Thủ tướng nói gì về hiện tượng người Việt chi 3 tỉ USD mua nhà ở Mỹ?

Lan Hương |

Ngày 31.7, tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, việc đưa tiền ra nước ngoài cũng là hiện tượng cần suy nghĩ, trong đó có việc duy trì lãi suất 0% với đồng USD.

Trong phiên thảo luận đầu tiên của chuyên đề, ông Don Lam - Tổng Giám đốc Tập đoàn VinaCapital đặt câu hỏi với Thủ tướng: “Mỗi năm, doanh nghiệp Việt Nam mang vài tỉ USD ra nước ngoài đầu tư vào bất động sản. Số tiền chảy ra khỏi Việt Nam khá lớn. Nguyên nhân có phần do doanh nghiệp chưa yên tâm với môi trường đầu tư trong nước, rủi ro cao. Để dòng tiền đó ở Việt Nam để đầu tư và kêu gọi nhà đầu tư trong nước thì chúng ta phải làm gì?”

Trước đó, báo chí đưa tin người Việt chi tới 3 tỉ USD mua bất động sản ở Mỹ, gửi hàng chục tỉ USD ra nước ngoài. 

Ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP An Bình chia sẻ khi DN tư nhân sinh ra là khát khao cống hiến và không còn lựa chọn nào khác là hành động làm sao để kinh doanh hiệu quả. “Nhiều nghiên cứu cho thấy, chi phí cho một doanh nghiệp Việt đi làm ăn lên tới 30% tổng chi phí của doanh nghiệp. Chi phí xuất khẩu hàng hoá của ta cũng lên tới 23% trong khi theo nghiên cứu của World Bank, chi phí này ở các nước chỉ là 10%. Những bất cập thì không thể nói hết trong vài giờ nhưng tôi muốn nói rằng rào cản phải được xoá bỏ, Chính phủ phải có biện pháp căn cơ, cải thiện môi trường kinh doanh cho kinh tế tư nhân phát triển”, ông Tiền nói. 

Trả lời câu hỏi của ông Don Lam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định dòng tiền đưa ra nước ngoài đã minh chứng Việt Nam là môi trường tự do kinh doanh rất tốt. Tuy nhiên, việc đưa tiền ra nước ngoài cũng là hiện tượng cần suy nghĩ, trong đó có việc duy trì lãi suất 0% với đồng USD. 

Ngành ngân hàng cần suy nghĩ về vấn đề này, làm sao để thu hút thêm USD làm nguồn lực phát triển kinh tế đất nước, đảo ngược dòng tiền để thu hút đầu tư vào Việt Nam, Thủ tướng nói. 

Thủ tướng nhấn mạnh việc đầu tư vào Việt Nam đang và đã rất thành công với nhiều quỹ đầu tư. “Vinacapital từ 10 triệu USD nay đã nâng tài sản vượt 3 tỉ USD. Chúng tôi mong muốn các quỹ đầu tư phát triển”, Thủ tướng nói. 

Tại diễn đàn, trả lời câu hỏi của các doanh nghiệp tư nhân liên quan tới khó khăn về các thủ tục hành chính, Thủ tướng cho biết hiện có hơn 330 tỉ USD vốn FDI đang đầu tư ở Việt Nam. Năm 2016, số doanh nghiệp thành lập mới đạt kỷ lục 110.000 doanh nghiệp, 6 tháng đầu năm 2017 đạt 75.000 doanh nghiệp thành lập mới. Môi trường kinh doanh Việt Nam đang được định hướng và liên tục cải thiện. Năm 2016, World Bank đã xếp hạng môi trường kinh doanh của Việt Nam tăng 9 bậc. 

“Chúng tôi nhận thức rằng còn nhiều chi phí không chính thức, chi phí lãi vay, logistics cản trở doanh nghiệp. Chính phủ cam kết thúc đẩy mạnh mẽ hơn việc cải thiện môi trường đầu tư, giảm chi phí, tất cả các ngân hàng phải giảm lãi suất. Đến nay, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã công bố lãi suất tối thiểu các ngân hàng đã giảm 0,5%, loạt các chi phí khác được xem xét cắt giảm”, Thủ tướng nói. 

 

Lan Hương
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Những gì tư nhân làm tốt, Nhà nước nên tạo điều kiện cho tư nhân làm”

Lan Hương |

Sáng 31.7, tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) lần thứ 2 với chủ đề “Chương trình hành động từ Nghị quyết Trung ương 5”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đưa ra những thông điệp mạnh mẽ để thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển.

Giám sát tiêu hủy tiền hỏng, tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông

H.M |

Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo Thông tư quy định về giám sát tiêu hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền đình chỉ lưu hành và tiêu hủy tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng.

Có thể mua xăng bằng thẻ ATM ngân hàng từ ngày 1.8.2017

Lan Hương |

Từ ngày 1.8.2017, chủ thẻ ATM của 41 ngân hàng thành viên của CP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) có thể thực hiện thanh toán hàng hóa/dịch vụ của Petrolimex tại hơn 2.000 cửa hàng xăng dầu trên toàn quốc.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Những gì tư nhân làm tốt, Nhà nước nên tạo điều kiện cho tư nhân làm”

Lan Hương |

Sáng 31.7, tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) lần thứ 2 với chủ đề “Chương trình hành động từ Nghị quyết Trung ương 5”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đưa ra những thông điệp mạnh mẽ để thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển.

Giám sát tiêu hủy tiền hỏng, tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông

H.M |

Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo Thông tư quy định về giám sát tiêu hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền đình chỉ lưu hành và tiêu hủy tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng.

Có thể mua xăng bằng thẻ ATM ngân hàng từ ngày 1.8.2017

Lan Hương |

Từ ngày 1.8.2017, chủ thẻ ATM của 41 ngân hàng thành viên của CP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) có thể thực hiện thanh toán hàng hóa/dịch vụ của Petrolimex tại hơn 2.000 cửa hàng xăng dầu trên toàn quốc.