Thứ trưởng Bộ Công thương: Đánh giá hành vi từng cán bộ liên quan vụ Con Cưng

TX |

Chiều 30.8, trả lời câu hỏi về kết quả rà soát hoạt động kiểm tra của quản lý thị trường tại Công ty cổ phần Con Cưng, ông Đỗ Thắng Hải - Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết: Theo kế hoạch, ngày 31.8 sẽ có kết luận chính thức, chúng tôi sẽ có đánh giá chính thức về các vi phạm và thông báo rộng rãi.

Theo Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải: Sau khi khách hàng phản ánh về nhãn mác của Con Cưng, Cục QLTT đã lập đoàn kiểm tra sơ bộ để kiểm tra Con Cưng va sau đó có báo cáo cụ thể. Căn cứ vào kết quả kiểm tra, về cơ bản, Công ty cổ phần Con Cưng chấp hành đúng pháp luật, hồ sơ hàng hóa nhập khẩu hợp lệ.

Tuy nhiên, Con Cưng đã có một số hành vi chưa tuân thủ pháp luật hiện hành. Cụ thể là vi phạm về nhãn mác hàng hóa, khuyến mại, thương mại điện tử. Bộ Công Thương yêu cầu Cục QLTT xử lý đúng quy định của pháp luật. Bộ cũng yêu cầu Con Cưng khắc phục vi phạm, trước khi đưa vào lưu thông.

Theo Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, đây là công việc được thực hiện thường xuyên trên địa bàn cả nước, với tất cả các loại hình doanh nghiệp, hàng hoá; yêu cầu đặt ra là phải đảm bảo nghiêm minh, đúng quy trình, quy định và không gây phiền nhiễu, làm ảnh hưởng tới doanh nghiệp.

Vì thế, sau khi Bộ có kết luận kiểm tra tại Con Cưng thì cũng quyết định thành lập Tổ đánh giá lại quy trình kiểm tra của quản lý thị trường, đánh giá hành vi của từng cán bộ, rà soát hoạt động của Tổ công tác 334. 

"Theo kế hoạch, ngày 31.8 sẽ có kết luận chính thức, chúng tôi sẽ có đánh giá chính thức về các vi phạm và thông báo rộng rãi", Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết.

Hệ thống siêu thị Con Cưng vấp phải nghi vấn gian lận xuất xứ hàng hoá từ khiếu nại của một khách hàng tại TPHCM khi mua một bộ quần áo thun có mã sản phẩm CF G127011. Khách hàng này cho rằng sản phẩm đã bị cắt tem nhãn, thay thế bằng tem xuất xứ "Made in Thái Lan".

Từ khi bị nghi vấn, phía Con Cưng liên tục bác bỏ và đưa ra bằng chứng khẳng định mình không bán hàng giả, hàng nhái.

TX
TIN LIÊN QUAN

Vụ Con Cưng bị "bầm giập": Nếu quản lý thị trường sai thì sao...

ĐỨC THÀNH |

Công ty Cổ phần Con Cưng không phải là doanh nghiệp đầu tiên phải chịu “sóng gió” đến “bầm giập” trong các đợt thực hiện nhiệm vụ của lực lượng quản lý thị trường (QLTT). 

Sau vụ Con Cưng, Bộ Công Thương thành lập tổ công tác "đặc biệt"

P.D |

Sau khi có kết luận cuối cùng về vi phạm của Con Cưng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ký quyết định thành lập Tổ rà soát, đánh giá lại quy trình kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với Công ty Cổ phần Con Cưng của Cục Quản lý thị trường. 

Kết luận chính thức của Bộ Công thương: Con Cưng không buôn lậu, không bán hàng giả

Phạm Dung |

Sau gần 1 tháng kiểm tra, sáng nay 17.8, Bộ Công thương đã chính thức đưa ra kết luận về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại, cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Công ty cổ phần Con Cưng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vụ Con Cưng bị "bầm giập": Nếu quản lý thị trường sai thì sao...

ĐỨC THÀNH |

Công ty Cổ phần Con Cưng không phải là doanh nghiệp đầu tiên phải chịu “sóng gió” đến “bầm giập” trong các đợt thực hiện nhiệm vụ của lực lượng quản lý thị trường (QLTT). 

Sau vụ Con Cưng, Bộ Công Thương thành lập tổ công tác "đặc biệt"

P.D |

Sau khi có kết luận cuối cùng về vi phạm của Con Cưng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ký quyết định thành lập Tổ rà soát, đánh giá lại quy trình kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với Công ty Cổ phần Con Cưng của Cục Quản lý thị trường. 

Kết luận chính thức của Bộ Công thương: Con Cưng không buôn lậu, không bán hàng giả

Phạm Dung |

Sau gần 1 tháng kiểm tra, sáng nay 17.8, Bộ Công thương đã chính thức đưa ra kết luận về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại, cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Công ty cổ phần Con Cưng.