Thừa kế gia tài của tỷ phú, "thái tử Samsung” phải nộp bao nhiêu tiền thuế?

Hương Nguyễn |

Sau khi tỷ phú giàu nhất Hàn Quốc, Chủ tịch Samsung Lee Kun-Hee qua đời và để lại khối tài sản khổng lồ lên tới 20,9 tỉ USD, sự quan tâm của dư luận đổ dồn vào người kế thừa gia sản này.

Theo luật pháp Hàn Quốc, các “cậu ấm, cô chiêu” của gia tộc Samsung - những người thừa kế khối tài sản khổng lồ của tỷ phú thế giới Lee Kun-Hee sẽ phải trả khoản thuế lên tới 10 tỉ USD. Đây là số tiền thuế thừa kế lớn nhất Hàn Quốc từ trước đến nay.

Phần lớn tài sản của tỷ phú Lee Kun-Hee để lại là cổ phần tại các công ty trực thuộc Tập đoàn bao gồm 4% cổ phần tại nhà sản xuất điện thoại thông minh, TV và chip nhớ lớn nhất thế giới và 21% cổ phần của Samsung Life Insurance Co., công ty lớn thứ hai của Samsung Electronics.

Con trai cả của tỷ phú giàu nhất Hàn Quốc -  Lee Jae-yong được mệnh danh là “Thái tử Samsung”
Con trai cả của tỷ phú giàu nhất Hàn Quốc - Lee Jae-yong được mệnh danh là “Thái tử Samsung”

Mức thuế của Hàn Quốc áp dụng hiện nay lên tới 60% đối với cổ phần thừa kế cho các cổ đông lớn và 50% đối với bất động sản và các tài sản khác.

Thuế thừa kế của Hàn Quốc đứng trong top đầu các nước đánh thuế cao trên thế giới. Mức thuế thừa kế tại Pháp hiện nay là khoảng 45% và ở Vương quốc Anh và Mỹ là khoảng 40%.

Theo dự đoán của các chuyên gia, những người thừa kế Tập đoàn Samsung sẽ không bán cổ phiếu để xoay đủ tiền trả nợ thuế thu nhập. Nhiều thông tin đồn đoán được đưa ra rằng các công ty thuộc Tập đoàn Samsung sẽ tăng cổ tức để giúp “ông chủ mới” trả tiền thuế thừa kế.

Con trai cả và hai con gái của tỷ phú Hàn Quốc Lee
Con trai cả và hai con gái của tỷ phú Hàn Quốc Lee Kun-Hee

“Việc bán cổ phiếu có thể khiến gia tộc họ Lee giảm quyền kiểm soát đối với Samsung. Không có tập đoàn nào làm như vậy. Thay vào đó, hầu hết họ chọn thanh toán bằng tiền mặt trong vòng 5 năm. Tiền trả thuế thừa kế có thể được thông qua cổ tức hoặc tiền lương”.

Đó cũng là cách mà Chủ tịch Koo Kwang-mo, người tiếp quản quyền lực của Tập đoàn LG vào năm 2018 sau khi cha ông qua đời, đang làm. Ông Koo Kwang-mo và các thành viên trong gia đình đang nộp thuế thừa kế 921,5 tỉ Won (817 triệu USD) trong vòng 5 năm.

Đại diện Công ty Samsung Electronics từ chối tiết lộ thông tin về cách gia đình chủ tịch thanh toán và phân chia tài sản thừa kế. Đại diện công ty cho biết "tất cả các khoản thuế liên quan đến tài sản thừa kế sẽ được thanh toán minh bạch theo yêu cầu của pháp luật".

Lee Boo-jin được mệnh danh là “bà hoàng khách sạn”, con gái thứ hai của tỷ phú Hàn Quốc
Lee Boo-jin được mệnh danh là “bà hoàng khách sạn”, con gái thứ hai của tỷ phú Hàn Quốc

Ông Lee Kun-Hee có một con trai và ba con gái. Con trai cả Lee Jae-yong được mệnh danh là “Thái tử Samsung” từng liên tiếp đối mặt với các cáo buộc từ toà án. Con gái thứ hai Lee Boo-jin được mệnh danh là “bà hoàng khách sạn” và hiện là chủ tịch của khách sạn The Shilla.

