Thủ phủ sầu riêng ở Đắk Lắk mở lễ hội quảng bá sản phẩm

Phan Tuấn |

Đắk Lắk - Huyện Krông Pắk là vùng thủ phủ sầu riêng của tỉnh Đắk Lắk với diện tích hơn 3.700ha với sản lượng khoảng 45.000 tấn/năm. Hiện địa phương đã phê duyệt đề án mở lễ hội sầu riêng ngay trong tháng 9.2022 để quảng bá sản phẩm.

Lễ hội góp phần kích cầu, tiêu thụ nông sản

Sáng 30.6, bà Ngô Thị Minh Trinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk cho biết, đơn vị vừa phê duyệt Đề án tổ chức Lễ hội sầu riêng năm 2022. Việc tổ chức lễ hội không chỉ quảng bá nhãn hiệu hàng hóa của địa phương mà còn góp phần kích cầu tiêu thụ nông sản.

Hiện công tác chuẩn bị cho Lễ hội sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022 đang được triển khai thực hiện. Trong lần đầu tiên tổ chức lễ hội, chính quyền địa phương huyện Krông Pắk đã đặt ra nhiều mục tiêu khác nhau.

Trước hết, huyện Krông Pắk mong muốn lễ hội sẽ là dịp để quảng bá về hình ảnh quê hương, con người địa phương đến với du khách trong và ngoài tỉnh. Qua đó, huyện Krông Pawsk sẽ từng bước giới thiệu các sản phẩm đặc thù, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và du lịch trên địa bàn.

Chương trình cũng là dịp để huyện Krông Pắk tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu đặc sản sầu riêng và các loại trái cây chất lượng cao, những sản phẩm đặc sản tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Đắk Lắk nói chung và địa phương nói riêng.

Lễ hội là nơi kết nối cung, cầu, trao đổi thông tin giữa nhà nông, thương nhân, doanh nghiệp, nhà khoa học và nhà quản lý. Thông qua chương trình sẽ tạo cơ hội giao thương giữa người trồng, người sản xuất, chế biến sản phẩm từ trái cây và người tiêu dùng.

Mặt khác, chương trình cũng là dịp để tôn vinh giá trị kinh tế của các loại trái cây đặc sản, chất lượng cao, những sản phẩm đặc sản tiềm năng, thế mạnh địa phương.

Qua đó,  thu hút các thành phần kinh tế trong và ngoài nước đầu tư vào huyện Krông Pắk trên tinh thần hợp tác, hữu nghị, góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong xu hướng hội nhập và phát triển của đất nước.

Huyện Krông được xem là thủ phú sầu riêng của tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Phan Tuấn
Huyện Krông được xem là thủ phú sầu riêng của tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Phan Tuấn

Thúc đẩy quảng bá nhãn hiệu

Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Krông Pắk, trên địa bàn hiện có 5.841ha cây ăn quả là các loại. Trong đó, sầu riêng chiếm diện tích lớn với 3.700ha, năm 2021 đạt sản lượng khoảng 45.000 tấn.

Hiện toàn huyện Krông Pắk đã có gần 600ha sầu riêng của gần 500 hộ được kiểm tra, đánh giá và cấp Giấy chứng nhận VietGAP. Ngoài ra, toàn huyện Krông Pắk còn có 730 ha sầu riêng được Cục Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp mã vùng trồng.

"Từ tháng 8 đến giữa 11 hàng năm là dịp cây sầu riêng ở địa phương bước vào vụ thu hoạch. Lễ hội sầu riêng lần thứ nhất của huyện Krông Pắk được tổ chức vào dịp này nhằm quảng bá nhãn hiệu tập thể “Krong Pak Durian sầu riêng Krông Pắk” đã được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp ngày 8.3.2022 và mở rộng đầu ra ra cho người dân và doanh nghiệp" - bà Ngô Thị Minh Trinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk cho biết.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk: Hàng trăm cây sầu riêng bật gốc, thiệt hại gần 500 tấn quả

Bảo Lâm |

Đắk Lắk - Trận giông lốc lớn đi qua xã Ea Yông, huyện Krông Pắk đã làm hàng trăm cây sầu riêng bật gốc, gây thiệt hại nặng nề cho người dân địa phương.

Lâm Đồng: Lốc xoáy quật ngã hàng loạt cây sầu riêng, gây thiệt hại lớn

Tuấn Nhiên |

Lâm Đồng - Trên huyện Đạ Huoai vừa xảy ra trận lốc xoáy, quật ngã 76 cây sầu riêng ghép giống Dona của 4 hộ dân, ước tính thiệt hại khoảng 22 tấn quả.

Sầu riêng Lâm Đồng tìm lối đi chính ngạch sang Trung Quốc

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Ngày 31.5, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Lâm Đồng cho biết, vừa có văn bản gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng kiến nghị đề xuất với Trung ương nhằm thúc đẩy các giải pháp xuất khẩu sầu riêng chính ngạch sang thị trường Trung Quốc, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Đắk Lắk: Hàng trăm cây sầu riêng bật gốc, thiệt hại gần 500 tấn quả

Bảo Lâm |

Đắk Lắk - Trận giông lốc lớn đi qua xã Ea Yông, huyện Krông Pắk đã làm hàng trăm cây sầu riêng bật gốc, gây thiệt hại nặng nề cho người dân địa phương.

Lâm Đồng: Lốc xoáy quật ngã hàng loạt cây sầu riêng, gây thiệt hại lớn

Tuấn Nhiên |

Lâm Đồng - Trên huyện Đạ Huoai vừa xảy ra trận lốc xoáy, quật ngã 76 cây sầu riêng ghép giống Dona của 4 hộ dân, ước tính thiệt hại khoảng 22 tấn quả.

Sầu riêng Lâm Đồng tìm lối đi chính ngạch sang Trung Quốc

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Ngày 31.5, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Lâm Đồng cho biết, vừa có văn bản gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng kiến nghị đề xuất với Trung ương nhằm thúc đẩy các giải pháp xuất khẩu sầu riêng chính ngạch sang thị trường Trung Quốc, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân.