Thủ tướng chỉ đạo không để kéo dài tình trạng ở BOT Cai Lậy

TRẦN LƯU - K.H |

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 ngày 1.12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã giao Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể có báo cáo tổng hợp, trình Thường trực Chính phủ, đặc biệt là về công trình BOT Cai Lậy để có đánh giá toàn diện và nêu rõ, không để kéo dài tình trạng như hiện nay.

Rạng sáng 1.12, các tài xế lưu thông qua trạm thu phí Cai Lậy đã trả bằng tiền lẻ, tổng cộng 25.100 đồng để mua vé 25.000 đồng. Họ nhất quyết đòi nhân viên trạm phải trả lại 100 đồng. Do áp lực từ việc ùn ứ giao thông và không đủ tiền lẻ để trả lại cho tài xế, BOT Cai Lậy lần thứ 3 phải xả trạm.

Trong suốt ngày hôm qua, việc xả trạm vẫn được tiếp tục, đơn vị quản lý BOT Cai Lậy chưa có thông báo chính thức nào về thời điểm thu phí trở lại. Việc lưu thông qua tuyến QL1 thuộc tỉnh Tiền Giang đã tạm ổn.

Trả lời câu hỏi: “Bộ GTVT đã kiểm toán lại mức đầu tư cũng như thời gian thu phí đối với BOT Cai Lậy, kết quả như thế nào?”; ông Lưu Văn Hào, Phó chủ tịch HĐQT Cty TNHH Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang - Chủ đầu tư BOT Cai Lậy cho biết: Bộ GTVT mới xác định lại giá trị và tính pháp lý của dự án, để có thời gian cụ thể cần đợi sau khi có kết quả tính toán cuối cùng.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Trần Văn Bon - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Tiền Giang cho biết, sở đang làm báo cáo xin ý kiến chỉ đạo từ Bộ GTVT; đồng thời Bộ GTVT đang cử đoàn công tác vào làm việc với tỉnh Tiền Giang để bàn hướng xử lý trạm thu phí BOT Cai Lậy. 

Cùng ngày, trong thông cáo gửi báo Lao Động, Bộ GTVT khẳng định, đang tích cực phối hợp với Bộ Công an, địa phương và các cơ quan liên quan tổ chức việc thu giá tại trạm và có biện pháp để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng để gây rối an ninh, trật tự tại trạm thu giá Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Còn theo 1 lãnh đạo Bộ GTVT, Bộ đang theo dõi sát các diễn biến tại trạm BOT Cai Lậy, đồng thời, từ chiều 30.11, Bộ GTVT đã giao Tổng cục Đường bộ làm việc với UBND tỉnh Tiền Giang để lên phương án giải quyết và khẳng định, trước mắt trạm thu phí sẽ tiếp tục hoạt động.

Trả lời báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Huyện - Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ - cũng khẳng định, đã cử một Phó cục trưởng trực tiếp vào làm việc với tỉnh Tiền Giang và quan điểm của Tổng cục là, chủ đầu tư vẫn tiếp tục thu phí và không vì người dân dùng tiền lẻ mà dừng thu, nếu “trạm tắc thì xả trạm, hết tắc lại thu”.

Bộ GTVT nhận định, phương án đầu tư riêng tuyến tránh, đặt trạm trên tuyến tránh và phương án đầu tư tuyến tránh kết hợp cải tạo, tăng cường mặt đường, đặt trạm trên Quốc lộ 1 hiện hữu là tối ưu và đã nhận được văn bản đồng thuận của HĐND, UBND và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang. 

Mức giá tại trạm được xây dựng trên cơ sở khung mức giá quy định của Bộ Tài chính và Bộ đã phối hợp với tỉnh Tiền Giang và để tránh hệ lụy xấu phá vỡ phương án tài chính của dự án, Bộ GTVT phối hợp với tỉnh Tiền Giang, nhà đầu tư hoàn chỉnh các công việc cần thiết. Nhà đầu tư đã giảm giá 30% cho tất cả các phương tiện qua trạm; giảm tối đa (100%) cho các phương tiện Loại 1 và Loại 2 của tại 4 xã lân cận. 

Trạm BOT Cai Lậy chính thức thu phí từ ngày 1.8 và nhiều lần vấp phải sự phản đối của một số tài xế. Các tài xế đã liên tục dùng tiền lẻ cũng như một số chiêu trò để phản đối buộc nhà đầu tư phải xả trạm. Sau hai tuần hoạt động, ngày 15.8, BOT Cai Lậy cho xả trạm, ngừng thu phí. 

Sau 3 tháng xả trạm, BOT Cai Lậy thu phí trở lại vào sáng 30.11 và tiếp tục gặp khó với các chiêu dùng tiền lẻ của một số tài xế. 

TRẦN LƯU - K.H
TIN LIÊN QUAN

Thứ trưởng GTVT: Biện pháp “gỡ rối” BOT Cai Lậy là “tuyên truyền để dân hiểu” và... vẫn thu phí

TX |

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 1.12, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc “gỡ rối” cho trạm BOT Cai Lậy (Tiền Giang), Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật cho biết: “Có một số đối tượng quá khích”, và “chúng tôi cũng tiếp tục tuyên truyền trong nhân dân để hiểu thêm”.

BOT Cai Lậy xả trạm lần 3, dừng thu phí để tìm phương hướng

Trần Lưu |

Ông Lưu Văn Hào, Phó chủ tịch HĐQT Cty TNHH Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang cho biết, hiện tại, việc thu phí qua trạm Cai Lậy đang tạm dừng, trong ngày hôm nay Công ty sẽ có buổi làm việc với tỉnh Tiền Giang về phương hướng sắp tới. 

Hai tài xế bị áp giải vì phản ứng BOT Cai Lậy đã được về

Theo VNExpress |

Hai tài xế được cho là có hành vi quá khích tại trạm BOT Cai Lậy đã trở về nhà, sau khi bị cảnh sát đưa lên xe đặc chủng chiều 30.11.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Thứ trưởng GTVT: Biện pháp “gỡ rối” BOT Cai Lậy là “tuyên truyền để dân hiểu” và... vẫn thu phí

TX |

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 1.12, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc “gỡ rối” cho trạm BOT Cai Lậy (Tiền Giang), Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật cho biết: “Có một số đối tượng quá khích”, và “chúng tôi cũng tiếp tục tuyên truyền trong nhân dân để hiểu thêm”.

BOT Cai Lậy xả trạm lần 3, dừng thu phí để tìm phương hướng

Trần Lưu |

Ông Lưu Văn Hào, Phó chủ tịch HĐQT Cty TNHH Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang cho biết, hiện tại, việc thu phí qua trạm Cai Lậy đang tạm dừng, trong ngày hôm nay Công ty sẽ có buổi làm việc với tỉnh Tiền Giang về phương hướng sắp tới. 

Hai tài xế bị áp giải vì phản ứng BOT Cai Lậy đã được về

Theo VNExpress |

Hai tài xế được cho là có hành vi quá khích tại trạm BOT Cai Lậy đã trở về nhà, sau khi bị cảnh sát đưa lên xe đặc chủng chiều 30.11.