Thương mại Việt Nam -Trung Quốc không bị ảnh hưởng nhiều bởi COVID-19

Vũ Long |

Thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc không bị tác động nhiều bởi dịch bệnh COVID-19, vẫn giữ ở mức cao, chiếm tỉ lệ gần 26,5% trong tổng kim ngạch của Trung Quốc với các nước trong ASEAN.

Chia sẻ với Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại buổi làm việc cuối giờ sáng 5.8, Tham tán thương mại Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam - ông Hồ Tỏa Cẩm cho biết:

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, trái ngược với các nước trong khu vực ASEAN, thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc không bị tác động nhiều bởi dịch bệnh này, vẫn giữ ở mức cao.

Thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc chiếm tỉ lệ gần 26,5% trong tổng kim ngạch của Trung Quốc với các nước trong ASEAN, là điểm sáng khích lệ để doanh nghiệp 2 nước phát triển kinh tế thương mại cũng như nhiều lĩnh vực khác.

Thời gian qua, do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên quá trình đàm phán mở cửa thị trường một số mặt hàng đã có kế hoạch cụ thể nhưng do dịch nên chưa triển khai được, do việc Trung Quốc đưa chuyên gia sang trao đổi gặp nhiều khó khăn.

Liên quan đến việc đánh giá, khảo sát sớm để giúp xuất khẩu chính ngạch 2 mặt hàng là sầu riêng và khoai lang của Việt Nam sang Trung Quốc, Tham tán Thương mại Hồ Tỏa Cẩm nhấn mạnh:  "Việt Nam hiện nay có 9 loại hoa quả xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, xếp thứ 2 ở khu vực Đông Nam Á về xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

Hai bên sẽ thỏa thuận nhất trí tiếp tục đàm phán cho nhiều loại hoa quả nông sản được xuất khẩu sang Trung Quốc. Tôi tin tưởng sẽ đàm phán thành công để sớm đưa 2 mặt hàng này vào xuất khẩu chính ngạch".

Thứ trưởng Bộ NNPTNT Lê Quốc Doanh cùng bày tỏ mong muốn, Đại sứ quán cũng như cá nhân ông Hồ Tỏa Cẩm cùng các cơ quan chức năng của Trung Quốc tiếp tục tích cực tháo gỡ khó khăn trong xuất nhập khẩu nông sản, vì tình hình dịch COVID-19 còn nhiều phức tạp. Hai bên cùng bàn để có các giải pháp khắc phục khó khăn do dịch.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Khơi thông xuất khẩu nông sản Việt: Hiệu quả kém nếu thiếu “chiếc áo” thương hiệu

phong nguyễn |

Khi mạng xã hội xôn xao với việc một hộp 8 quả vải Việt Nam được bán tại Nhật Bản với giá hơn 200.000 VNĐ, nhiều người tỏ ra bái phục cách làm thương hiệu của những thương nhân Nhật. Bởi, giá trị thu về từ 8 quả vải ấy gấp nhiều lần giá trị của nhiều chùm vải được bán trên thị trường Việt Nam. Chỉ một phép so sánh đơn giản như vậy để thấy rằng, việc xây dựng thương hiệu nông sản Việt vẫn đang thiếu và yếu.

Giao thương trực tuyến nông sản, thực phẩm Việt Nam - Trung Quốc

Vũ Long |

Ngày 16-17.6.2020, Hội nghị giao thương trực tuyến kết nối các doanh nghiệp nông sản, thực phẩm của Việt Nam với các đối tác của tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Điều tra việc tài xế "chặt chém" giá vận chuyển nông sản sang Trung Quốc

CAO NGUYÊN - THÔNG CHÍ |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Công Trưởng vừa giao Công an tỉnh điều tra việc tài xế chuyên trách "ép giá" vận chuyển nông sản sang Trung Quốc, tăng gấp 2,3 lần so với quy định.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Khơi thông xuất khẩu nông sản Việt: Hiệu quả kém nếu thiếu “chiếc áo” thương hiệu

phong nguyễn |

Khi mạng xã hội xôn xao với việc một hộp 8 quả vải Việt Nam được bán tại Nhật Bản với giá hơn 200.000 VNĐ, nhiều người tỏ ra bái phục cách làm thương hiệu của những thương nhân Nhật. Bởi, giá trị thu về từ 8 quả vải ấy gấp nhiều lần giá trị của nhiều chùm vải được bán trên thị trường Việt Nam. Chỉ một phép so sánh đơn giản như vậy để thấy rằng, việc xây dựng thương hiệu nông sản Việt vẫn đang thiếu và yếu.

Giao thương trực tuyến nông sản, thực phẩm Việt Nam - Trung Quốc

Vũ Long |

Ngày 16-17.6.2020, Hội nghị giao thương trực tuyến kết nối các doanh nghiệp nông sản, thực phẩm của Việt Nam với các đối tác của tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Điều tra việc tài xế "chặt chém" giá vận chuyển nông sản sang Trung Quốc

CAO NGUYÊN - THÔNG CHÍ |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Công Trưởng vừa giao Công an tỉnh điều tra việc tài xế chuyên trách "ép giá" vận chuyển nông sản sang Trung Quốc, tăng gấp 2,3 lần so với quy định.