ĐỀ XUẤT ĐÁNH THUẾ TÀI SẢN ĐỐI VỚI CHUNG CƯ:

Thuế chồng thuế cho cả nhà thu nhập thấp

KHÁNH HOÀ - THÔNG CHÍ |

Bộ Tài chính lên tiếng lý giải về đề xuất đánh thuế tài sản đối với chung cư với ví dụ về một căn hộ 75m2 trị giá thị trường 2,5 tỉ đồng và cho rằng, mức thuế đưa ra không cao chỉ vài trăm nghìn đồng/năm.

Chung cư thu nhập thấp, cũ nát vẫn nộp thuế tài sản cho đất hằng năm

Theo ví dụ của Bộ Tài chính, căn hộ chung cư để ở có diện tích 75m2 ở một khu đô thị tại Hà Nội (nhà chung cư 20 tầng) với giá theo hợp đồng mua bán là 2,5 tỉ đồng, giá đất tại bảng giá đất do UBND cấp tỉnh công bố đối với vị trí thửa đất xây dựng nhà chung cư là 10.000.000 đồng/m2. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà chung cư do Bộ Xây dựng công bố khoảng 9.710.000 đồng/m2 (áp dụng đối với nhà chung cư từ 18 tầng đến 20 tầng). Với ngưỡng tính thuế 700 triệu đồng, căn hộ này sẽ phải gánh hai loại thuế tài sản là thuế đối với đất và thuế đối với nhà. Trong đó, giá tính thuế đối với nhà được xác định bằng giá 1m2 nhà tính thuế do UBND cấp tỉnh quy định (trên cơ sở suất vốn đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng công bố) nhân (x) diện tích nhà. Khi đó, giá tính thuế là 728.250.000 đồng và căn hộ chung cư trên phải nộp thuế tài sản đối với nhà 113.000 đồng/năm. Loại thuế này có thể giảm, hoặc không còn bị áp khi căn chung cư cũ đi. Tuy nhiên, loại thuế thứ 2 áp đối với đất theo công thức giá 1m2 đất tại Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh quy định nhân (x) diện tích nhà (x) hệ số xác định diện tích đất tính thuế (dự kiến là 0,2%) x thuế suất 0,4%, sẽ luôn bị áp ngay cả khi căn chung cư đã cũ nát và không phụ thuộc vào việc giá căn chung cư đó có thấp hơn ngưỡng tính thuế. Thậm chí, khi bảng giá đất điều chỉnh theo chu kỳ 5 năm bị tăng lên, và thường sẽ tăng bởi đất chật người đông giá đất ít khi có cơ hội giảm, mức thuế người dân phải chịu hằng năm cũng sẽ tăng lên.

Thông tin này ngay lập tức khiến nhiều người dân sống ở chung cư lo lắng, thậm chí “nhảy lên” phản ứng bởi khi mua một căn chung cư, người dân đã gánh không ít loại thuế phí.

Dân phản ứng vì nguy cơ thuế chồng thuế

Trao đổi với PV Lao Động, LS Bùi Quang Hưng (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) điều khiến dư luận phản ứng với đề xuất thuế tài sản mà Bộ Tài chính đề xuất, thứ nhất là thuế chồng thuế, thứ hai là không minh bạch.

Theo LS Hưng sẽ dẫn đến tình trạng thuế chồng thuế. Bởi theo quy định hiện nay, mỗi hộ gia đình sẽ thực hiện nộp thuế đất hằng năm với mức thuế suất từ 0,03 - 0,15% tùy diện tích trong hạn mức, hay vượt hạn mức, đất ở nhà nhiều tầng, nhiều hộ ở, nhà chung cư... Trong trường hợp bỏ thuế đất, áp dụng Luật Thuế tài sản thì tiền thuế mà người dân phải đóng sẽ tăng lên từ 2 - 10 lần so với trước kia. Tiếp theo là thuế thu nhập cá nhân đối với trường hợp phải đóng thuế, khoản thuế này lên tới 2%. Ngoài ra, khi xây dựng nhà ở, người dân phải chịu thêm khoản thuế VAT cho các loại vật liệu xây dựng, thuế VAT trên hợp đồng thi công (không bao gồm vật tư, thiết bị). Bên cạnh đó, người dân còn phải nộp các khoản lệ phí như: Lệ phí trước bạ, phí công chứng, phí đo vẽ, phí cấp mới giấy chứng nhận…

Việc không rõ ràng, minh bạch trong mục tiêu thu thuế LS Hưng cho rằng, đọc đề xuất của Bộ Tài chính thấy, việc thu được tính toán rất kỹ lưỡng, có cả việc thu sẽ mang về con số hàng chục tỉ đồng, hàng chục tỉ đồng được chi ra sao hay chỉ vào nộp ngân sách chung chung. “Chung cư cũng là xã hội thu nhỏ thôi. Ở đây phải hiểu theo nghĩa hai chiều, giữa thu và chi thuế. Nếu tên gọi là thuế tài sản thì Bộ Tài chính phải có phương án dùng khoản chi này để hỗ trợ lại cho người dân, người dân phải được biết số tiền mình nộp vào để làm gì chứ” - LS Hưng đặt vấn đề.

Còn ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội BĐS TPHCM - nhận định, người dân lo ngại ở chỗ, hiện nay thu ngân sách đang chi tới hơn 70% là chi thường xuyên, trong đó phần nhiều trả lương cho bộ máy nhà nước. Bởi vậy, ông Châu đề xuất, việc thu thuế tài sản này Nhà nước nên đầu tư lại cho hạ tầng xã hội, hoặc chi vào các gói kích cầu nhà ở.

Người sở hữu nhà đang chịu bao nhiêu loại thuế, phí?

Tính từ khi mua căn nhà, chuyển vào ở và đến lúc bán, người dân phải chịu nhiều khoản thuế, phí khác nhau. Trong đó, thuế Giá trị gia tăng (VAT) 10% là thuế đầu tiên người mua nhà phải chịu và tính trực tiếp vào giá nhà. Mức phí người mua nhà phải đóng tiếp đó là lệ phí trước bạ 0,5% giá trị căn nhà khi nhận chuyển nhượng tài sản...

Ngoài ra, nếu mua nhà trên toàn bộ diện tích đất xây dựng ngôi nhà đó, người dân sẽ phải chịu thêm 4% thuế chuyển quyền sử dụng đất. Lệ phí trước bạ cũng sẽ bao gồm cả tiền đất và tiền nhà với cùng mức 0,5%.

KHÁNH HOÀ - THÔNG CHÍ
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.