Thủ tướng Phạm Minh Chính: Việt Nam tôn trọng lợi ích từng doanh nghiệp

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Chiều 25.6, phát biểu tại Diễn đàn đầu tư 2022 do UBND TP.Đà Nẵng tổ chức, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã cam kết với các nhà đầu tư nước ngoài về việc tôn trọng những lợi ích hợp pháp, chính đáng của mỗi người dân cho đến từng doanh nghiệp trong ngoài nước.

Nhân dịp gặp gỡ các nhà đầu tư nước ngoài tại TP.Đà Nẵng, Thủ tướng chia sẻ với các doanh nghiệp đã đồng hành cùng Việt Nam trong 2 năm dịch bệnh COVID-19.

Với sự mở cửa và hồi phục lại nền kinh tế hiện nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Việt Nam cam kết mạnh mẽ, chia sẻ với các nhà đầu tư. Chính phủ Việt Nam đang xây dựng môi trường đầu tư lành mạnh, bình đẳng, minh bạch, công khai để đảm bảo lợi ích hài hoà cho các bên. Việt Nam đang xây dựng môi trường pháp lý mà ở đó, mọi người dân và doanh nghiệp hoạt động theo luật pháp và được đảm bảo mọi quyền lợi chính đáng một cách tốt nhất. Việt Nam xác định, việc phát huy tối đa năng lực của người dân, doanh nghiệp cho sự phát triển của đất nước". 

Cụ thể, con người là trung tâm, là chủ thể, động lực mục tiêu, nguồn lực cho sự phát triển và phát huy tối đa yếu tố con người về năng lực, trí tuệ, đạo đức. Việt Nam tôn trọng quyền con người kể cả Việt Nam và người nước ngoài.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng xác định rất rõ, không hy sinh đánh đổi môi trường, công bằng xã hội… để đổi lấy kinh tế mà phải phát triển bền vững, vì mục tiêu bảo vệ con người, phục vụ tối đa cho con người.

Trước những ý kiến của các doanh nghiệp tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng chỉ rõ, việc cải cách thủ tục hành chính, đào tạo nguồn nhân lực là điều phải làm liên tục bởi yêu cầu của sự phát triển là ngày càng toàn diện, sâu sắc, thông minh hơn.

“Việt Nam còn nhiều điểm nghẽn về mặt nguồn nhân lực, thủ tục hành chính. Không riêng gì với TP.Đà Nẵng mà các bộ, ngành tham dự hôm nay phải nghe ở đây mà đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính hơn nữa, xóa bỏ quan liêu. Có những lúc ở trên phát động nhưng trong khâu tổ chức chưa làm được, còn rườm rà làm mất thời gian, chi phí, công sức.

Riêng với Đà Nẵng, đây là một thành phố vươn lên mạnh mẽ trong những năm qua ở tất cả các mặt, là nơi biến không thành có, biến những điều không thể thành có thể, việc khó thành dễ. Đà Nẵng cần tận dụng thế mạnh này để tiếp tục phát huy trong tương lai.

Với doanh nghiệp, bằng sự chân thành, tin cậy, trách nhiệm, tôi mong các doanh nghiệp sẽ đầu tư nhiều hơn nữa. Chúng ta cùng nhau hoàn thiện, xây dựng nền kinh tế tự chủ, hội nhập, xây dựng Việt Nam hùng cường để mọi người dân đều được ấm no hạnh phúc. Đó là mục tiêu lớn nhất” - Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Phó Thủ tướng: Đổi mới cách làm, đẩy nhanh tiến độ cao tốc Bắc - Nam

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải đổi mới tư duy, phương thức, cách làm, bám sát quy định pháp luật, tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Tối hậu thư của Phó thủ tướng Lê Văn Thành về thu phí không dừng

Lê Thanh Phong |

Tổng cộng số làn còn phải lắp đặt hệ thống thu phí không dừng trong thời gian tới là 214/817 làn tại 48 trạm. Bộ Giao thông Vận tải lắp đặt tại 38 làn (17,8%). Các địa phương cần lắp đặt 36 làn (16,8%); VEC lắp đặt tại 140 làn chiếm 65,4%.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng Campuchia Men Sam An

Hải Anh |

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ trân trọng những tình cảm tốt đẹp Phó Thủ tướng Campuchia Men Sam An dành cho Việt Nam và những đóng góp quan trọng của bà đối với quan hệ hai nước trên nhiều cương vị khác nhau.

U22 Việt Nam chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 32

TAM NGUYÊN |

U22 Việt Nam nên đón nhận quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi SEA Games 32 theo cách nào?

QL1 qua Phú Yên: Sửa chữa không triệt để, lưu thông bất an

Hoài Luân |

Dù đã được đơn vị thi công khắc phục trước Tết, thế nhưng đến nay, nhiều đoạn trên tuyến QL1 qua Phú Yên vẫn chưa được sửa chữa triệt để, khiến cho người tham gia giao thông cảm thấy lo lắng, bất an, đặc biệt là xe máy.

Hình tượng “Nhà hát Đó” ở Nha Trang gây tranh luận

Hữu Long |

Trên một số phương tiện truyền thông giới thiệu nhà hát mới xây ở Nha Trang có tên “Đó” như một biểu tượng về du lịch, văn hóa mới của địa phương. Nhiều tranh luận đã nổ ra ngay sau khi về ý nghĩa thực sự của nhà hát này.

Quyền Linh: Khán giả khiếu nại vì tưởng tôi PR cho hơn 100 sản phẩm giả mạo

ĐÔNG DU |

Trả lời phỏng vấn Lao Động, nghệ sĩ Quyền Linh nói suốt hơn 1 năm qua, anh bị hàng trăm người lợi dụng cắt ghép hình ảnh để PR cho sản 100 sản phẩm của họ nhằm trục lợi.

Hội nghị An ninh Munich: Ông Zelensky kêu gọi hỗ trợ Ukraina nhanh hơn

Thanh Hà |

Tại Hội nghị An ninh Munich, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky kêu gọi các đồng minh hỗ trợ nhanh hơn.

Phó Thủ tướng: Đổi mới cách làm, đẩy nhanh tiến độ cao tốc Bắc - Nam

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải đổi mới tư duy, phương thức, cách làm, bám sát quy định pháp luật, tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Tối hậu thư của Phó thủ tướng Lê Văn Thành về thu phí không dừng

Lê Thanh Phong |

Tổng cộng số làn còn phải lắp đặt hệ thống thu phí không dừng trong thời gian tới là 214/817 làn tại 48 trạm. Bộ Giao thông Vận tải lắp đặt tại 38 làn (17,8%). Các địa phương cần lắp đặt 36 làn (16,8%); VEC lắp đặt tại 140 làn chiếm 65,4%.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng Campuchia Men Sam An

Hải Anh |

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ trân trọng những tình cảm tốt đẹp Phó Thủ tướng Campuchia Men Sam An dành cho Việt Nam và những đóng góp quan trọng của bà đối với quan hệ hai nước trên nhiều cương vị khác nhau.