 12% và lỗ ròng hơn 50 tỉ đồng.

Năm 2020, Ban lãnh đạo EVNPECC1 dự kiến doanh thu của Sông Bung 5 đi ngang do rơi vào chu kỳ cạn nước.

Minh An
TIN LIÊN QUAN

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tháo dỡ thủy điện nhỏ hết khấu hao

Đặng Chung - Trần Vương - Nguyễn Hà |

Sáng 5.11, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh (Đoàn Quảng Ngãi) đã dùng quyền đại biểu Quốc hội để tranh luận với một số ý kiến của đại biểu về vấn đề thuỷ điện và ảnh hưởng của thuỷ điện đến môi trường.

Hồ thủy điện ở Quảng Nam bị gỗ phủ kín mặt nước

Thanh Chung |

Nhiều sông, hồ thủy điện ở Quảng Nam bị gỗ, rác phủ kín mặt nước sau bão số 9.

Thủy điện Đắk Mi 4 xả lũ: "Không thể đổ lỗi cho thiên tai"

Thanh Chung |

Sau vụ xả lũ kinh hoàng gây thiệt hại nặng của thủy điện Đắk Mi 4, chính quyền huyện Nam Giang đề nghị thủy điện không những phải có trách nhiệm hỗ trợ sụp đổ nhà cửa mà cần đền bù với những tài sản, vật dụng người dân bị trôi, hư hỏng bởi không thể đổ lỗi cho thiên tai.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tháo dỡ thủy điện nhỏ hết khấu hao

Đặng Chung - Trần Vương - Nguyễn Hà |

Sáng 5.11, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh (Đoàn Quảng Ngãi) đã dùng quyền đại biểu Quốc hội để tranh luận với một số ý kiến của đại biểu về vấn đề thuỷ điện và ảnh hưởng của thuỷ điện đến môi trường.

Hồ thủy điện ở Quảng Nam bị gỗ phủ kín mặt nước

Thanh Chung |

Nhiều sông, hồ thủy điện ở Quảng Nam bị gỗ, rác phủ kín mặt nước sau bão số 9.

Thủy điện Đắk Mi 4 xả lũ: "Không thể đổ lỗi cho thiên tai"

Thanh Chung |

Sau vụ xả lũ kinh hoàng gây thiệt hại nặng của thủy điện Đắk Mi 4, chính quyền huyện Nam Giang đề nghị thủy điện không những phải có trách nhiệm hỗ trợ sụp đổ nhà cửa mà cần đền bù với những tài sản, vật dụng người dân bị trôi, hư hỏng bởi không thể đổ lỗi cho thiên tai.