Thủ tướng: Ngành thống kê giúp cho việc hoạch định các chiến lược và công tác quy hoạch

Minh Hạnh |

Sáng 22.1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2018 của Tổng cục Thống kê Bộ (KHĐT).

Báo cáo trước Thủ tướng và Hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm cho biết, trong năm 2017, toàn ngành đã thực hiện một cuộc tổng điều tra và 28 cuộc điều tra thống kê lớn, quan trọng trong kế hoạch, trong đó có cuộc Tổng điều tra kinh tế.

Tổng điều tra kinh tế năm 2017 lần đầu tiên thu thập thông tin về hoạt động gia công hàng hóa cho nước ngoài của các doanh nghiệp, của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

Tổng cục Thống kê đã xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế từng quý năm 2017 và đề xuất các giải pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng làm căn cứ để chỉ đạo, điều hành. Cùng đó, Tổng cục Thống kê áp dụng công nghệ nhận dạng ký tự thông minh trong xử lý kết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 nên đã hạn chế được sai sót do người nhập tin và rút ngắn thời gian xử lý so với cách nhập tin truyền thống.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng khẳng định, ngành thống kê có vị trí quan trọng vì là nơi tập hợp kết quả đầu ra của cả nền kinh tế một cách khách quan, trung thực; từ kết quả đầu ra về KTXH đất nước đã giúp cho việc hoạch định về các chiến lược và công tác quy hoạch, kế hoạch của quốc gia, của ngành, địa phương.

Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: PV
Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: PV

Thủ tướng đánh giá cao kết quả đạt được và nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống thống kê. Thủ tướng cho biết, khi quý I/2017 tăng trưởng chỉ đạt thấp - 5,15%, nhiều người khuyến nghị nên điều chỉnh chỉ tiêu. Khi đó, Thủ tướng đã yêu cầu Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cùng với Bộ trưởng Bộ KHĐT đưa ra các kịch bản tăng trưởng của quý II, III và IV, làm rõ các sản phẩm chủ lực, các lĩnh vực cần tăng trưởng để chỉ đạo, quy trách nhiệm cá nhân của các bộ trưởng, trưởng các đơn vị, các địa phương.

Thủ tướng cho rằng, đây là bài học kinh nghiệm quý của ngành thống kê. Hằng tháng, Tổng cục Thống kê có báo cáo cụ thể số liệu, tình hình KTXH chính xác từng lĩnh vực, sản phẩm chủ đạo, qua đó giúp Thủ tướng đánh giá được thực chất hoạt động của từng ngành, có chỉ đạo cụ thể với từng bộ trưởng, trưởng ngành tại phiên họp thường kỳ của Chính phủ, để có chỉ đạo sát sao, chính xác đối với từng thành viên Chính phủ.

Năm 2018, Tổng cục Thống kê sẽ tiếp tục nghiên cứu và cải tiến các phương án điều tra phù hợp với tình hình thực tế, tập trung vào nghiên cứu cải tiến phương án điều tra doanh nghiệp theo hướng tăng cường sử dụng dữ liệu thuế. Nghiên cứu phương pháp luận và chuẩn bị cho việc chuyển đổi năm gốc so sánh từ năm 2010 sang năm 2020.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng: Có tâm huyết, khát vọng thì mới sáng tạo, hành động mạnh mẽ

Theo Chinhphu.vn |

Sáng 20.1, tại TP. Quy Nhơn, làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn lãnh đạo tỉnh phải có sự quyết tâm, thể hiện khát vọng phát triển với quan điểm tăng trưởng bao trùm, bởi “có tâm huyết, có khát vọng thì mới sáng tạo và có hành động mạnh mẽ”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng BCĐ xây dựng đặc khu kinh tế

Theo Báo Giao thông |

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (đặc khu).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phú Yên đã có cờ thì hãy phất cờ lên

Nhiệt Băng |

Sáng 19.1, tại Phú Yên diễn ra Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2018 với sự tham gia và chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Hơn 500 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, địa phương và doanh nghiệp dự hội nghị. 

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Thủ tướng: Có tâm huyết, khát vọng thì mới sáng tạo, hành động mạnh mẽ

Theo Chinhphu.vn |

Sáng 20.1, tại TP. Quy Nhơn, làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn lãnh đạo tỉnh phải có sự quyết tâm, thể hiện khát vọng phát triển với quan điểm tăng trưởng bao trùm, bởi “có tâm huyết, có khát vọng thì mới sáng tạo và có hành động mạnh mẽ”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng BCĐ xây dựng đặc khu kinh tế

Theo Báo Giao thông |

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (đặc khu).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phú Yên đã có cờ thì hãy phất cờ lên

Nhiệt Băng |

Sáng 19.1, tại Phú Yên diễn ra Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2018 với sự tham gia và chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Hơn 500 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, địa phương và doanh nghiệp dự hội nghị.