Thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm năm 2021

Vũ Long |

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành quyết định và yêu cầu thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT), Bộ trưởng Bộ KHĐT Nguyễn Chí Dũng đã ký Quyết định số 126/QĐ-BKHĐT ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021, yêu cầu thực hiện nghiêm túc chương trình này.

Mục tiêu của Chương chình nhằm thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ KHĐT để phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi hiện tượng lãng phí, góp phần tạo nguồn lực để phòng, chống và khắc phục hậu quả của dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu, thúc đẩy tăng cường phát triển kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, đóng góp vào thành tích chung trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Chính phủ.

Theo đó, một số nhiệm vụ trọng tâm của Bộ KHĐT trong năm 2021 gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tập trung vào quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; quản lý chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình mục tiêu; quản lý nhà nước về đấu thầu.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng yêu cầu các đơn vị thuộc bộ có trách nhiệm phối hợp với tổ chức đoàn thể, tiếp tục duy trì thường xuyên việc học tập, quán triệt Luật Thực hành tiết kiệm, Chống lãng phí; Nghị định số 84/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, Chống lãng phí và các văn bản liên quan đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị.

Bộ KHĐT duy trì hoạt động của số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử tiếp nhận những thông tin, phản ánh tình trạng vi phạm pháp luật về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tổ chức, cá nhân trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ KHĐT.

Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ KHĐT chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra hằng năm tại đơn vị và thực hiện chế độ tổng hợp, báo cáo theo đúng các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…

Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về việc triển khai và Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ năm 2021.

Đồng thời, khuyến khích mọi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị gương mẫu trong việc chấp hành Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí; kiên quyết xử lý và xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Người dân Đà Nẵng mua sắm Tết tiết kiệm, hạn chế “mâm cao cỗ đầy”

THUỲ TRANG |

Đón Tết cổ truyền trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều người dân Đà Nẵng không còn quá chú ý đến việc “ăn Tết”. Chiều cuối tuần nhưng các siêu thị thưa người đi mua sắm. Các mặt hàng được người dân lựa chọn đa phần là đồ dùng thiết yếu chứ không phải thích gì mua nấy.

TPHCM: 5 năm, tiết kiệm gần 4.580 tỉ đồng tiền điện

Nam Dương |

Trong 5 năm (2016 - 2020), toàn TPHCM đã tiết kiệm 2.304 triệu kWh điện, tương ứng số tiền gần 4.580 tỉ đồng, giảm phát thải gần 2 triệu tấn khí thải CO2 ra môi trường.

Giới trẻ Việt ngày nay đang tiết kiệm tiền thế nào?

Mai Sao |

Có một thực trạng cho thấy sau vài năm đi làm, nhiều bạn trẻ vẫn chưa có được một khoản tiết kiệm cho riêng mình. Bài toán chi - tiêu luôn khiến giới trẻ Việt loay hoay làm sao để tiết kiệm tiền hiệu quả.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Người dân Đà Nẵng mua sắm Tết tiết kiệm, hạn chế “mâm cao cỗ đầy”

THUỲ TRANG |

Đón Tết cổ truyền trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều người dân Đà Nẵng không còn quá chú ý đến việc “ăn Tết”. Chiều cuối tuần nhưng các siêu thị thưa người đi mua sắm. Các mặt hàng được người dân lựa chọn đa phần là đồ dùng thiết yếu chứ không phải thích gì mua nấy.

TPHCM: 5 năm, tiết kiệm gần 4.580 tỉ đồng tiền điện

Nam Dương |

Trong 5 năm (2016 - 2020), toàn TPHCM đã tiết kiệm 2.304 triệu kWh điện, tương ứng số tiền gần 4.580 tỉ đồng, giảm phát thải gần 2 triệu tấn khí thải CO2 ra môi trường.

Giới trẻ Việt ngày nay đang tiết kiệm tiền thế nào?

Mai Sao |

Có một thực trạng cho thấy sau vài năm đi làm, nhiều bạn trẻ vẫn chưa có được một khoản tiết kiệm cho riêng mình. Bài toán chi - tiêu luôn khiến giới trẻ Việt loay hoay làm sao để tiết kiệm tiền hiệu quả.