Thủ tướng Chính phủ dự trình diễn công nghệ thông minh tại Canada

Minh Hạnh |

Việt Nam và Canada sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm nhằm phát triển kinh tế xã hội, giải quyết những vấn đề cấp thiết, phát sinh; ứng phó với biến đổi khí hậu cũng như thích ứng với những xu hướng phát triển mạnh mẽ của cách mạng công nghiệp 4.0.

Đó là quan điểm của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại sự kiện trình diễn công nghệ với chủ đề “Công nghệ thông minh cho tương lai” do Đại học Laval phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) Việt Nam và Chính phủ Bang Québec tổ chức diễn ra tại Đại học Laval sáng 8.6 (theo giờ địa phương), tức tối cùng ngày theo giờ Việt Nam.

Đây là sự kiện mở đầu chương trình dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) mở rộng và thăm Canada của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Tại đây, các nhà khoa học và DN của Canada đã trình diễn một số sản phẩm công nghệ nổi bật của công nghiệp 4.0 như: Vật liệu thông minh; công nghệ 5G và ứng dụng 5G cho thành phố thông minh, internet vạn vật, trí tuệ nhân tạo, robot... là cơ hội hợp tác về KHCN giữa các viện nghiên cứu, trường đại học và DN của Canada và Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện trình diễn, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao và bày tỏ ấn tượng với các thành tựu nghiên cứu, đổi mới sáng tạo của Canada. Đồng thời hy vọng trong thời gian tới, hai nước sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm nhằm phát triển KTXH, giải quyết những vấn đề cấp thiết, phát sinh, ứng phó với biến đổi khí hậu cũng như thích ứng với những xu hướng phát triển mạnh mẽ của cách mạng công nghiệp 4.0…

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến Québec, Canada

Hải Anh |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến Canada, bắt đầu chương trình tham dự Hội nghị Thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) mở rộng và thăm Canada từ ngày 8-10.6.

Các nước thành viên G7 đánh giá cao Việt Nam

THANH HÀ |

Việc Canada mời Thủ tướng Việt Nam dự Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng 2018 xuất phát từ vai trò và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Các chủ đề và nội dung nghị sự của hội nghị cơ bản phù hợp với quan tâm và lợi ích của Việt Nam.

Thủ tướng lên đường dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng và thăm Canada

H.L |

Tối 7.6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rời thủ đô Hà Nội, lên đường tới thành phố Quebec, bắt đầu chương trình tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng và thăm Canada.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến Québec, Canada

Hải Anh |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến Canada, bắt đầu chương trình tham dự Hội nghị Thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) mở rộng và thăm Canada từ ngày 8-10.6.

Các nước thành viên G7 đánh giá cao Việt Nam

THANH HÀ |

Việc Canada mời Thủ tướng Việt Nam dự Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng 2018 xuất phát từ vai trò và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Các chủ đề và nội dung nghị sự của hội nghị cơ bản phù hợp với quan tâm và lợi ích của Việt Nam.

Thủ tướng lên đường dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng và thăm Canada

H.L |

Tối 7.6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rời thủ đô Hà Nội, lên đường tới thành phố Quebec, bắt đầu chương trình tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng và thăm Canada.