Thượng tá Võ Đình Thường không biết con gái đầu tư vào BOT Biên Hòa?

Theo VietNamNet |

Bà Võ Minh Thùy, con gái thượng tá Võ Đình Thường - Phó phòng CSGT Đồng Nai, được xác định là cổ đông chiến lược tại Công ty CP ĐTPT Cường Thuận IDICO - chủ đầu tư dự án trạm thu phí BOT Biên Hòa.

Không biết con gái là nhà đầu tư

Liên quan đến vụ Thượng tá Võ Đình Thường, Phó phòng CSGT – Công an Đồng Nai gây chú ý dư luận trong những ngày vừa qua, nhiều nguồn tin xác nhận con gái Thượng tá Thường - bà Võ Minh Thùy, hiện là cổ đông chiến lược tại công ty CP ĐTPT Cường Thuận IDICO, chủ đầu tư dự án trạm thu phí BOT Biên Hòa.

Dư luận đặt vấn đề, Thượng tá Thường ký hàng loạt giấy mời 20 tài xế lên làm việc do có người nhà là cổ đông trong công ty đầu tư dự án trạm thu phí này? Trả lời báo chí, Thượng tá Thường khẳng định, việc mời tài xế lên làm việc có sự chỉ đạo từ UBND tỉnh, nhằm mục đích giáo dục, nhắc nhở.

Theo thông tin PV nắm được, nghị quyết HĐQT công ty CP ĐTPT Cường Thuận IDICO do Tổng giám đốc Nguyễn Xuân Quang công bố vào ngày 5.5.2016, bà Võ Minh Thùy là nhà đầu tư chiến lược, đăng ký mua 1.200.000 cổ phiếu của Cường Thuận IDICO, có mã chứng khoán là CTI, giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, giao dịch khi đó được cho là không thành.

Bà Võ Minh Thùy từng đăng ký mua 1.200.000 cổ phiếu của Cường Thuận IDICO.
Bà Võ Minh Thùy từng đăng ký mua 1.200.000 cổ phiếu của Cường Thuận IDICO.
Với lần đăng ký mua 515.000 cổ phiếu của Cường Thuận IDICO vào cuối tháng 3/2017, hiện bà Thùy được cho là nắm 615.400 cổ phiếu.
Với lần đăng ký mua 515.000 cổ phiếu của Cường Thuận IDICO vào cuối tháng 3/2017, hiện bà Thùy được cho là nắm 615.400 cổ phiếu.

Ngoài ra, theo báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ngày 26.5.2017 của công ty Cường Thuận IDICO, bà Thùy đã mua 515.000 cổ phiếu CTI trong giai đoạn cuối tháng 3.2017, nâng số cổ phiếu mà bà nắm giữ tại công ty nói trên lên 615.400 cổ phiếu. Tuy nhiên, đến nay trong các bố cáo trên website của công ty Cường Thuận IDICO không còn tìm thấy tên của bà Võ Minh Thùy.

Trao đổi về chuyện này, Thượng tá Thường xác nhận, Võ Minh Thùy chính là con gái ruột của ông.

Về việc bà Thùy là nhà đầu tư chiến lược vào BOT Biên Hòa, Thượng tá Thường khẳng định: “Chuyện này tôi hoàn toàn không biết. Con gái tôi đã lớn rồi. Nó đã có gia đình. Đó là chuyện làm ăn riêng của vợ chồng nó”.

Con gái, doanh nhân 9X của thượng tá Võ Đình Thường là ai?

Được biết bà Võ Minh Thùy, SN 1991, hiện ở tại P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Dù trẻ tuổi nhưng bà Thùy được cho là có tài sản khá lớn. Năm 2014, ở tuổi 23, bà Thùy đã là Giám đốc công ty TNHH một thành viên thương mại dịch vụ Khánh Võ, có trụ sở tại đường Võ Thị Sáu, KP.6, P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa. Công ty này hoạt động khai thác đá, sỏi, cát đất sét và kinh doanh thêm nhiều mặt hàng hàng tiêu dùng, y tế, điện tử, vận tải…Tuy nhiên đến nay, công ty này đã tạm ngưng hoạt động.

Được biết, công ty Cường Thuận IDICO hiện là doanh nghiệp tư nhất lớn ở tỉnh Đồng Nai. Công ty này có 7 đơn vị thành viên, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như: Đầu tư BOT, thi công xây dựng, cung cấp sản phẩm bê tông đúc sẵn, nhà ở và hạ tầng, mỏ vật liệu xây dựng, xăng dầu, đăng kiểm xe cơ giới, vận tải hành khách và hàng hóa đường thủy.

Cường Thuận IDICO thành lập năm 2000 với vốn điều lệ chỉ 4,6 tỷ đồng. Theo biên bản họp cổ đông thường niên công bố tháng 3 năm nay, công ty có tổng doanh thu thuần trong hoạt động kinh doanh năm 2016 là 710 tỷ đồng.

Với nguồn thông tin bà Võ Minh Thùy hiện nắm giữ 615.400 cổ phiếu CTI mà giá niêm yết trên sàn chứng khoán tính đến ngày 23.10, cổ phiếu CTI có giá 26.950 đồng thì có thể tạm tính bà Thùy đang có gần 17 tỷ đồng trong công ty Cường Thuận IDICO.

P.V có liên hệ với bà Thùy nhằm xác tín những thông tin liên quan đến bà nhưng chưa có kết quả.

Theo VietNamNet
TIN LIÊN QUAN

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.