Thủ tướng chỉ đạo nghiên cứu về cơ chế điện mặt trời mà Báo Lao Động nêu

Duy Thiên |

Sau thông tin của Báo Lao Động liên quan đến cơ chế chính sách đối với cơ chế đấu thầu các dự án điện mặt trời, ngày 27.2.2021, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có ý kiến chỉ đạo "giao Bộ Công Thương nghiên cứu, xử lý và thực hiện".

Cụ thể, ngày 17.2.2021, Báo Lao Động đăng tải bài viết "Có nên chuyển sang cơ chế đấu thầu điện mặt trời?".

Ngày 27.2.2021, Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản số 1281/VPCP-CN về việc xử lý thông tin Báo Lao Động điện tử phản ánh về cơ chế đấu thầu đối với các dự án điện mặt trời quy mô lớn.

Văn bản 1281 nêu: "Theo chuyên gia, đây là thời điểm chuyển sang cơ chế đấu thầu đối với các dự án điện mặt trời quy mô lớn, đảm bảo tính hội nhập, cạnh tranh và thị trường, đồng thời giúp giảm chi phí sản xuất kinh doanh, người dân được mua điện giá rẻ, đòi hỏi nhà đầu tư tính toán để có nguồn phát hấp dẫn nhất. Có ý kiến cho rằng không nên kéo dài cơ chế FIT bởi thời gian qua đã bộc lộ nhiều bất cập".

Về thông tin Báo Lao Động phản ánh nêu trên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến chỉ đạo: "giao Bộ Công Thương nghiên cứu, xử lý, và thực hiện".

Trước đó, trong bài báo "Có nên chuyển sang cơ chế đấu thầu điện mặt trời?", các chuyên gia góp ý: "Đối với cơ chế điện mặt trời mái nhà, nên sang cơ chế FIT 3, theo hướng thấp đi từ 6,7 đến 6,9 UScents/kWh". Bởi vì điện mặt trời ở Việt Nam và thế giới phát triển nhanh, kéo theo công nghệ, hiệu suất cao, giá thành rẻ nhanh, nên nhà đầu tư sẽ giảm được nhiều chi phí sản xuất.

Trong khi đó, tiềm năng về năng lượng mặt trời ở Việt Nam lớn và phát triển năng lượng tái tạo là tất yếu. Ở giai đoạn đầu, nhằm khuyến khích các nhà đầu tư vào năng lượng tái tạo, chúng ta có cơ chế giá FIT. Tuy nhiên, cơ chế giá FIT của chúng ta chưa thống nhất.

Trong lĩnh vực điện, sản xuất phải gắn với tiêu dùng, nếu không tiêu dùng hết thì phải có truyền tải, nhưng để đầu tư vào hệ thống truyền tải thì chi phí lại quá lớn. Điều đó dẫn đến việc chúng ta phải cắt hàng triệu kWh điện mặt trời trong thời gian qua.

Thế nhưng, muốn chuyển sang cơ chế đấu thầu, các cơ quan quản lý cần nhanh chóng có quy định, các văn bản rõ ràng, tránh nhóm lợi ích đằng sau, gây thất thoát cho nhà nước.

Việc Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và giao Bộ Công Thương nghiên cứu, xử lý và thực hiện càng cho thấy tính cấp thiết của việc thay đổi chính sách phù hợp với điều kiện thực tế mà Báo Lao Động đã phản ánh.

Duy Thiên
TIN LIÊN QUAN

Dự thảo Quy hoạch Điện VIII: Công suất đăng ký điện mặt trời quá lớn

Cường Ngô |

Theo Dự thảo Quy hoạch Điện VIII, chính sách khuyến khích đầu tư điện mặt trời và điện gió hấp dẫn, hiện nay lượng công suất đăng ký của các nhà đầu tư đã vượt xa kết quả tính toán tối ưu mở rộng phát triển nguồn điện đến năm 2030. Điều này rất có thể sẽ dẫn đến tới việc đầu tư mất cân đối nguồn điện vùng miền.

Điện mặt trời: Không có cơ chế mua giảm giá nên "thừa thì cắt bỏ"

Cường Ngô |

Một nhà đầu tư điện mặt trời ở Hà Nội cho biết, hiện nay, chưa có cơ chế hợp đồng mua giảm giá cho điện mặt trời nên vẫn là câu chuyện "thừa thì cắt bỏ". Chính vì vậy, nếu có cơ chế tốt cho nguồn năng lượng tái tạo, có thể chia sẻ chi phí cho các nhà máy chạy dự phòng, để tăng khả năng tích hợp vào lưới, khi đó giảm giá mua điện mặt trời thì rất tốt.

Không phát triển ồ ạt điện mặt trời, sẽ cắt giảm hàng tỉ kWh trong năm 2021

Cường Ngô |

Lãnh đạo Trung tâm điều độ hệ thống điện cho biết, trong năm 2021, sẽ cắt giảm khoảng 1,3 tỉ KWh điện mặt trời, điện mặt trời áp mái, trong đó có hơn 500 triệu KWh do vấn đề thừa nguồn vào các thời điểm trưa, quá tải đường dây 500KV.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Dự thảo Quy hoạch Điện VIII: Công suất đăng ký điện mặt trời quá lớn

Cường Ngô |

Theo Dự thảo Quy hoạch Điện VIII, chính sách khuyến khích đầu tư điện mặt trời và điện gió hấp dẫn, hiện nay lượng công suất đăng ký của các nhà đầu tư đã vượt xa kết quả tính toán tối ưu mở rộng phát triển nguồn điện đến năm 2030. Điều này rất có thể sẽ dẫn đến tới việc đầu tư mất cân đối nguồn điện vùng miền.

Điện mặt trời: Không có cơ chế mua giảm giá nên "thừa thì cắt bỏ"

Cường Ngô |

Một nhà đầu tư điện mặt trời ở Hà Nội cho biết, hiện nay, chưa có cơ chế hợp đồng mua giảm giá cho điện mặt trời nên vẫn là câu chuyện "thừa thì cắt bỏ". Chính vì vậy, nếu có cơ chế tốt cho nguồn năng lượng tái tạo, có thể chia sẻ chi phí cho các nhà máy chạy dự phòng, để tăng khả năng tích hợp vào lưới, khi đó giảm giá mua điện mặt trời thì rất tốt.

Không phát triển ồ ạt điện mặt trời, sẽ cắt giảm hàng tỉ kWh trong năm 2021

Cường Ngô |

Lãnh đạo Trung tâm điều độ hệ thống điện cho biết, trong năm 2021, sẽ cắt giảm khoảng 1,3 tỉ KWh điện mặt trời, điện mặt trời áp mái, trong đó có hơn 500 triệu KWh do vấn đề thừa nguồn vào các thời điểm trưa, quá tải đường dây 500KV.