Thuế quan khiến Trung Quốc không thể phớt lờ quan ngại của Mỹ

Hải Anh |

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross phát biểu tại Sydney, Australia hôm 10.10 rằng, thuế quan đang buộc Trung Quốc phải chú ý tới sự quan ngại của Mỹ.

Bộ trưởng Wilbur Ross cho biết, Mỹ không muốn đánh thuế hàng Trung Quốc hơn một năm trước nhưng biện pháp này buộc Bắc Kinh phải hành động.

"Chúng tôi không thích thuế quan, thực ra, chúng tôi muốn không phải dùng đến chúng, nhưng sau nhiều năm thảo luận mà không có hành động, cuối cùng thuế quan buộc Trung Quốc chú ý tới những quan ngại của chúng tôi" - ông Ross chia sẻ tại một sự kiện do phòng thương mại Mỹ tại Australia tổ chức.

Ông nói thêm: "Chúng tôi có thể đạt được một thỏa thuận vào 2 năm rưỡi trước mà không cần phải trải qua toàn bộ những đòn thuế "ăn miếng trả miếng" mà các bên đã đưa ra".

Bộ trưởng Wilbur Ross đang có chuyến thăm chính thức tới Australia.

Quan chức kinh tế và thương mại Mỹ - Trung Quốc sẽ có cuộc gặp tại Washington trong ngày 10.10 và 11.10 nhằm nỗ lực chấm dứt cuộc chiến thương mại leo thang.

Nếu không có đột phá đáng kể nào, Washington có thể sẽ tăng thuế với hàng hóa trị giá 250 tỉ USD của Trung Quốc từ 25% lên 30% vào ngày 22.10 tới.

SCMP dẫn các nguồn nắm thông tin về các cuộc đàm phán cho biết, các nhà đàm phán thương mại cấp phó đã không đạt được tiến triển nào trong cuộc đàm phán tổ chức hôm 7 và 8.10.

Hai bên đã bất đồng về những yêu cầu của Mỹ với Trung Quốc về cải thiện bảo vệ sở hữu trí tuệ cho phía Mỹ, chấm dứt ép buộc chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp Trung Quốc, hạn chế trợ cấp công nghiệp và để các công ty Mỹ tiếp cận thị thường Trung Quốc…

Theo ông Ross, vấn đề khó giải quyết nhất trong các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc là đảm bảo rằng các điều khoản của một thỏa thuận sẽ được tuân thủ. "Các thỏa thuận thương mại trong lịch sử đã rất yếu về thực thi" - ông nói.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Tỷ giá ngoại tệ 10.10: Mỹ tung đòn làm Trung Quốc lao đao, USD rớt, vàng lên

L.H |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (10.10): Giá USD suy yếu sau khi Mỹ đưa một loạt công ty của Trung Quốc vào danh sách đen thương mại trước thềm cuộc đàm phán Mỹ - Trung sắp diễn ra. Giá vàng SJC trong nước hiện ở mức 42,06 triệu đồng/lượng.

Trung Quốc vỗ béo lợn đến mức khổng lồ như gấu Bắc cực: Trái khoa học

K.M |

Việc nông dân Trung Quốc tăng trọng những con lợn đến kích cỡ khổng lồ như gấu Bắc cực là trái với khoa học, theo nhận định của chuyên gia.

Trung Quốc tăng trọng lợn khủng như gấu Bắc cực bù đắp thiếu hụt nguồn cung

Khánh Minh |

Trung Quốc đang nhân giống những con lợn siêu khổng lồ như gấu Bắc cực để đối phó nguồn cung sụt giảm sau dịch tả lợn Châu Phi.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Tỷ giá ngoại tệ 10.10: Mỹ tung đòn làm Trung Quốc lao đao, USD rớt, vàng lên

L.H |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (10.10): Giá USD suy yếu sau khi Mỹ đưa một loạt công ty của Trung Quốc vào danh sách đen thương mại trước thềm cuộc đàm phán Mỹ - Trung sắp diễn ra. Giá vàng SJC trong nước hiện ở mức 42,06 triệu đồng/lượng.

Trung Quốc vỗ béo lợn đến mức khổng lồ như gấu Bắc cực: Trái khoa học

K.M |

Việc nông dân Trung Quốc tăng trọng những con lợn đến kích cỡ khổng lồ như gấu Bắc cực là trái với khoa học, theo nhận định của chuyên gia.

Trung Quốc tăng trọng lợn khủng như gấu Bắc cực bù đắp thiếu hụt nguồn cung

Khánh Minh |

Trung Quốc đang nhân giống những con lợn siêu khổng lồ như gấu Bắc cực để đối phó nguồn cung sụt giảm sau dịch tả lợn Châu Phi.