Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải tỏa, thông quan hàng ùn ứ tại cửa khẩu Tân Thanh

KH.V |

Sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài về tình trạng hàng nghìn xe chở nông sản từ các tỉnh phía Nam để xuất sang Trung Quốc bị ùn ứ tại cửa khẩu Tân Thanh, Hữu Nghị (Lạng Sơn), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Công điện số 211/CĐ-TTg chỉ đạo giải tỏa, thông quan hàng hóa xuất khẩu tại cửa khẩu Tân Thanh - Lạng Sơn.

Công điện nêu rõ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các cơ quan: Hải quan, Công an, Bộ đội Biên phòng, Công Thương, Giao thông Vận tải và đơn vị liên quan tại địa phương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, địa phương phía Trung Quốc khẩn trương giải tỏa, thông quan các lô hàng xuất khẩu của Việt Nam đang tồn đọng ở cửa khẩu Tân Thanh và các cửa khẩu trên địa bàn; có phương án bố trí bến bãi, kho chứa hàng hóa, điều tiết phân luồng giao thông để hạn chế tối đa ùn tắc giao thông; đồng thời quản lý, kiểm soát chặt chẽ không để nhập lậu, nhập khẩu hàng hóa không đúng quy định của pháp luật từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các bộ: Tài chính, Công Thương, Công an, Quốc phòng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Y tế, Khoa học và Công nghệ; Tổng cục Trưởng Tổng cục Hải quan và Tư lệnh Bộ đội Biên phòng có trách nhiệm chỉ đạo, hỗ trợ UBND tỉnh Lạng Sơn thực hiện tốt các nhiệm vụ trên. 

KH.V
TIN LIÊN QUAN

Giải pháp nào xử lý ùn ứ nông sản tại cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn

THÔNG CHÍ - CAO NGUYÊN |

Về vụ ùn ứ hàng nghìn xe nông sản từ các tỉnh phía nam tại cửa khẩu Tân Thanh, Hữu Nghị (Lạng Sơn) để xuất hàng sang Trung Quốc, đại diện Cục Hải quan Lạng Sơn cho rằng, do tiểu thương đánh hàng ùn ùn lên cửa khẩu như đi chợ, không có hợp đồng mua bán nên dễ lâm vào tình trạng may rủi, vật vờ chờ người mua. Làm sao giải bài toán này?

Cửa khẩu Tân Thanh những ngày cận tết: Ùn ứ hàng nghìn xe chở nông sản

THÔNG CHÍ - CAO NGUYÊN |

Dù chuẩn bị bước sang ngày 23 tháng chạp năm Đinh Dậu (tức 8.2.2018) chợ Pò Chài (thị trấn Bằng Tường, Trung Quốc) các tiểu thương đã lác đác đóng cửa nhưng tới chiều 7.2, hàng xe kéo dài vẫn uể oải hướng lên cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn).

Ùn ứ hàng nông sản qua cửa khẩu Tân Thanh

Theo Tiền Phong |

Hai ngày qua, khoảng 1.000 xe ôtô chở hoa quả đỗ chờ đến “nốt” xuất sang Trung Quốc qua cửa khẩu Tân Thanh. Với mức độ ùn ứ trên 10km trên đường, nhiều lái xe, chủ hàng ngao ngán vì phải đối mặt với vô vàn khó khăn.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Giải pháp nào xử lý ùn ứ nông sản tại cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn

THÔNG CHÍ - CAO NGUYÊN |

Về vụ ùn ứ hàng nghìn xe nông sản từ các tỉnh phía nam tại cửa khẩu Tân Thanh, Hữu Nghị (Lạng Sơn) để xuất hàng sang Trung Quốc, đại diện Cục Hải quan Lạng Sơn cho rằng, do tiểu thương đánh hàng ùn ùn lên cửa khẩu như đi chợ, không có hợp đồng mua bán nên dễ lâm vào tình trạng may rủi, vật vờ chờ người mua. Làm sao giải bài toán này?

Cửa khẩu Tân Thanh những ngày cận tết: Ùn ứ hàng nghìn xe chở nông sản

THÔNG CHÍ - CAO NGUYÊN |

Dù chuẩn bị bước sang ngày 23 tháng chạp năm Đinh Dậu (tức 8.2.2018) chợ Pò Chài (thị trấn Bằng Tường, Trung Quốc) các tiểu thương đã lác đác đóng cửa nhưng tới chiều 7.2, hàng xe kéo dài vẫn uể oải hướng lên cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn).

Ùn ứ hàng nông sản qua cửa khẩu Tân Thanh

Theo Tiền Phong |

Hai ngày qua, khoảng 1.000 xe ôtô chở hoa quả đỗ chờ đến “nốt” xuất sang Trung Quốc qua cửa khẩu Tân Thanh. Với mức độ ùn ứ trên 10km trên đường, nhiều lái xe, chủ hàng ngao ngán vì phải đối mặt với vô vàn khó khăn.