Thương lái phản ứng dữ dội, thịt heo không rõ nguồn gốc vẫn vào chợ đầu mối TPHCM

MINH QUÂN |

Theo chỉ đạo của TPHCM, kể từ ngày 16.10, kiên quyết không cho phép thịt heo không đeo vòng nhận diện và không có đầy đủ thông tin truy xuất nguồn gốc nhập 2 chợ đầu mối Bình Điền, Hóc Môn. Tuy nhiên, trước sự phản ứng dữ dội của thương lái, Sở Công thương TPHCM đành phải cho heo không đủ hai điều kiện trên vào chợ.

Rạng sáng 16.10, Sở Công Thương TP cùng các sở ban ngành trực tiếp kiểm tra heo tại hai chợ đầu mối Bình Điền và Hóc Môn.

Theo BQL chợ Bình Điền, đến 0h30 ngày 16.10, có 22 xe chở heo về chợ thì chỉ có 4 xe heo đeo vòng nhận diện, có đầy đủ thông tin truy xuất nguồn gốc.

Thương lái phản ứng dữ dội vì không được nhập heo vào chợ đầu mối Bình Điền.
Thương lái phản ứng dữ dội vì không được nhập heo vào chợ đầu mối Bình Điền.

Ban quản lý chợ Bình Điền không cho số xe heo không đeo vòng nhận diện và không có đầy đủ thông tin truy xuất nguồn gốc nhập vào chợ nhưng một số thương lái đã tự ý thuê người xuống heo từ trên xe vào chợ.

Theo ghi nhận, các thương lái cho rằng thiết bị truy xuất, kích hoạt họ không biết sử dụng, ngoài ra họ phải đầu tư thiết bị gây tốn kém. Bên cạnh đó, thương lái cho rằng heo đeo vòng không có thông tin là do lực lượng thú y các tỉnh không kích hoạt...

Ông Nguyễn Ngọc Hòa (bìa phải) - Phó GĐ Sở công thương TPHCM đối thoại với thương lái.
Ông Nguyễn Ngọc Hòa (bìa phải) - Phó GĐ Sở Công Thương TPHCM đối thoại với thương lái.

Đối thoại trực tiếp với thương lái, ông Nguyễn Ngọc Hòa – Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM cho biết, đây là chủ trương của TPHCM, mọi ý kiến của thương lái sẽ được sở ghi nhận và phản ánh lại UBND TP. Ông Hòa khuyến cáo các tiểu thương khi mua hàng cố gắng đề nghị bạn hàng tìm nguồn hàng có nguồn gốc như chỉ đạo của TPHCM.

Các tiểu thương vẫn không hài lòng với giải thích của Phó GĐ Sở Công Thương TPHCM và cho rằng, sau vụ phát hiện gần 4.000 con heo tại lò mổ Xuyên Á tiêm thuốc an thần, giá heo hơi rớt xuống thấp 2,2 triệu đồng/tạ, nếu TP “ngăn sông cấm chợ” chẳng khác gì đang giết ngành chăn nuôi heo.

Heo không rõ nguồn gốc vẫn được nhập vào chợ đầu mối Bình Điền.
Heo không rõ nguồn gốc vẫn được nhập vào chợ đầu mối Bình Điền.

Trước tình hình căng thẳng trên, ông Nguyễn Ngọc Hòa đành phải cho số xe heo không đeo vòng nhận diện và không có đầy đủ thông tin truy xuất nguồn gốc nhập vào trong chợ. “Ngày mai, Ban quản lý chợ sẽ mời bà con thương lái lên làm việc. Đề án này TPHCM đã triển khai gần 1 năm nay rồi chứ không phải mới mà nói không rành” – ông Hòa nói.

Đề án truy xuất nguồn gốc thịt heo ở TPHCM vẫn gặp khó khăn ở giai đoạn heo vào cơ sở giết mổ.
Đề án truy xuất nguồn gốc thịt heo ở TPHCM vẫn gặp khó khăn.

Rời chợ đầu mối Bình Điền, đoàn công tác tiếp tục kiểm tra heo tại chợ đầu mối Hóc Môn. Đến 2h30 ngày 16.10, hơn 100 xe chở heo về chợ thì có 58 xe heo có đầy đủ thông tin truy xuất nguồn gốc. Những trường hợp còn lại ban quản lý chợ đã lập biên bản ghi nhận để mai mời tiểu thương lên làm việc. Heo không có thông tin truy xuất nguồn gốc sau đó vẫn được cho nhập vào chợ Hóc Môn.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.