Thương hiệu lớn từ... rau má

Hà Anh |

Năm 2017, lần đầu tiên Tập đoàn TH ra mắt sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao, mang tên TH True Herbal. Đặc biệt sản phẩm được tạo ra từ thảo dược thiên nhiên với nguyên bản là rau má truyền thống.

Để tạo ra thương hiệu nổi tiếng này, tập đoàn TH tổ chức gieo trồng rau má theo quy trình và tiêu chuẩn của sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. TH bố trí khu vực chuyên trồng rau má nguyên liệu. Các khâu gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch tuân thủ khắt khe yêu cầu kỹ thuật cao.

Sản phẩm này có sự phối hợp giữa tập đoàn TH với một số tổ chức khoa học nổi tiếng trên thế giới. Từ khâu tạo nguyên liệu, chế biến, cung ứng sản phẩm ra thị trường có sự hợp tác chặt chẽ và đồng bộ của những tên tuổi lớn như:

Công ty tư vấn phát triển sản phẩm chăm sóc sức khỏe A&R (Đức) để phát triển các ý tưởng sản phẩm từ các dược liệu quý hiếm của Việt Nam.

Công ty nông nghiệp Breeding Botanicals International (BBI Thụy Sĩ) để đánh giá điều kiện tự nhiên, lựa chọn vùng trồng và xây dựng phương pháp canh tác dược liệu phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.

Viện nghiên cứu thực phẩm NIZO (Hà Lan) để nghiên cứu công thức và xây dựng quy trình sản xuất các sản phẩm đồ uống chức năng theo định hướng của tập đoàn TH.

Công ty Gauger & Associates (Mỹ) thực hiện các thử nghiệm khách hàng tại Mỹ và Việt Nam để kiểm chứng sự phù hợp của sản phẩm đối với người tiêu dùng tại các thị trường.

Nước uống thảo dược hoàn toàn từ thiên nhiên (với thương hiệu TH True Herbal) giàu chất dinh dưỡng, hỗ trợ sức khỏe, tăng thêm năng lượng, giải tỏa căng thẳng. Giới y học cho biết, sử dụng nước uống thảo dược là cách phòng bệnh dễ thực hiện nhưng đem lại tác dụng vô cùng to lớn. Mới ra đời nhưng sản phẩm này trở thành sự lựa chọn của số đông người tiêu dùng, tại Việt Nam cũng như những thị trường khó tính của thế giới.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.