Trao đổi với phóng viên Lao Động, đại diện Ban QLDA cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi khẳng định đơn vị kiểm tra, rà soát toàn bộ dải phân cách dọc tuyến, đặc biệt đoạn vốn WB (Tam Kỳ-Quảng Ngãi) vừa đưa vào thông xe ngày 2.9 và hình ảnh "bê tông lõi chuối" xuất hiện trên mạng xã hội những ngày qua thực chất là vị trí để lắp hộp kỹ thuật điện tại các dải phân cách.
Theo thiết kế, hộp điện nằm trên dải phân cách, khi đúc bê tông bê tông dải phân cách này, nhà thầu sẽ để sẵn lỗ lắp đặt hộp kỹ thuật bằng các vật liệu xốp hoặc vật liệu mềm khác…
Theo đại diện này, hầu hết các nhà thầu đều dùng xốp, tuy nhiên, một số vị trí khi đúc bê tông, nhà thầu có sử dụng lõi chuối độn vào và không ảnh hưởng đến chất lượng công trình.
Hình ảnh “bê tông lõi chuối” có thể được chụp ở thời điểm đang thi công hoàn thiện tại gói thầu A3 trên đoạn tuyến vốn WB trước khi đưa vào thông xe chính thức toàn tuyến cao tốc từ 2.9 vừa qua. Hiện dải phân cách các hộp kỹ thuật đều hoàn thiện, đảm bảo quy định nghiệm thu, đưa vào khai thác.
Tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi dài 140km vừa được đưa vào khai thác toàn tuyến từ ngày 2.9 vừa qua.
Trước đó, trên mạng xã hội Facebook đăng tải hình ảnh dải phân cách bằng bê tông trên tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi xuất hiện lỗ hở, dây điện, bên trong có các thân chuối. Những hình ảnh làm dấy lên nhiều nghi vấn liên quan tới chất lượng công trình.