Thuế thu nhập: Đề xuất “giãn” cho dân thường, tăng cao cho “đại gia Vietlott”

K.H |

Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh biểu thuế thu nhập cá nhân theo hướng giảm bậc thuế, nới khoảng cách rộng ở các bậc thấp đồng thời tăng cao thuế thu nhập từ trúng thưởng.

Phát biểu tại cuộc họp chuyên đề về sửa đổi 5 luật thuế, đại diện Bộ Tài chính cho biết về thuế TNCN, bộ đã nghiên cứu sửa đổi, bổ sung theo hướng mở rộng cơ sở thuế và xác định rõ thu nhập chịu thuế, sửa đổi, bổ sung phương pháp tính thuế đối với từng khoản thu nhập theo hướng đơn giản đồng thời điều chỉnh số lượng thuế suất phù hợp với thu nhập chịu thuế và đối tượng nộp thuế.

Đánh giá về quy định hiện tại, đại diện Bộ thừa nhận một số quy định tại Luật thuế TNCN hiện hành còn phức tạp, phát sinh thủ tục hành chính, chưa tạo thuận lợi cho người nộp thuế và khó khăn cho công tác quản lý thuế và chưa có chính sách thuế phù hợp nhằm thu hút cá nhân là nhân lực công nghệ cao; chính sách thuế đối với cá nhân có thu nhập từ trúng thưởng...

Do đó, Bộ đang đề xuất sửa đổi Luật Thuế TNCN theo hướng giảm số bậc thuế từ 7 bậc hiện tại xuống còn 5 bậc đồng thời nơi rộng khoảng cách ở các bậc thấp. Cụ thể, cá nhân có thu nhập tính thuế/tháng đến 10 triệu đồng mới phải chịu thuế 5% (quy định hiện tại là đến 5%).

Với người thu nhập từ 10 đến 30 triệu đồng/tháng, mức thuế TNCN mới sẽ là 10%, mức thuế tăng thêm 20% cho người có thu nhập từ 30 đến 50 triệu đồng/tháng.

Thuế TNCN cho người có thu nhập từ 50 đến 80 triệu đồng là 28% và mức thuế cao nhất 35% dành cho người có thu nhập hơn 80 triệu đồng.

So với quy định hiện tại, đề xuất của Bộ Tài chính được nhận định là sẽ phù hợp hơn với thực tế, đơn giản, dễ tính toán, tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

Bên cạnh việc gỡ bất cập của quy định thuế TNCN với thu nhập từ lương, tiền công, Bộ Tài chính cũng đề xuất tăng thuế với thu nhập từ trúng thưởng như trúng giải xổ số. Theo đó, các “đại gia Vietlott” có thể sẽ phải chịu thuế suất TNCN 10% khi trúng thưởng đến 5 tỉ đồng. Với thu nhập từ trúng thưởng từ 5 đến 10 tỉ, thuế suất sẽ tăng lên 20% và tăng tiếp lên 30% khi trúng thưởng trên 10 tỉ đồng

Đề xuất này được đưa ra sau khi có nhiều ý kiến cho rằng cơ quan quản lý nên tính toán lại mức thuế TNCN đối với thu nhập từ trúng thưởng để phù hợp với hình thức xổ số Vietlott bởi mức đóng thuế ở Việt Nam quá ít so với người trúng số độc đắc ở Mỹ. 

Trong 6 tháng đầu năm 2017 (từ ngày 1.1-30.6.2017), doanh thu bán vé xổ số có thuế của Vietlott đạt 1.884 tỉ đồng, trong đó tổng giá trị trúng thưởng các sản phẩm của Vietlott gần 1.066 tỉ đồng, có 19 kỳ quay số xác định được giải Jackpot với tổng giá trị hơn 752 tỉ đồng.

K.H
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Mục tiêu giải ngân 94.161 tỉ đồng, tập trung phát triển đường bộ cao tốc

Đặng Tiến |

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đặt mục tiêu giải ngân 94.161 tỉ đồng năm 2023, tập trung phát triển đường bộ cao tốc và nhiệm kỳ sau tập trung phát triển đường sắt tốc độ cao.