Thủ tướng biểu dương thành tích xuất nhập khẩu hàng hóa đạt mốc 500 tỉ USD

Đặng Chung |

Năm 2019, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước vượt qua ngưỡng 500 tỉ USD - là năm thứ tư liên tiếp xuất siêu. Trước thành tích ấn tượng này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, các doanh nghiệp... đã có nhiều đóng góp vào thành tựu chung của nền kinh tế Việt Nam năm 2019.

Bước tiến mạnh mẽ của hoạt động xuất - nhập khẩu

Chiều 30.12, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Lễ ghi nhận xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt mốc 500 tỉ USD. Sự kiện này nhằm kịp thời biểu dương, ghi nhận những nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước đã tạo nên bước tiến mạnh mẽ của hoạt động xuất- nhập khẩu, góp phần quan trọng vào thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam đã có bước chuyển biến mạnh mẽ trong bối cảnh tình hình kinh tế chính trị thế gới diễn biến phức tạp. Dước sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự kết nối chặt chẽ của các bộ, ngành, thời gian qua Việt Nam đã liên tiếp đạt được các mốc kỷ lục về xuất nhập khẩu hàng hóa, trong đó cán mốc gần 517 tỉ USD vào năm 2019.

 
Biểu đồ tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước vượt qua ngưỡng 500 tỉ USD, so sánh các mặt hàng đóng góp tỉ trọng lớn nhất. Ảnh: Tuấn Anh

Theo thống kê của Bộ Công Thương, xuất khẩu năm 2019 của Việt Nam đạt gần 263,5 tỉ USD, tăng hơn 8% so với 2018. Ở chiều ngược lại, nhập khẩu kiểm soát tốt, khoảng 253,5 tỉ USD. Nhờ đó, thặng dư thương mại gần 10 tỉ USD, cao nhất từ trước đến nay. Đây là năm thứ 4, Việt Nam xuất siêu liên tiếp, giúp dự trữ ngoại hối duy trì mức cao, ổn định tỉ giá và kinh tế vĩ mô.

3 bài học rút ra để phát triển kinh tế

Phát biểu tại lễ ghi nhận, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho rằng, việc thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2019 đã cho thấy những nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị, qua đó duy trì đà phát triển khá vững chắc trong 4 năm liên tục.

 
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đúc kết 3 bài học để giúp phát triển kinh tế đất nước.

Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch năm 2019, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho rằng có 3 điểm lớn mang tính bài học có thể rút ra. Trước hết, điểm quan trọng nhất là trong mọi hoàn cảnh, chúng ta đã kiên định trong chỉ đạo điều hành để bảo đảm giữ vững ổn định vĩ mô, thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động... Đây là nền tảng để bảo đảm cho sự tăng trưởng kinh tế hàng năm và cho sự phát triển vững chắc ở những năm tiếp theo.

Tiếp đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương cho rằng, hệ thống các chủ trương, chính sách trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước được bảo đảm đồng bộ và ngày càng mở rộng, tạo thuận lợi cho phát triển. Tăng cường phân cấp, giao quyền, giải phóng nguồn lực cho sản xuất... đã có tác động, khơi dậy mạnh mẽ các nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước.

Cuối cùng, sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị, xã hội và nhân dân, đặc biệt là sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã theo sát những diễn biến của tình hình trong nước và quốc tế để có chính sách, biện pháp ứng phó, điều hành linh hoạt, kịp thời, thúc đẩy xuất khẩu giữ được ổn định và tăng trưởng tốt.

Biểu dương nỗ lực của các bộ, ngành, doanh nghiệp

Tại lễ ghi nhận xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam vượt mốc 500 tỉ USD, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những đóng góp của Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Ngoại giao,... đặc biệt là các doanh nghiệp, tập đoàn, các đơn vị trực tiếp phục vụ xuất khẩu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương nỗ lực của các bộ, ngành, doanh nghiệp.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương nỗ lực của các bộ, ngành, doanh nghiệp.

"Chúng ta chúc mừng thành tựu xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam vượt mốc 500 tỉ USD vì các lý do: Việt Nam từ một nước thiếu ăn, tem phiếu, bao cấp thành nước xuất khẩu lớn, có tầm cỡ trên thế giới.

Tiếp đó thương mại toàn cầu trong nhiều năm qua giảm sút nghiêm trọng, chiến tranh thương mại ảnh hưởng đến các nền kinh tế. Trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, các bộ, ngành đã đồng tâm hợp lực giúp đất nước vượt qua thách thức"- Thủ tướng biểu dương thành tích các bộ, ngành, doanh nghiệp giúp kinh tế Việt Nam đạt được những dấu mốc mới.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

500 tỉ USD và còn hơn thế nữa

Lê Thanh Phong |

Việt Nam vẫn tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng xuất nhập khẩu ở mức cao, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2019 vượt mốc 500 tỉ USD, đặc biệt mức xuất siêu kỷ lục 10 tỉ USD, năm 2019 kết thúc với những con số rất ấn tượng.

Những con số ấn tượng về kinh tế Việt Nam năm 2019

Bích Hà |

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt kết quả ấn tượng, với tốc độ tăng 7,02%; kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa vượt mốc 500 tỉ USD; CPI bình quân năm 2019 tăng 2,79% so với bình quân năm 2018… là những con số ấn tượng, làm nên bức tranh kinh tế đầy màu sắc trong năm 2019.

Năm thứ 2 liên tiếp tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt trên 7%

Bích Hà |

2019 là năm thứ hai liên tiếp tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt trên 7%, kể từ năm 2011. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) cũng đạt kết quả ấn tượng, với tốc độ tăng 7,02%, vượt mục tiêu của Quốc hội đề ra từ 6,6-6,8%.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

500 tỉ USD và còn hơn thế nữa

Lê Thanh Phong |

Việt Nam vẫn tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng xuất nhập khẩu ở mức cao, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2019 vượt mốc 500 tỉ USD, đặc biệt mức xuất siêu kỷ lục 10 tỉ USD, năm 2019 kết thúc với những con số rất ấn tượng.

Những con số ấn tượng về kinh tế Việt Nam năm 2019

Bích Hà |

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt kết quả ấn tượng, với tốc độ tăng 7,02%; kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa vượt mốc 500 tỉ USD; CPI bình quân năm 2019 tăng 2,79% so với bình quân năm 2018… là những con số ấn tượng, làm nên bức tranh kinh tế đầy màu sắc trong năm 2019.

Năm thứ 2 liên tiếp tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt trên 7%

Bích Hà |

2019 là năm thứ hai liên tiếp tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt trên 7%, kể từ năm 2011. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) cũng đạt kết quả ấn tượng, với tốc độ tăng 7,02%, vượt mục tiêu của Quốc hội đề ra từ 6,6-6,8%.