Thứ trưởng Công Thương: "Xuất khẩu năm 2021 có thể đạt 330 tỉ USD"

Cường Ngô |

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh - sau 11 tháng, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt trên 300 tỉ USD và dự báo cả năm đạt 330 tỉ USD.

Xuất khẩu bứt phá, vượt khó 

Tại diễn đàn Xúc tiến xuất khẩu Việt Nam năm 2021 do Bộ Công Thương tổ chức ngày 15.12, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh nhận định, năm 2021 là một năm đầy khó khăn đối với mọi lĩnh vực của nền kinh tế trong đó có xuất khẩu nói chung và các hoạt động xúc tiến xuất khẩu nói riêng do tác động nặng nề của dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, hoạt động xúc tiến xuất khẩu vẫn đạt được kết quả tích cực.

Tính đến hết tháng 11 năm 2021, tổng kim ngạch xuất-nhập khẩu đạt 602 tỉ USD, tăng 22.8% so với cùng kỳ; trong đó kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 11 tháng đạt 301,73 tỉ USD, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2021 ước đạt khoảng 331,1 tỉ USD, tăng 17,2% so với năm 2020 và dự báo cả năm đạt 330 tỉ USD.

Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng cho rằng, hoạt động xúc tiến xuất khẩu vẫn còn nhiều khoảng trống, đòi hỏi phải nỗ lực để nâng cao hiệu quả, nhằm duy trì và phát triển xuất nhập khẩu bền vững.

Thứ trưởng Khánh cho biết, xuất khẩu cả năm có thể đạt 330 tỉ USD. Ảnh: C.N
Thứ trưởng Khánh cho biết, xuất khẩu cả năm có thể đạt 330 tỉ USD. Ảnh: C.N

Ông Vũ Bá Phú - Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại - cho hay, năm 2021, Bộ Công Thương trực tiếp triển khai, hướng dẫn, phối hợp các địa phương tổ chức trên 1.000 hội nghị trực tuyến hoặc kết hợp trực tiếp và trực tuyến trên cả nước, hàng triệu phiên giao thương trực tuyến, hỗ trợ hàng triệu lượt doanh nghiệp thực hiện xúc tiến thương mại trực tuyến.

Bên cạnh đó, việc tham gia hoặc tổ chức các hội chợ, triển lãm trong nước và quốc tế cũng được Bộ Công Thương tổ chức trên môi trường số.

"Xúc tiến thương mại trên môi trường số đã trở thành giải pháp có hiệu quả để hỗ trợ doanh nghiệp kết nối với thị trường trong bối cảnh dịch bệnh, đồng thời cũng là một phương thức trong thời gian tới phù hợp với tiến trình chuyển đổi số quốc gia và xu thế thương mại quốc tế", ông Phú khẳng định.

Ông Vũ Bá Phú - Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại.
Ông Vũ Bá Phú - Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại.

Còn nhiều không gian cho tăng trưởng xuất khẩu

Ông Bartosz Cieleszynsky - Phó Ban Thương mại phái đoàn EU tại Việt Nam cho rằng, thị trường 500 triệu dân của Châu Âu rất có tiềm năng nhưng có những đòi hỏi khắt khe về tính tuân thủ. Các tiêu chuẩn của thị trường Châu Âu rất cao, nhưng người tiêu dùng sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho các sản phẩm chất lượng. Ông cũng kêu gọi các doanh nghiệp chủ động hơn và thích ứng với thị trường mới để có thể biến thách thức thành cơ hội. 

Ông Nguyễn Hoài Nam - Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến Thuỷ sản Việt Nam - cho hay, năm 2022 nhu cầu thực phẩm và thuỷ sản nói riêng sẽ tăng cao khi nhóm hàng khách sạn du lịch hồi phục.

Để hỗ trợ ngành tiếp tục tăng trưởng trong năm 2022, ông đề xuất, Bộ Công Thương tái khởi động các hoạt động tổ chức tham gia hội chợ truyền thống đã bị gián đoạn. Tăng cường các hoạt động trực tuyến B2B, tiếp cận các thị trường tiềm năng như Nga, Úc, Mexico… Tăng cường quảng bá cung cấp thông tin về ngành trong ứng dụng công nghệ thông tin.

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Khánh, để làm tốt công tác xúc tiến thương mại trong năm tới, đầu tiên là cần để doanh nghiệp ý thức hơn nữa đến việc tạo ra các sản phẩm xanh, sạch, được sản xuất theo phương thức bền vững nhất và coi lợi ích của người tiêu dùng là tối thượng.

Ngoài ra, cần chú trọng đến đảm bảo cân đối cán cân thương mại, việc đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu cũng nên đi đôi với xúc tiến nhập khẩu.

Hơn nữa, phải quan tâm đến môi trường pháp lý của chuyển đổi số, chú ý đến phương tiện và mô hình chuyển đổi số, đặc biệt là chú trọng đào tạo kỹ năng cho doanh nghiệp để đi lên trong môi trường số. Cùng với đó là chú trọng cải cách thủ tục hành chính, thuế nhập khẩu… tạo tiền đề cho công tác xúc tiến thương mại ngày càng hiệu quả.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

EVFTA tạo đà cho hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Đức

Vũ Long |

Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Đức tăng mạnh sau 1 năm thực thi Hiệp định thương mại tự do Châu Âu - Việt Nam (EVFTA).

Tỉnh xuất khẩu lớn ở Trung Quốc bùng dịch, nửa triệu người cách ly

Ngọc Vân |

Trung tâm xuất khẩu quan trọng của Trung Quốc là Chiết Giang bùng phát COVID-19 khiến nửa triệu người bị cách ly.

Công nhân lao đao chờ ngày xuất khẩu lao động

Minh Phương |

Nhiều lao động trẻ trễ hẹn sang nước ngoài làm việc vì dịch COVID-19, không ít người trong số họ phải đi bán hàng thuê, xin làm công nhân để chờ đợi chuyến bay được xuất cảnh. Nhiều người đứng trước lựa chọn: bỏ cuộc hay tiếp tục chờ đợi.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

EVFTA tạo đà cho hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Đức

Vũ Long |

Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Đức tăng mạnh sau 1 năm thực thi Hiệp định thương mại tự do Châu Âu - Việt Nam (EVFTA).

Tỉnh xuất khẩu lớn ở Trung Quốc bùng dịch, nửa triệu người cách ly

Ngọc Vân |

Trung tâm xuất khẩu quan trọng của Trung Quốc là Chiết Giang bùng phát COVID-19 khiến nửa triệu người bị cách ly.

Công nhân lao đao chờ ngày xuất khẩu lao động

Minh Phương |

Nhiều lao động trẻ trễ hẹn sang nước ngoài làm việc vì dịch COVID-19, không ít người trong số họ phải đi bán hàng thuê, xin làm công nhân để chờ đợi chuyến bay được xuất cảnh. Nhiều người đứng trước lựa chọn: bỏ cuộc hay tiếp tục chờ đợi.