Thúc đẩy tiếp cận các gói hỗ trợ: Ngăn chặn doanh nghiệp phá sản

Thế Lâm |

Trong cuộc tọa đàm về khôi phục và phát triển kinh tế TPHCM năm 2020 vào ngày 5.5, các chuyên gia kinh tế và giới doanh nghiệp (DN) đã chỉ ra những khó khăn lớn đối với doanh nghiệp nói chung. Nhiều ý kiến cho rằng, cần có giải pháp thúc đẩy tiếp cận các gói hỗ trợ nhằm ngăn chặn DN phá sản.

Doanh nghiệp còn khó tiếp cận các gói hỗ trợ

Đề cập tới các khó khăn mà doanh nghiệp (DN) ngành lương thực thực phẩm TPHCM đang gặp phải, bà Lý Kim Chi - Chủ tịch Hội Lương thực Thực phẩm TPHCM - cho biết, DN chịu ảnh hưởng do dịch COVID-19 hiện nay vẫn khó khăn tiếp cận nguồn vốn từ các gói hỗ trợ. “Thủ tục rườm rà, quy định khó hơn, chính sách hỗ trợ cũng rất khác nhau từ các ngân hàng” - bà Chi nói.

Trong khi đó, theo ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM, xét trên bình diện chung, đến nay, các DN đã được tiếp cận vay nguồn vốn khoảng 120.000 tỉ đồng. Song hầu hết DN bất động sản trên địa bàn vẫn chưa tiếp cận được nguồn vốn từ các gói vay hỗ trợ.

Khó khăn trong vấn đề này cũng đã được GS-TS Nguyễn Thị Cành đặt ra rằng: “Nhà nước đã có tiêu chí đối với các DN được vay vốn từ các gói vay hỗ trợ, tuy nhiên việc triển khai như thế nào, đã có bao nhiêu DN đã được tiếp cận… Đến nay, tôi vẫn chưa biết được những con số cụ thể”.

Ông  Phạm Văn Việt - Phó Chủ tịch Hội Dệt may TPHCM - cho rằng, với việc các DN ngành này khó cả đầu ra lẫn đầu vào, thành phố cần kiến nghị với Chính phủ để đưa ra Quốc hội bàn bạc giảm 50% thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập DN tới hết tháng 12.2020 để giúp các DN giảm bớt khó khăn hiện tại.

Một khảo sát được Chủ tịch Hiệp hội DN TPHCM cho hay tại cuộc tọa đàm, nếu từ nay đến tháng 6, các gói giải pháp không được thực hiện đồng bộ và giúp DN tiếp cận thuận lợi với các gói hỗ trợ vốn. Khả năng số DN (trong phạm vi khảo sát) còn cầm cự được chỉ khoảng 12%, nếu đến tháng 12 chỉ còn khoảng 2%.

Tập trung vào các gói giải pháp hỗ trợ người lao động

GS-TS Nguyễn Trọng Hoài (Đại học Kinh tế TPHCM) phân tích, trước tình trạng các gói hỗ trợ mới chỉ đến được với 1/3 DN, còn 2/3 DN chưa thể tiếp cận, TPHCM cần có chương trình thúc đẩy truyền thông về các gói hỗ trợ một cách khẩn cấp, giúp DN tiếp cận được nhanh. Tuy nhiên về trọng điểm, GS Hoài nói rằng, cần tập trung vào các gói giải pháp hỗ trợ gắn với người lao động (NLĐ) mang tính cấp bách và thiết thực, từ đó sẽ gián tiếp hạn chế được những khó khăn về nguồn cung lao động cho DN sau đợt dịch COVID-19.

Quan điểm này cũng được GS-TS Nguyễn Thiện Nhân - Bí thư Thành ủy TPHCM - đề xuất như một giải pháp nhằm giúp ngăn chặn DN phá sản. Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, UBND TPHCM cần có chương trình/gói hỗ trợ thu nhập cho NLĐ trong hai tháng 5 và 6.2020. Việc này sẽ góp phần giúp ổn định tâm lý NLĐ, qua đó DN hạn chế được tình trạng bị mất lao động gây khó khăn, đình trệ cho sản xuất vào thời điểm hậu dịch COVID-19.

Góp thêm ý kiến đối với vấn đề này, tiến sĩ Nguyễn Xuân Thành - nhà nghiên cứu kinh tế tại Chương trình Fullbright - cho rằng, TPHCM cần sớm phát hành gói trái phiếu chính quyền địa phương để huy động nguồn vốn. Gói thứ nhất ngắn hạn giúp giải quyết hỗ trợ thu nhập cho NLĐ như quan điểm của Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nhằm ngăn chặn DN phá sản. Gói thứ hai trung và dài hạn để thành phố có nguồn vốn sớm thúc đẩy các dự án đầu tư công về hạ tầng.

Tiến sĩ Trần Hoàng Ngân - Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM - cho biết, vốn đầu tư công tại TPHCM đã giảm mạnh trong quý I/2020, chỉ đạt khoảng 60.000 tỉ đồng so với khoảng 71.500 tỉ đồng trong quí I/2019. Bà Lý Kim Chi cho rằng, việc thúc đẩy đầu tư công không chỉ nên tập trung vào hạ tầng phần cứng mà còn nên tập trung vào hạ tầng phần mềm như công nghệ sinh học, công nghệ y sinh học, công nghệ thông tin, giải pháp công nghệ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến…

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Trách nhiệm cá nhân trong vụ Chủ tịch Vimedimex thâu tóm "đất vàng" ra sao?

Việt Dũng |

Hà Nội - Ngoài bị can Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch Vimedimex và 8 người trong vụ dìm giá, thâu tóm 49.000 m2 đất, công an còn nêu trách nhiệm của nhiều cá nhân.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.