Thực phẩm và đồ uống đặc sắc của Việt Nam sang Dubai "mê hoặc" Gulfood 2019

L.L |

Từ ngày 17-21.2.2019, 20 doanh nghiệp của Việt Nam sẽ mang sản phẩm tham gia Hội chợ quốc tế về thực phẩm và đồ uống Gulfood 2019 tại Trung tâm triển lãm DWTC, thành phố Dubai, UAE.

Theo Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp Việt Nam (Agritrade) - Bộ NNPTNT, Việt Nam sẽ có khoảng 20 doanh nghiệp mang những sản phẩm đặc sắc nhất để tham gia hội chợ. 

Agritrade được giao thực hiện tổ chức Gian hàng quốc gia Việt Nam tại GULFOOD 2019 với sự phối hợp của Đại sứ quán Việt Nam, Thương vụ Việt Nam tại UAE. 

Đây là hoạt động nằm trong Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia năm 2018 được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyêt tại Quyết định số 4838/QĐ-BCT ngày 27.12.2017.

Tham dự hội chợ Gulfood 2019  được coi là một trong những hoạt động nằm trong chiến lược xây dựng thương hiệu ngành thực phẩm của Việt Nam; là cơ hội cho các doanh nghiệp ngành thực phẩm và đồ uống Việt Nam hội nhập với thế giới, trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm khách hàng.

Theo Giám đốc Agritrade Đào Văn Hồ, gian hàng của Việt Nam được bố trí trên diện tích 129m2. “Mang chuông" ra thế giới lần này, các doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu trưng bày, giới thiệu các sản phẩm nông lâm thủy sản, thực phẩm chế biến, gia vị, rau, quả, gạo và đồ uống… là những mặt hàng thế mạnh của Việt Nam.

“Không chỉ là tham gia hội chợ để giới thiệu sản phẩm, đây còn là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm khách hàng, ký kết hợp đồng xuất khẩu sản phẩm, phát triển kênh phân phối, mở rộng thị phần tại Khu vực Trung Đông, Châu Phi và Tây Nam Á. Đây cũng là dịp để khách tham quan nước ngoài được tiếp cận với các sản phẩm nông, lâm, thủy sản và đồ uống của Việt Nam”- ông Đào Văn Hồ cho biết.

Được biết, tham dự hội chợ Gulfood 2019, có sự góp mặt của các “ông lớn” như: Vinamilk), Hapro, Cty TNHH Chế biến dừa Lương Quới, Vietnam Hanfimex Corporation, Cty TNHH Lương thực Tấn Vương, Cty CP TM-DV XNK Trân Châu, Cty CP Hoàng Sơn 1, Cty TNHH SX & XK Nông sản ĐAKAO…

Năm 2018, Việt Nam bước sang năm thứ 5 liên tiếp tham gia hội chợ Gulfood Dubai, với 24 doanh nghiệp tham gia, gian hàng Việt Nam luôn đông kín khách từ lúc khai trương cho đến cuối giờ. Được trưng bày và giới thiệu chủ yếu là các sản phẩm hữu cơ, thực phẩm và đồ uống của Việt Nam ngày đã tạo được niềm tin và có sức hút với các bạn hàng quốc tế. 

Năm 2019 là năm thứ 6 tham gia Gulfood Dubai, Agritrade tin tưởng gian hàng quốc gia Việt Nam sẽ tạo ra một không gian trưng bày quảng bá sản phẩm chuyên nghiệp hơn, tạo hình ảnh sản phẩm Việt Nam ấn tượng hơn, mang đúng tầm vóc gian hàng quốc gia Việt Nam. 

Gulfood Dubai là hội chợ lớn nhất thế giới về thực phẩm và đồ uống, diễn ra thường niên vào tháng 2 hàng năm, với sự tham gia của 120 gian hàng quốc gia, gồm hơn 5.000 doanh nghiệp trưng bày sản phẩm. Trong 5 ngày diễn ra, hội chợ dự kiến đón hơn 90.000 khách thương mại đến từ trên 170 quốc gia.

L.L
TIN LIÊN QUAN

Hơn 300 gian hàng tham dự hội chợ hàng Việt thành phố Hà Nội 2018

MAI THƯƠNG - GIANG THANH |

Hội chợ “Hàng Việt thành phố Hà Nội 2018” thu hút hơn 300 gian hàng với sự tham gia của 200 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh hàng Việt trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận.

200 doanh nghiệp nước ngoài tham gia hội chợ quốc tế EWEC

HOÀNG VINH |

Với gần 200 doanh nghiệp và 350 gian hàng của các doanh nghiệp và tổ chức nước ngoài như: Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar, Indonesia... cùng 17 tổ chức xúc tiến thương mại, hội doanh nghiệp các tỉnh, thành phố trong nước.

Khai mạc hội chợ nông nghiệp công nghệ cao và Nông sản an toàn

Kh.V |

Tối 15.6, Hội chợ Nông nghiệp công nghệ cao và Nông sản an toàn các tỉnh Vùng Đồng bằng sông Hồng năm 2018 đã khai mạc tại Hà Nam, giới thiệu những thành tựu về phát triển nông nghiệp, nhất là những sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; mở rộng giao lưu, liên kết hợp tác đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Hơn 300 gian hàng tham dự hội chợ hàng Việt thành phố Hà Nội 2018

MAI THƯƠNG - GIANG THANH |

Hội chợ “Hàng Việt thành phố Hà Nội 2018” thu hút hơn 300 gian hàng với sự tham gia của 200 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh hàng Việt trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận.

200 doanh nghiệp nước ngoài tham gia hội chợ quốc tế EWEC

HOÀNG VINH |

Với gần 200 doanh nghiệp và 350 gian hàng của các doanh nghiệp và tổ chức nước ngoài như: Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar, Indonesia... cùng 17 tổ chức xúc tiến thương mại, hội doanh nghiệp các tỉnh, thành phố trong nước.

Khai mạc hội chợ nông nghiệp công nghệ cao và Nông sản an toàn

Kh.V |

Tối 15.6, Hội chợ Nông nghiệp công nghệ cao và Nông sản an toàn các tỉnh Vùng Đồng bằng sông Hồng năm 2018 đã khai mạc tại Hà Nam, giới thiệu những thành tựu về phát triển nông nghiệp, nhất là những sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; mở rộng giao lưu, liên kết hợp tác đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.