Thức ăn chăn nuôi Việt Nam lệ thuộc quá nhiều vào nguyên liệu nhập ngoại

Vũ Long |

Việt Nam trở thành quốc gia đứng thứ 10 thế giới và số 1 khu vực Đông Nam Á về sản lượng thức ăn chăn nuôi công nghiệp.

Ngày 12.8, tại hội thảo trực tuyến với chủ đề “Tìm giải pháp bổ sung nguồn cung cấp nguyên liệu TACN tại Việt Nam” do Văn phòng Nông nghiệp - Đại sứ quán Hoa Kỳ (USDA) và Tổ chức CropLife Châu Á (CLA) đồng phối hợp với Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam (VIPA) tổ chức, ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch VIPA đánh giá: Việt Nam trở thành quốc gia đứng thứ 10 thế giới và số 1 khu vực Đông Nam Á về sản lượng thức ăn chăn nuôi công nghiệp, mặc dù ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi ở Việt Nam tăng trưởng bình quân 13-15%/năm và đã liên tục tăng trưởng trong 10 năm qua.

Dẫn số liệu về kim ngạch nhập khẩu thức ăn chăn nuôi tăng liên tục (năm 2019, kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi là 6,862 tỉ USD, thì trong năm 2020 là 7,162 tỉ USD với lượng trên 20 triệu tấn; 5 tháng đầu năm 2021, kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi đã lên đến 3,903 tỉ USD, tăng 55% so với cùng kỳ năm ngoái), ông Sơn cho rằng, ngành chế biến thức ăn chăn nuôi công nghiệp của Việt Nam phải phụ thuộc rất lớn vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu từ nước ngoài.

"Mặc dù là nước sản xuất và xuất khẩu lương thực nằm ở tốp đầu thế giới, song ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi công nghiệp nước ta vẫn phải nhập khẩu 70-85% nguyên liệu từ nước ngoài và hàng năm đều tăng cả về lượng cũng giá trị" - ông Nguyễn Thanh Sơn nêu rõ.

Bà Đinh Thị Thúy Phương - Phó vụ trưởng Vụ Thống kê giá (Tổng cục Thống kê) - cũng nêu rõ, sự phụ thuộc vào nguyên liệu ngoại nhập đã khiến giá thức ăn chăn nuôi trong nước trong hơn nửa năm qua đã liên tục “phi mã” bởi giá thức ăn chăn nuôi trong thời gian qua liên tục tăng trên thị trường quốc tế. Cụ thể, tại thị trường Chicago (Mỹ), 6 tháng đầu năm 2021 bình quân chỉ số giá thức ăn chăn nuôi đã tăng 49,32% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng theo ông Nguyễn Thanh Sơn, khi giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu gia tăng, thì giá thành sản xuất và giá bán thức ăn chăn nuôi thành phẩm lập tức tăng theo. Từ đó dẫn đến giá thức ăn chăn nuôi trong nước luôn cao hơn mặt bằng chung của thế giới, khiến sản phẩm thịt, trứng, sữa sản xuất trong nước chịu lép vế về giá so với hàng nhập khẩu cùng loại.

Trước tình trạng đó, ông Nguyễn Thanh Sơn cho rằng, đã đến lúc Việt Nam cần có một chiến lược phát triển nguồn nguyên liệu thức ăn trong nước một cách căn cơ, bài bản.

Theo đó, cần có nhiều giải pháp đồng bộ, mà một trong các giải pháp đó là phát triển các giống cây trồng ứng dụng công nghệ sinh học làm thức ăn chăn nuôi có năng suất và sản lượng cao với kỳ vọng góp phần giảm thiểu nhập khẩu các nguyên liệu giàu năng lượng như ngô và giàu đạm như đỗ tương nhằm hạ giá thành thức ăn chăn nuôi sản xuất trong nước.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Giá gà công nghiệp thấp chưa từng có, người chăn nuôi thua lỗ nặng

Vũ Long |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, giá gà công nghiệp tại Đông Nam Bộ đang giảm sâu, gà quá cỡ chỉ còn 5.000 đồng/kg, người chăn nuôi thua lỗ nặng.

Chăn nuôi lợn, gà đã qua thời hốt "bạc triệu"

Vũ Long |

Nếu như ở giai đoạn này năm ngoái, mỗi con lợn xuất bán người chăn nuôi lãi tiền triệu, thì nay phải chật vật gỡ hòa vì giá thịt giảm mạnh.

Đề xuất không chăn nuôi chim yến trong khu dân cư ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Thành An |

Không được chăn nuôi chim yến trong khu dân cư là một trong các nội dung được thường trực UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thông qua để trình Hội đồng nhân dân (HĐND) tại kỳ họp giữa năm 2021.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Giá gà công nghiệp thấp chưa từng có, người chăn nuôi thua lỗ nặng

Vũ Long |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, giá gà công nghiệp tại Đông Nam Bộ đang giảm sâu, gà quá cỡ chỉ còn 5.000 đồng/kg, người chăn nuôi thua lỗ nặng.

Chăn nuôi lợn, gà đã qua thời hốt "bạc triệu"

Vũ Long |

Nếu như ở giai đoạn này năm ngoái, mỗi con lợn xuất bán người chăn nuôi lãi tiền triệu, thì nay phải chật vật gỡ hòa vì giá thịt giảm mạnh.

Đề xuất không chăn nuôi chim yến trong khu dân cư ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Thành An |

Không được chăn nuôi chim yến trong khu dân cư là một trong các nội dung được thường trực UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thông qua để trình Hội đồng nhân dân (HĐND) tại kỳ họp giữa năm 2021.