Thủ tướng dự khởi công Trung tâm thương mại lớn nhất vùng đồng bằng Bắc Bộ

Tiến Dũng |

Sáng 13.5, UBND TP. Hải Phòng, Aeonmall Việt Nam và Cty cổ phần Xây dựng bất động sản Việt Phát, phối hợp tổ chức Lễ động thổ dự án  "Trung tâm thương mại AEONMALL Hải Phòng Lê Chân.

Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; ông Umeda Kunio, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam; ông Thuận Hữu, Ủy viên TƯ Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân Dân; ông Lê Văn Thành, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

Aeonmall Hải Phòng Lê Chân là Trung tâm thương mại thứ 6 của Aeonmall tại Việt Nam, được xây dựng tại đường Hồ Sen - Cầu Rào 2, phường Kênh Dương và phường Vĩnh Niệm (quận Lê Chân, Hải Phòng), với tổng diện tích 93.000m2, diện tích mặt sàn 279.000m2, với cửa hàng chủ chốt là siêu thị và bách hóa tổng hợp AEON.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu xúc những xẻng đất đầu tiên động thổ công trình. Ảnh: TN
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu xúc những xẻng đất đầu tiên động thổ công trình. Ảnh: TN

Phát biểu lại lễ động thổ, ông Umeda Kunio, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam và ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng - nhấn mạnh: Tính đến nay, các DN Nhật Bản đang đứng đầu về số dự án đầu tư tại Hải Phòng với 135 dự án và đứng thứ 2 về vốn đầu tư với hơn 4.5 tỷ USD.

Nghi lễ rót rượu cầu may của người Nhật Bản tại lễ động thổ. Ảnh: TN
Nghi lễ rót rượu cầu may của người Nhật Bản tại lễ động thổ. Ảnh: TN

Aeonmall Hải Phòng Lê Chân được khởi công đúng vào dịp kỷ niệm  63 năm Ngày giải phóng Hải Phòng, càng có ý nghĩa quan trọng, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Nhật Bản nói chung, các doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam nói riêng. Dự kiến, Aeonmall Hải Phòng Lê Chân khai trương vào năm 2020, sẽ thu hút 13 triệu khách hàng mỗi năm. 

Tại buổi lễ, trước sự chứng kiến của các đại biểu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu xúc những xẻng đất đầu tiên, động thổ công trình và chứng kiến nghi lễ truyền thống rót rượu cầu may của người Nhật Bản trong lễ động thổ.

Tiến Dũng
TIN LIÊN QUAN

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Trách nhiệm cá nhân trong vụ Chủ tịch Vimedimex thâu tóm "đất vàng" ra sao?

Việt Dũng |

Hà Nội - Ngoài bị can Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch Vimedimex và 8 người trong vụ dìm giá, thâu tóm 49.000 m2 đất, công an còn nêu trách nhiệm của nhiều cá nhân.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.