Thực hiện NQ 124 Quốc hội - Du lịch Khánh Hòa trong "bình thường mới"

Hữu Long |

Thực hiện Nghị quyết 124//2020/QH14 về phát triển kinh tế-xã hội năm 2021, ngành du lịch Khánh Hòa đã chủ động xây dựng các phương án phòng chống vừa khôi phục phát triển nền kinh tế không khói trong hoàn cảnh đại dịch COVID-19 kéo dài.

Một trong những bước đi đúng hướng, là tiên phong mở cửa đón khách du lịch có "hộ chiếu vaccine". Việc khôi phục lại hoạt động du lịch trong tình hình mới là giải pháp phù hợp dựa trên cơ sở phát triển bền vững, phát huy vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn gắn với văn hóa, lịch sử bản địa.

 

Biển đảo là thế mạnh của du Khánh Hòa, thu hút lượng du khách rất lớn. ảnh LHKH
Biển đảo là thế mạnh của du Khánh Hòa, thu hút lượng du khách rất lớn. Ảnh: LHKH

Ngành du lịch đã sẵn sàng phục hồi

Ông Nguyễn Tấn Tuân – Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết địa phương đang phấn đấu tiêm 100% mũi 1 vaccine ngừa COVID-19 cho người dân trên 18 tuổi và 40% hoàn thành mũi 2 đến cuối tháng 9.

Trong cuộc họp mới đây với ngành du lịch, ông Nguyễn Tấn Tuân cho biết, tỉnh Khánh Hòa dự kiến mở cửa du lịch nội tỉnh từ 15.10. Ngoài ra, khi Chính phủ thông qua việc đón khách quốc tế sẽ ưu tiên cho khôi phục du lịch nghỉ dưỡng, cách ly.

Tại cuộc họp, Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa đồng ý về chủ trương cho ba đơn vị Vinpearl, Vietjet và Vietravel đón khách quốc tế đến Khánh Hòa, trước mắt là đón các chuyên gia nước ngoài đến cách ly, nghỉ dưỡng…

Trước khi mở cửa trở lại, ngành du lịch Khánh Hòa đã phối hợp với cơ quan y tế phấn đấu tiêm đủ 50.000 liều vaccine cho người lao động làm việc du lịch, và các nhóm đối tượng dịch vụ liên quan.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, Sở Du lịch đã đề xuất hoạt động trở lại vào ngày 15.10 theo 3 giai đoạn. Ở giai đoạn 1, tập trung vào du lịch nội tỉnh, các cơ sở đón khách du lịch nằm trên địa bàn các thôn, tổ "vùng xanh", bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19. Giai đoạn 2, căn cứ vào tiêu chí phòng chống dịch sẽ xúc tiến thị trường lân cận.

Cuối cùng ở giai đoạn 3, Sở Du lịch đã gửi phương án lên UBND tỉnh Khánh Hòa để tham mưu Chính phủ thí điểm đón khách quốc tế theo hình thức "hộ chiếu vaccine". Trong đó, Khánh Hòa đề xuất thí điểm đón khách ở 12 cơ sở du lịch tại khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh (khu vực Bãi Dài) vào tháng 12.2021.

Du lịch Khánh Hòa còn phát triển trên nền tảng văn hóa, lịch sử vùng đất
Du lịch Khánh Hòa còn phát triển trên nền tảng văn hóa, lịch sử vùng đất

Tiếp tục phát triển bền vững

Đến thời điểm này, kế hoạch tái khởi động hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã được chính quyền, các doanh nghiệp chuẩn bị kỹ lưỡng. Đơn cử như vào ngày 18.9 tới đây, Nhà ga Hành khách Quốc tế - Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh sẽ có các chuyến bay chở khách đi và đến đầu tiên kể từ đầu mùa dịch cho đến nay.

Theo bà Lê Thị Hồng Minh – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhà ga Quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa), chuyến bay đi từ Cam Ranh đến Incheon là chuyến đầu tiên của Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh kể từ đợt dịch gần nhất bùng phát cho đến nay. Đây là một tín hiệu đáng mừng trong quá trình ngành hàng không nói riêng và ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa nói chung có dấu hiệu phục hồi và hoạt động trở lại sau đại dịch.

“Có thể nói, khi một chuyến bay từ Cam Ranh đến Hàn Quốc cất cánh đồng nghĩa với việc Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh đã đảm bảo điều kiện về an toàn dịch bệnh theo tiêu chuẩn quốc tế.

Chưa hết, các điều kiện cơ sở vật chất của Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh hiện cũng đã sẵn sàng vận chuyển khách thương mại trong thời gian đến - khi tỉnh Khánh Hòa chính thức mở cửa đón khách du lịch” – bà Lê Thị Hồng Minh chia sẻ.

Trong khi đó, ông Hoàng Văn Vinh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang – Khánh Hòa thì nhận định, đa phần doanh nghiệp du lịch, các cơ sở lữ hành sau khi hay tin Khánh Hòa sẽ mở cửa lại ngành du lịch để bày tỏ niềm vui và lạc quan.

