Thủy điện Hòa Bình và Sơn La đóng 1 cửa xả đáy từ 18h ngày 24.7

L.V |

Hồi 13h hôm nay (24.7), Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có công điện lệnh Giám đốc Cty Thủy điện Sơn La và Cty Thủy điện Hòa Bình đóng 1 cửa xả đáy hồ Hòa Bình và 1 cửa xả đáy hồ Sơn La vào hồi 18h cùng ngày.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, hiện tình hình mưa trên lưu vực các hồ đã giảm và trong những ngày tới, chưa có dấu hiệu xuất hiện lũ từ thượng nguồn sông Đà. Vì vậy, thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng để đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn nước, Ban chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có công điện lệnh Cty Thủy điện Hòa Bình đóng 1 cửa xả đáy hồ Hòa Bình và 1 cửa xả đáy hồ Sơn La vào hồi 18h hôm nay.

Theo BCĐ Trung ương về Phòng chống thiên tai, vào hồi 13h hôm nay, mực nước hồ Sơn La ở cao trình 200,86m, lưu lượng đến hồ 4.269m3/s, tổng lưu lượng xả là 4.825m3/s (gồm cả lưu lượng xả qua cửa đáy và lưu lượng chạy máy phát điện).

Mực nước hồ Hòa Bình ở cao trình 105,18m, lưu lượng đến hồ 6.190 m3/s, tổng lưu lượng xả 7.220 m3/s (gồm lưu lượng qua 3 cửa xả đáy và lưu lượng chạy máy phát điện).

Mực nước tại các hồ thủy lợi

Theo báo cáo của Vụ Quản lý công trình Thủy lợi và An toàn đập, hiện tại các hồ chứa khu vực Bắc Bộ đạt 50-65% dung tích thiết kế; hiện tại có 138 hồ chứa xung yếu (một số tỉnh có nhiều hồ chứa xung yếu như: Yên Bái 10 hồ, Tuyên Quang 9 hồ, Bắc Giang 12...).

Các hồ đặc biệt cần quan tâm, khi có mưa lớn gồm hồ Kai Hiển (Lạng Sơn); Cửa Cốc, Chùa Ông, Khe ráy, Khe Cát (Bắc Giang); Hồ Núi Cốc (Thái Nguyên), Lái Bay, Noong Đúc (Sơn La); một số hồ đạt dung tích tương đối cao, như: Hồng Sạt 97% (Điện Biên); Vân Trục 83% (Vĩnh Phúc); Ngòi Vần 116%, Thượng Long 90% (Phú Thọ); Bảo Linh 90%, Gò Miếu 101% (Thái Nguyên); Đồng Mô 85% (Hà Nội); Khuôn Thần 63% (Bắc Giang); Chúc Bài Sơn 85% (Quảng Ninh)...

Các hồ chứa khu vực Bắc Trung Bộ đạt 60-70% dung tích thiết kế; hiện tại có 83 hồ chứa xung yếu: (các tỉnh có nhiều hồ xung yếu như: Thanh Hóa 20 hồ, Nghệ An 19 hồ, Hà Tĩnh 16 hồ,...).một số hồ đạt mức cao, như: Duồng Cốc 101%, Cống Khê 103% (Thanh Hóa); Sông Sào 86% (Nghệ An); Kim Sơn 94% (Hà Tĩnh); An Mã 83%, Vực Tròn 100% (Quảng Bình); Bảo Đài 73% (Quảng Trị); Hồ Truồi 94%, Hòa Mỹ 90% (Thừa Thiên Huế)...

Các hồ chứa khu vực Tây Nguyên đạt 60-70%, các hồ chứa tại các tỉnh Đông Nam Bộ đạt 45-55% dung tích thiết kế.

Hiện tại có 03 hồ chứa thủy lợi có cửa van đang xả nước là: hồ Núi Cốc xả với lưu lượng 100m3/s (từ 13h00 ngày 17.7.2017); hồ Đá Hàn (tỉnh Hà Tĩnh) xả với lưu lượng 10m3/s (hồ đang trong quá trình bàn giao cho tỉnh) và hồ Dầu Tiếng (Tây Ninh) xả với lưu lượng 100m3/s

L.V
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh những điểm đen ùn tắc, tai nạn giao thông ở TPHCM

Trường Sơn - Minh Quân |

Theo Sở GT-VT TPHCM, hiện trên địa bàn còn hàng chục điểm đen về ùn tắc, nguy cơ gây tai nạn giao thông. Dù đã áp dụng rất nhiều giải pháp nhưng tình hình ùn tắc, nguy cơ gây tai nạn tại những điểm đen này vẫn hiện hữu. Sau hàng loạt vụ tai nạn giao thông xảy ra gần đây, trong đó nhiều vụ tai nạn liên hoàn gây thiệt hại người và vật chất, vấn đề đảm bảo an toàn cho người dân cũng như phương tiện đi qua những điểm này lại trở nên cấp bách.

