Thực hư chuyện siêu thị "cháy" rau xanh, thực phẩm vì dịch do virus Corona

Khánh Vũ |

Trong mấy ngày gần đây, một số phương tiện truyền thông phản ánh tình trạng “cháy” hàng tại các siêu thị, đặc biệt là tại siêu thị Vinmart 3 giờ chiều đã hết hàng. Thực hư vấn đề này như thế nào?

Chị Lê Ngọc Yến (Long Biên – Hà Nội) cho biết, 3 giờ chiều 5.2.2020, chị đi mua thực phẩm tại 2 siêu thị trong chuỗi siêu thị Vinmart, thì cả 2 siêu thị đều hết hàng.

“Tôi tìm mua thịt lợn Meat Deli đầu phố Lý Thái Tổ, hết hàng nên tôi về Vinmart tại 138 Nguyễn Văn Cừ, thì cả 2 siêu thị này đều hết hàng, dù mới 3 giờ chiều” – chị Lê Ngọc Yến cho hay.

3 giờ chiều ngày 5.2.2020, kệ thịt Meat Deli tại Vinmart đã hết hàng. Ảnh: Ngọc Yến
3 giờ chiều ngày 5.2.2020, kệ thịt Meat Deli tại Vinmart đã hết hàng. Ảnh: Ngọc Yến

Chị Diệu Thùy (Vinh, Nghệ An) cũng nêu ý kiến: Thực phẩm trong các trung tâm thương mại lớn thì nhiều, nhưng tại các siêu thị mini như Vinmart hay Co.op mart thì có vẻ ít hơn. Nếu đi muộn sẽ không còn hàng để mua”.

Khảo sát của PV liên tiếp trong 3 ngày gần đây (4-6.2.2020) tại nhiều siêu thị cho thấy: Lượng thịt và rau xanh ăn lá về hệ thống siêu thị của Vinmart ít hơn so với trước, nhưng không có hiện tượng cháy hàng.

11 giờ 30 phút trưa 6.2.2020, siêu thị Vinmart trên phố Doãn Kế Thiện (Cầu Giấy, Hà Nội) vẫn còn nhiều thực phẩm chưa bán. Ảnh: Kh.V
11 giờ 30 phút trưa 6.2.2020, siêu thị Vinmart trên phố Doãn Kế Thiện (Cầu Giấy, Hà Nội) vẫn còn nhiều thực phẩm chưa bán. Ảnh: Kh.V

“Cá biệt có hôm gặp 1-2 khách mua nhiều hơn để giảm số lần đi chợ để đề phòng bị lây nhiễm virus Corona nên lượng thịt hết sớm, còn thông thường 6-7 giờ chiều mới hết hàng, hôm nào hết sớm thì 3 giờ chiều đã hết, nhưng số lần như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đây chỉ là hiện tượng cục bộ” – chị Nguyễn Thị Hồng, nhân viên tại siêu thị Vinmart (Số 1 nhà B1 tập thể quân đội, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội), cho hay.

Tuy nhiên, chị Phạm Thị Hạnh, nhân viên bán hàng tại siêu thị Vinmart đầu phố Doãn Kế Thiện (Cầu Giấy, Hà Nội) cũng thừa nhận: So với trước Tết, lượng hàng về siêu thị nhiều hơn, nên thịt lợn hết sớm hơn.

Lượng rau quả tại các siêu thị dồi dào, nhưng rau ăn lá ít hơn do ảnh hưởng của mưa đá và mưa lớn 2 tuần trước. Ảnh: Kh.V
Lượng rau quả tại các siêu thị dồi dào, nhưng rau ăn lá ít hơn trước do ảnh hưởng của mưa đá và mưa lớn 2 tuần trước, nhưng không khan hàng. Ảnh: Kh.V

Về mặt hàng rau, củ, quả, do ảnh hưởng của mưa đá và mưa lớn trong đêm Giao thừa và ngày mùng 1 Tết, nhiều diện tích rau bị hỏng, rau ăn lá bị hư hỏng nhiều nhất nên ít hàng hơn. Còn các loại su hào, bắp cải, cải xoong, rau cần, cà rốt… vẫn đang chính vụ, giá đã hạ nhiệt so với Tết.

