Thực hư chuyện "mất 50 nghìn đồng" để chụp ảnh Noel ở Hàng Mã

Hà Giang |

Trong những ngày cận kề Noel, các tiểu thương trên phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho hay, vì ý thức của khách chưa cao nên họ buộc phải treo biển cấm hoặc yêu cầu thu phí chụp ảnh. Tuy nhiên, họ treo biển vậy để hạn chế ảnh hưởng đến việc kinh doanh và chưa hề thu tiền người dân nào chụp ảnh.

Hơn 2 tuần nay, phố Hàng Mã là nơi bày bán đồ trang trí Noel với lượng lớn người tham quan, chụp ảnh và mua đồ. Tuy nhiên, theo ghi nhận, một số cửa hàng xuất hiện những tấm biển cấm chụp ảnh hoặc thu phí chụp ảnh với mức giá là 50 nghìn đồng khiến người tham quan, ngạc nhiên và có phần bức xúc.

Mùa Noel, Trung Thu... Hàng Mã thu hút đông đảo bạn trẻ đến đây chụp ảnh kỷ niệm. Ảnh: Hà Phương.

Chị Trần Kim Anh (khách du lịch Hà Tĩnh) chia sẻ: "Vợ chồng tôi tranh thủ nghỉ phép đi du lịch mấy ngày. Thật bất ngờ, Hàng Mã lại có những tấm biển như vậy. Tôi đi nhiều nơi, cả nước ngoài cũng gần như không có điểm nào treo biển vậy cả. Nhưng may mắn chưa thấy ai phải trả tiền vì chụp bức ảnh cả".

Lý giải về những tấm biển được cho là kỳ quái này, tiểu thương trên phố Hàng Mã nói: "Nhà tôi chủ yếu bán cho khách quen hoặc bán buôn. Mỗi khi hàng về hoặc xuất hàng mọi người đứng chụp ảnh rất vướng. Có khi hết đoàn này đến đoàn khác chụp, thậm chí họ còn xếp hàng dài đợi cơ. Khách vào mua hàng khó có lối vào nên chúng tôi để biển vậy để tiện làm ăn chứ không thu tiền của ai".

Lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ đảm bảo công tác an ninh trật tự trên phố Hàng Mã (Hà Nội). Ảnh: Tùng Giang.

Một tiểu thương khác cho hay: "Thật lòng, chúng tôi không muốn treo mấy tấm biển này đâu. Đôi khi treo vậy mất khách mà không hay. Nhưng mùa lễ Trung Thu vừa rồi nhà tôi hỏng, gãy nhiều đồ chơi đắt tiền. Có những đơn hàng khách đặt rồi, họ mang về mà hỏng khá nhiều làm giảm uy tín của chúng tôi... nên đành để biển vậy để tránh những tình huống dở khóc dở cười như mùa trước".

Sau khi nhận được phản ánh từ người dân, Công an quận Hoàn Kiếm và các đơn vị đã tiến hành kiểm tra, xử lý các chủ quán tự ý treo biển cấm chụp ảnh, cắm biển thu tiền du khách chụp ảnh trên phố Hàng Mã trong mùa giáng sinh năm nay.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận không khí tại con phố Hàng Mã:

Tiểu thương bận rộn hoàn thiện, kiểm tra nguồn điện của mặt hàng để chuyển cho khách. Ảnh: Tùng Giang.
Trước những cửa hàng đẹp mắt, nhiều bạn trẻ tranh thủ lưu lại những bức hình cho mình. Ảnh: Hà Phương.
Năm nay trên phố Hàng Mã, mặt hàng cây thông noel đa dạng đủ loại kích cỡ. Ảnh: Hà Phương.
Một người nhanh chóng mua được cây thông nhỏ để bàn. Ảnh: Hà Phương.
Tuyến phố tấp nập người đến tham quan, chụp hình, mua sắm. Ảnh: Hà Phương.
Tiểu thương cao tuổi tranh thủ kiếm thêm thu nhập trong dịp lễ Noel. Ảnh: Hà Phương.
Hà Giang
TIN LIÊN QUAN

Noel phố Hàng Mã: Giới trẻ vui vẻ chụp hình, tiểu thương nhăn nhó khó chịu

Hà Giang |

Những ngày cận Noel, dù phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) luôn đón số lượng lớn người dân đến vui chơi, nhưng theo các tiểu thương kinh doanh tại đây, người dân đa phần chỉ đến chụp ảnh.

Đồ trang trí, quà tặng đắt đỏ được săn đón liên tục ngày cận lễ Noel

Minh Ánh - ĐInh Thiện |

Bước vào tháng 12, thị trường đồ trang trí Giáng sinh đã rất sôi động, cho đến nay khi chỉ còn cách ngày lễ Noel một thời gian rất ngắn nhưng các mặt hàng này vẫn chưa hề hạ nhiệt.

Đón Noel trên phố Hàng Mã tốn 50 nghìn đồng/lần chụp ảnh

Hà Giang |

Mỗi mùa Noel phố Hàng Mã (Hà Nội) lại rực rỡ sắc màu của những mặt hàng trang trí, thu hút rất đông bạn trẻ đến chụp hình. Nhiều cửa hàng treo biển "Không chụp ảnh" hoặc "Chụp ảnh 50K".

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Noel phố Hàng Mã: Giới trẻ vui vẻ chụp hình, tiểu thương nhăn nhó khó chịu

Hà Giang |

Những ngày cận Noel, dù phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) luôn đón số lượng lớn người dân đến vui chơi, nhưng theo các tiểu thương kinh doanh tại đây, người dân đa phần chỉ đến chụp ảnh.

Đồ trang trí, quà tặng đắt đỏ được săn đón liên tục ngày cận lễ Noel

Minh Ánh - ĐInh Thiện |

Bước vào tháng 12, thị trường đồ trang trí Giáng sinh đã rất sôi động, cho đến nay khi chỉ còn cách ngày lễ Noel một thời gian rất ngắn nhưng các mặt hàng này vẫn chưa hề hạ nhiệt.

Đón Noel trên phố Hàng Mã tốn 50 nghìn đồng/lần chụp ảnh

Hà Giang |

Mỗi mùa Noel phố Hàng Mã (Hà Nội) lại rực rỡ sắc màu của những mặt hàng trang trí, thu hút rất đông bạn trẻ đến chụp hình. Nhiều cửa hàng treo biển "Không chụp ảnh" hoặc "Chụp ảnh 50K".