Bạc Liêu: Xuất ngân sách 11 tỉ đồng mua 43 căn nhà cho cán bộ rồi bỏ không

Nhật Hồ |

Trong lúc rất nhiều cán bộ, viên chức, lực lượng vũ trang thiếu nhà ở trầm trọng thì Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất Bạc Liêu quản lý 379 căn nhà, trong đó rất nhiều căn bỏ không, gây lãng phí lớn.

Thực hư cây cột treo biển số xe đánh rơi trên giao lộ Thăng Long

Ngô Phong |

Trước thông tin gần chục chiếc biển số xe có thể bị rơi sau trận ngập ở giao lộ Thăng Long được người dân nhặt và treo lên cột, PV Báo Lao Động đã tìm hiểu và được biết từ khi treo lên chưa có chủ xe nào đến nhận mặc dù đã nhiều ngày trôi qua.

Người tung tin máy bay rơi ở Nội Bài đối mặt án phạt nặng

Bảo Thắng |

Chiều 24.7, Công an thành phố Hà Nội cho hay, đã xác định mức hình phạt, đồng thời chuyển hồ sơ vụ việc tới cơ quan chức năng xử lý người tung tin máy bay rơi ở Nội Bài hôm 20.7.

Mạng xã hội: Cách nào làm chủ “con dao 2 lưỡi”?

Bảo Thắng |

Chỉ một câu hô hoán khi nghi ngờ có kẻ bắt cóc trẻ em, trong tích tắc, hàng trăm người lao vào “đòn hội đồng”, không cần biết đúng sai. Có người bảo, đây là hiện tượng tâm lý đám đông, người khác lại nói, một phần do chính những thông tin thất thiệt ở các trang mạng xã hội trước đó.

Nghi phòng khám của y sĩ Hiền là “thủ phạm” chính khiến hàng loạt trẻ em bị sùi mào gà

Đặng Chung |

Cuộc họp của hội đồng chuyên môn để đánh giá nguyên nhân, nguồn lây bệnh sùi mào gà cho hàng loạt trẻ ở huyện Khoái Châu đã diễn ra tại Sở Y tế Hưng Yên vào chiều 24.7. Ngay sau cuộc họp, phóng viên Báo Lao Động có cuộc trao đổi với PGS-TS Lê Hữu Doanh - Phó Giám đốc BV Da liễu Trung ương về kết quả cuộc họp, cũng như các bước tiến hành của hội đồng chuyên môn, để tìm ra nguyên nhân khiến các cháu nhỏ bị mắc phải "căn bệnh người lớn".

Hà Nội: Xử phạt người tung clip lấy nước rửa chân pha trà cho khách

C.N |

UBND quận Cầu Giấy cho biết đã quyết định xử phạt người quay và đưa clip "lấy nước rửa chân pha trà cho khách" 7,5 triệu đồng về hành vi đưa lên mạng xã hội sai sự thật, xúc phạm nhân phẩm người khác.

Bão số 4 vào miền Trung, 3 bộ, ngành ban hành công điện “hỏa tốc”

L.V |

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, từ chiều mai (25.7), trên vùng biển khu vực Nam Thanh Hóa và các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao từ 2-3m. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai bão: Cấp 3. Để ứng phó với bão số 4, các bộ ngành đã ban hành công điện khẩn.

Từ trên cao: Xả lũ cuồn cuộn như thác ở Thủy điện Hòa Bình

Văn Thắng |

Sáng 22.7, thủy điện Hòa Bình tiếp tục mở thêm cửa xả lũ số 3 do mực nước trên ở mức cao. Cùng nhìn từ trên cao cảnh xả lũ cuồn cuộn như thác ở đây.