 
Rau ăn lá it hơn, nhưng không thiếu. Ảnh: Kh.V
Khảo sát tại các chợ dân sinh cũng cho thấy, lượng rau quả, thực phẩm các loại về chợ rất dồi dào. Đến 12 giờ trưa nay (6.2), lượng rau, thịt gia súc, gia cầm, cá, thực phẩm các loại tại một số chợ như Trung Kính, Đồng Xa, Nghĩa Tân, Nguyễn Khang, Quan Hoa… vẫn rất dồi dào, nhiều sạp thịt lợn bán đan xen tại các khu dân cư vẫn còn ½ lượng hàng.
Đến 11 giờ trưa 6.2.2020, lượng thực phẩm tại chợ Đồng Xa (Cầu Giấy, Hà Nội) vẫn còn rất nhiều. Ảnh: Kh.V
Đến 11 giờ trưa 6.2.2020, lượng thực phẩm tại chợ Đồng Xa (Cầu Giấy, Hà Nội) vẫn còn rất nhiều. Ảnh: Kh.V

“Người tiêu dùng có mua nhiều hơn 1 chút do giá thịt đã hạ nhiệt từ 20.000 đồng/kg, nhưng không có hiện tượng mua ồ ạt để tích trữ. Đến giờ này (12 giờ trưa-PV), tôi vẫn còn trên 1/3 số thịt chưa bán được”-Chị Thu Tuyết (bán thực phẩm tại ngõ 56 Doãn Kế Thiện, Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết.

Thực phẩm tại Big C Thăng Long được chuẩn bị với số lượng lớn. Ảnh: Kh.V
Thực phẩm tại Big C Thăng Long được chuẩn bị với số lượng lớn. Ảnh: Kh.V

Sáng 6.2.2020, khảo sát tại hệ thống siêu thị Big C miền Bắc, Co.op mart Hà Nội cho thấy, lượng thực phẩm, hàng hóa dồi dào, đáp ứng sức mua của người dân.

 
Trưa 6.2.2020, sạp hàng của chị Thu Tuyết (bán hàng tại ngõ 56 Doãn Kế Thiện, Hà Nội) dường như vẫn còn  nguyên. Ảnh: Kh.V
Khánh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Nếu dịch Corona diễn biến xấu: "Mua thực phẩm online, không cần trữ"

Khánh Vũ |

Các siêu thị, trung tâm thương mại đã sẵn sàng phương án bán hàng điện tử. Trong trường hợp dịch viêm phổi cấp do virus Corona diễn biến phức tạp, người dân vẫn có thể mua thực phẩm qua mạng, không cần tích trữ.

Không có hiện tượng người dân tích trữ thực phẩm vì sợ virus Corona

Khánh Vũ |

Lượng hàng hóa tại các Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ dân sinh và các nguồn cung khác đủ đáp ứng tiêu dùng của người dân kể cả trong trường hợp xấu nhất dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona xảy ra.

Sau Tết 10 ngày, giá thực phẩm vẫn chưa trở lại bình thường

Khánh Vũ |

Mặc dù đã qua Tết 10 ngày,  nhưng giá nhiều loại thực phẩm vẫn ở mức cao. Đặc biệt, do ảnh hưởng của mưa đá tại nhiều tỉnh và đợt không khí lạnh kéo dài 10 ngày nay, giá các loại rau xanh tăng gấp 2-3 lần.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Nếu dịch Corona diễn biến xấu: "Mua thực phẩm online, không cần trữ"

Khánh Vũ |

Các siêu thị, trung tâm thương mại đã sẵn sàng phương án bán hàng điện tử. Trong trường hợp dịch viêm phổi cấp do virus Corona diễn biến phức tạp, người dân vẫn có thể mua thực phẩm qua mạng, không cần tích trữ.

Không có hiện tượng người dân tích trữ thực phẩm vì sợ virus Corona

Khánh Vũ |

Lượng hàng hóa tại các Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ dân sinh và các nguồn cung khác đủ đáp ứng tiêu dùng của người dân kể cả trong trường hợp xấu nhất dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona xảy ra.

Sau Tết 10 ngày, giá thực phẩm vẫn chưa trở lại bình thường

Khánh Vũ |

Mặc dù đã qua Tết 10 ngày,  nhưng giá nhiều loại thực phẩm vẫn ở mức cao. Đặc biệt, do ảnh hưởng của mưa đá tại nhiều tỉnh và đợt không khí lạnh kéo dài 10 ngày nay, giá các loại rau xanh tăng gấp 2-3 lần.