Con gái thứ ba Lee Seo-hyun hiện là Phó chủ tịch của Cheil Industries của Tập đoàn Samsung
Con gái thứ ba Lee Seo-hyun hiện là Phó chủ tịch của Cheil Industries của Tập đoàn Samsung

Con gái thứ ba Lee Seo-hyun hiện là Phó Chủ tịch của Cheil Industries của Tập đoàn Samsung, chuyên phân phối hàng xa xỉ. Chủ tịch Samsung còn có một cô con gái út xinh đẹp nhưng bạc mệnh. Cô Lee Yoon-Hyung, đã treo cổ tự tử tại Mahattan vào năm 2005 khi cuộc hôn nhân của cô với bạn trai lâu năm không được sự chấp thuận của gia đình.

Con trai cả Lee Jae-yong đã nắm quyền điều hành công ty kể từ khi cha mình bị đau tim vào năm 2014.

Lee Jae-yong từng bị kết án 5 năm tù vì tội hối lộ, tham ô và các tội danh khác khi vướng vào vụ bê bối liên quan đến cựu Tổng thống Park Geun-hye vào năm 2017. “Thái tử Samsung” kháng cáo và được trả tự do một năm sau đó.

Vào ngày 7.5.2020, Lee Jae-yong tuyên bố sau khi mãn hạn tù rằng ông sẽ chấm dứt hệ thống thừa kế gia đình của Samsung và sẽ không chuyển giao quyền quản lý công ty cho các con của mình.

Động thái này của Lee Jae-yong được hiểu là tuyên bố chấm dứt mô hình thừa kế cha truyền con nối (chaebol) trong gia đình của Samsung.

Giá cổ phiếu của ba công ty con của Samsung đã tăng cao do các nhà đầu tư dự đoán việc Chủ tịch Samsung qua đời có thể tạo điều kiện cho việc tái cơ cấu các công ty và củng cố quyền lực cho người thừa kế tập đoàn.

Yoo Jong-woo, nhà phân tích tại Korea Investment & Securities Co. nhận định ông Jae-yong có thể sử dụng các khoản chi trả cổ tức và nguồn tài chính của gia đình để trả thuế thừa kế nếu ông nhận được cổ phần từ người cha tỷ phú trong Samsung Electronics và Samsung Life Insurance.

Hương Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Chân dung Chủ tịch Samsung - tỷ phú đứng đầu gia tộc giàu nhất Hàn Quốc

Hương Nguyễn (dịch) |

Tỷ phú giàu nhất Hàn Quốc, ông Lee Kun-hee là người đã đưa đế chế Samsung trở thành tập đoàn tầm cỡ thế giới, từng hai lần bị kết án tù. “Thay đổi mọi thứ, ngoại trừ vợ và con của anh” là câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Samsung.

Chủ tịch Tập đoàn Samsung vừa qua đời là tỷ phú giàu nhất Hàn Quốc

Hương Nguyễn |

Chủ tịch Tập đoàn Samsung, ông Lee Kun-hee đứng đầu danh sách các tỷ phú giàu nhất Hàn Quốc do Forbes công bố. Khối tài sản của ông sở hữu lên tới 20,9 tỉ USD. Chủ tịch Samsung vừa qua đời ở tuổi 78.

Chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Kun-hee qua đời

Khánh Minh |

Chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Kun-hee, người đã biến hãng sản xuất tivi nhỏ thành một gã khổng lồ điện tử tiêu dùng toàn cầu, qua đời ở tuổi 78.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Chân dung Chủ tịch Samsung - tỷ phú đứng đầu gia tộc giàu nhất Hàn Quốc

Hương Nguyễn (dịch) |

Tỷ phú giàu nhất Hàn Quốc, ông Lee Kun-hee là người đã đưa đế chế Samsung trở thành tập đoàn tầm cỡ thế giới, từng hai lần bị kết án tù. “Thay đổi mọi thứ, ngoại trừ vợ và con của anh” là câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Samsung.

Chủ tịch Tập đoàn Samsung vừa qua đời là tỷ phú giàu nhất Hàn Quốc

Hương Nguyễn |

Chủ tịch Tập đoàn Samsung, ông Lee Kun-hee đứng đầu danh sách các tỷ phú giàu nhất Hàn Quốc do Forbes công bố. Khối tài sản của ông sở hữu lên tới 20,9 tỉ USD. Chủ tịch Samsung vừa qua đời ở tuổi 78.

Chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Kun-hee qua đời

Khánh Minh |

Chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Kun-hee, người đã biến hãng sản xuất tivi nhỏ thành một gã khổng lồ điện tử tiêu dùng toàn cầu, qua đời ở tuổi 78.