Cận cảnh những điểm đen ùn tắc, tai nạn giao thông ở TPHCM

Trường Sơn - Minh Quân |

Theo Sở GT-VT TPHCM, hiện trên địa bàn còn hàng chục điểm đen về ùn tắc, nguy cơ gây tai nạn giao thông. Dù đã áp dụng rất nhiều giải pháp nhưng tình hình ùn tắc, nguy cơ gây tai nạn tại những điểm đen này vẫn hiện hữu. Sau hàng loạt vụ tai nạn giao thông xảy ra gần đây, trong đó nhiều vụ tai nạn liên hoàn gây thiệt hại người và vật chất, vấn đề đảm bảo an toàn cho người dân cũng như phương tiện đi qua những điểm này lại trở nên cấp bách.

Bạc Liêu: Xuất ngân sách 11 tỉ đồng mua 43 căn nhà cho cán bộ rồi bỏ không

Nhật Hồ |

Trong lúc rất nhiều cán bộ, viên chức, lực lượng vũ trang thiếu nhà ở trầm trọng thì Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất Bạc Liêu quản lý 379 căn nhà, trong đó rất nhiều căn bỏ không, gây lãng phí lớn.

Thực hư cây cột treo biển số xe đánh rơi trên giao lộ Thăng Long

Ngô Phong |

Trước thông tin gần chục chiếc biển số xe có thể bị rơi sau trận ngập ở giao lộ Thăng Long được người dân nhặt và treo lên cột, PV Báo Lao Động đã tìm hiểu và được biết từ khi treo lên chưa có chủ xe nào đến nhận mặc dù đã nhiều ngày trôi qua.

Người tung tin máy bay rơi ở Nội Bài đối mặt án phạt nặng

Bảo Thắng |

Chiều 24.7, Công an thành phố Hà Nội cho hay, đã xác định mức hình phạt, đồng thời chuyển hồ sơ vụ việc tới cơ quan chức năng xử lý người tung tin máy bay rơi ở Nội Bài hôm 20.7.

Mạng xã hội: Cách nào làm chủ “con dao 2 lưỡi”?

Bảo Thắng |

Chỉ một câu hô hoán khi nghi ngờ có kẻ bắt cóc trẻ em, trong tích tắc, hàng trăm người lao vào “đòn hội đồng”, không cần biết đúng sai. Có người bảo, đây là hiện tượng tâm lý đám đông, người khác lại nói, một phần do chính những thông tin thất thiệt ở các trang mạng xã hội trước đó.

Nghi phòng khám của y sĩ Hiền là “thủ phạm” chính khiến hàng loạt trẻ em bị sùi mào gà

Đặng Chung |

Cuộc họp của hội đồng chuyên môn để đánh giá nguyên nhân, nguồn lây bệnh sùi mào gà cho hàng loạt trẻ ở huyện Khoái Châu đã diễn ra tại Sở Y tế Hưng Yên vào chiều 24.7. Ngay sau cuộc họp, phóng viên Báo Lao Động có cuộc trao đổi với PGS-TS Lê Hữu Doanh - Phó Giám đốc BV Da liễu Trung ương về kết quả cuộc họp, cũng như các bước tiến hành của hội đồng chuyên môn, để tìm ra nguyên nhân khiến các cháu nhỏ bị mắc phải "căn bệnh người lớn".

Hà Nội: Xử phạt người tung clip lấy nước rửa chân pha trà cho khách

C.N |

UBND quận Cầu Giấy cho biết đã quyết định xử phạt người quay và đưa clip "lấy nước rửa chân pha trà cho khách" 7,5 triệu đồng về hành vi đưa lên mạng xã hội sai sự thật, xúc phạm nhân phẩm người khác.

Bão số 4 vào miền Trung, 3 bộ, ngành ban hành công điện “hỏa tốc”

L.V |

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, từ chiều mai (25.7), trên vùng biển khu vực Nam Thanh Hóa và các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao từ 2-3m. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai bão: Cấp 3. Để ứng phó với bão số 4, các bộ ngành đã ban hành công điện khẩn.

Từ trên cao: Xả lũ cuồn cuộn như thác ở Thủy điện Hòa Bình

Văn Thắng |

Sáng 22.7, thủy điện Hòa Bình tiếp tục mở thêm cửa xả lũ số 3 do mực nước trên ở mức cao. Cùng nhìn từ trên cao cảnh xả lũ cuồn cuộn như thác ở đây.