Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ hỗ trợ nông sản Việt xuất khẩu bền vững

Vũ Long |

Quý I/2022, xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản sang thị trường Hoa Kỳ dẫn đầu các nước. Hoa Kỳ là thị trường lớn nhất của Việt Nam.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thị trường Hoa Kỳ đã trở thành thị trường nhập khẩu lớn nhất các mặt hàng nông, lâm, thủy sản Việt Nam. Trong 3 tháng đầu năm nay, xuất khẩu nông lâm thủy sản sang Hoa Kỳ đạt tới 3,5 tỉ USD và còn rất nhiều dư địa tăng trưởng trong thời gian tới

Đặc biệt, với kim ngạch lên đến 11,9 tỉ USD trong năm 2021, chiếm 27,5% thị phần trong tổng giá trị hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam, Hoa Kỳ là thị trường tiềm năng để nông sản Việt Nam xuất khẩu bền vững.

Trong số 11,9 tỉ USD xuất khẩu nông lâm thủy sản sang Hoa Kỳ trong năm 2021, riêng kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam tới thị trường này đạt gần 8,8 tỉ USD, tăng 22,4% so với năm 2020. Tiếp theo là thủy sản, đạt trên 2,05 tỉ USD, tăng 26,2% so với năm 2020.

Hiện nay, Hoa Kỳ là thị trường tiêu dùng trái cây rất lớn. Hiện nay, Hoa Kỳ đã cho phép nhập khẩu 7 loại quả tươi từ Việt Nam như thanh long, vú sữa, chôm chôm… Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu trái cây tươi sang Hoa Kỳ vẫn còn thấp dù những sản phẩm này được người tiêu dùng ở đây ưa chuộng. Điều này cho thấy dư địa của mặt hàng nông sản sang thị trường Hoa Kỳ còn rất lớn.

Đại sứ Hoa Kỳ - ông Marc E. Knapper cho biết, đồ gỗ nội thất và mặt hàng thủy sản sản xuất tại Việt Nam đang rất được người tiêu dùng Hoa Kỳ ưa chuộng, tin tưởng. Đây cũng là cơ hội có các mặt hàng này tăng thị phần tại Hoa Kỳ. Ở chiều ngược lại, Hoa Kỳ mong muốn trở thành một trong những đối tác hàng đầu  của Việt Nam.

"Nông sản Mỹ có thể góp phần đảm bảo an ninh lương thực và cung cấp nguồn cung dồi dào cho thị trường Việt Nam. Trong khi đó, Việt Nam đã cung cấp những sản phẩm rất đa dạng cho người tiêu dùng Mỹ” - Đại sứ Marc E. Knapper nhấn mạnh.

Mới đây, tại buổi làm việc với Marc E. Knapper (chiều tối 13.4.2022), Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan khẳng định: Các nông sản Hoa Kỳ xuất khẩu sang Việt Nam có thứ hạng cao nên 2 bên sẽ tiếp tục làm việc để giữ được sự thông suốt trong giao thương và hy vọng phía Hoa Kỳ sẽ mở cửa thị trường cho trái bưởi của Việt Nam.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Xuất khẩu nông sản tăng mạnh, đưa xuất siêu đạt 3 tỉ USD trong 3 tháng

Vũ Long |

Với giá trị kim ngạch xuất khẩu của nhiều nhóm hàng tăng trưởng mạnh như cà phê, caosu, sắn, cá tra, tôm, gỗ... kim ngạch xuất khẩu nông sản bật tăng trong quý I/2022.

Cơ cấu lại để xuất khẩu nông sản bền vững: Chất lượng là then chốt

Vũ Long |

Các ngành nông nghiệp và công thương đang xây dựng các trung tâm kết nối nông sản xuất khẩu đảm bảo tiêu chuẩn để xuất khẩu bền vững.

Mỹ và Trung Quốc là thị trường xuất khẩu nông sản lớn nhất của nước ta

Vũ Long |

Thị trường xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản lớn nhất của Việt Nam trong tháng 2.2022 là Hoa Kỳ và Trung Quốc.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Xuất khẩu nông sản tăng mạnh, đưa xuất siêu đạt 3 tỉ USD trong 3 tháng

Vũ Long |

Với giá trị kim ngạch xuất khẩu của nhiều nhóm hàng tăng trưởng mạnh như cà phê, caosu, sắn, cá tra, tôm, gỗ... kim ngạch xuất khẩu nông sản bật tăng trong quý I/2022.

Cơ cấu lại để xuất khẩu nông sản bền vững: Chất lượng là then chốt

Vũ Long |

Các ngành nông nghiệp và công thương đang xây dựng các trung tâm kết nối nông sản xuất khẩu đảm bảo tiêu chuẩn để xuất khẩu bền vững.

Mỹ và Trung Quốc là thị trường xuất khẩu nông sản lớn nhất của nước ta

Vũ Long |

Thị trường xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản lớn nhất của Việt Nam trong tháng 2.2022 là Hoa Kỳ và Trung Quốc.