Theo ông Vinh, từ những kết quả tích cực trong công tác chống dịch, ngành du lịch có thể phát huy vào trong các hoạt động đón khách trong gian đến. Ngoài ra, tỉnh Khánh Hòa cũng cần xác định việc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững, phát huy vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn gắn với văn hóa để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Tấn Tuân – Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh, việc thí điểm hình thức hộ chiếu vaccine, mở cửa lại du lịch là một trong nhiều giải pháp nhằm khôi phục và phát triển kinh tế tại Khánh Hòa sau thời gian dài phòng dịch. Quan điểm của chính quyền tỉnh Khánh Hòa là hoàn thành mục tiêu kép vừa phòng dịch vừa phát triển kinh tế xã hội trong năm 2021.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Khánh Hòa mở lại cắt tóc gội đầu, học sinh sẽ đến trường thay vì học online

Hữu Long |

Khánh Hòa dự kiến mở lại các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời như đi bộ bãi biển, cắt tóc, gội đầu… Tỉnh cũng đặt mục tiêu tiêm vaccine 100% cho giáo viên trước khi cho học sinh đi học trở lại trong tháng 10 tới đây.

Đón khách quốc tế: Cuộc đua của Phú Quốc, Khánh Hòa, và...

Lê Thanh Phong |

Chuyến bay từ Incheon (Hàn Quốc) đến Cam Ranh dự kiến hạ cánh lúc 22h ngày 18.9, chuyến bay khứ hồi từ Cam Ranh đi Incheon dự kiến cất cánh lúc 23h10 cùng ngày.

Ga Nha Trang sẽ là bảo tàng văn hóa đầu tiên ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Chính quyền tỉnh Khánh Hòa vừa chốt phương án di dời ga Nha Trang ra khỏi nội đô. Phương án này ngay lập tức nhận được sự ủng hộ của dư luận bởi việc di dời sẽ giúp thành phố chỉnh trang lại bộ mặt đô thị. Vấn đề đặt ra là sau di dời, chính quyền liệu có tính đến phương án đưa ga Nha Trang (cũ) trở thành bảo tàng văn hóa, lịch sử...

Thực hiện NQ Đại hội Đảng XIII: Khánh Hòa phấn đấu phát triển bền vững

Hữu Long |

Tỉnh Khánh Hòa thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII khi kinh tế thế giới bắt đầu phục hồi. Những kết quả đạt được về xây dựng Đảng, kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh trong giai đoạn 2010 - 2015 và sự thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo động lực để đạt các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đề ra.

Khánh Hòa đẩy nhanh tiêm chủng, sớm mở cửa du lịch hộ chiếu vaccine

Hữu Long |

Trong tình hình mới, tỉnh Khánh Hòa đang đẩy nhanh tiêm vaccine cho hàng ngàn lao động trước khi mở lại hoạt động du lịch. Xa hơn nữa, tỉnh Khánh Hòa cũng xây dựng kế hoạch đón khách du lịch hộ chiếu vacine.

Ngắm nhìn những chậu lan hồ điệp trị giá vài chục triệu đồng tại Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những chậu lan hồ điệp, có kích thước lớn, được sắp xếp khéo léo, có giá trị vài chục triệu đồng được người dân Hải Phòng đặc biệt chú ý và quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán này.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Khánh Hòa mở lại cắt tóc gội đầu, học sinh sẽ đến trường thay vì học online

Hữu Long |

Khánh Hòa dự kiến mở lại các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời như đi bộ bãi biển, cắt tóc, gội đầu… Tỉnh cũng đặt mục tiêu tiêm vaccine 100% cho giáo viên trước khi cho học sinh đi học trở lại trong tháng 10 tới đây.

Đón khách quốc tế: Cuộc đua của Phú Quốc, Khánh Hòa, và...

Lê Thanh Phong |

Chuyến bay từ Incheon (Hàn Quốc) đến Cam Ranh dự kiến hạ cánh lúc 22h ngày 18.9, chuyến bay khứ hồi từ Cam Ranh đi Incheon dự kiến cất cánh lúc 23h10 cùng ngày.

Ga Nha Trang sẽ là bảo tàng văn hóa đầu tiên ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Chính quyền tỉnh Khánh Hòa vừa chốt phương án di dời ga Nha Trang ra khỏi nội đô. Phương án này ngay lập tức nhận được sự ủng hộ của dư luận bởi việc di dời sẽ giúp thành phố chỉnh trang lại bộ mặt đô thị. Vấn đề đặt ra là sau di dời, chính quyền liệu có tính đến phương án đưa ga Nha Trang (cũ) trở thành bảo tàng văn hóa, lịch sử...

Thực hiện NQ Đại hội Đảng XIII: Khánh Hòa phấn đấu phát triển bền vững

Hữu Long |

Tỉnh Khánh Hòa thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII khi kinh tế thế giới bắt đầu phục hồi. Những kết quả đạt được về xây dựng Đảng, kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh trong giai đoạn 2010 - 2015 và sự thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo động lực để đạt các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đề ra.

Khánh Hòa đẩy nhanh tiêm chủng, sớm mở cửa du lịch hộ chiếu vaccine

Hữu Long |

Trong tình hình mới, tỉnh Khánh Hòa đang đẩy nhanh tiêm vaccine cho hàng ngàn lao động trước khi mở lại hoạt động du lịch. Xa hơn nữa, tỉnh Khánh Hòa cũng xây dựng kế hoạch đón khách du lịch hộ chiếu vacine.