Phú Yên:

Thủ phủ nuôi tôm hùm điêu đứng

NHIỆT BĂNG |

“Thủ phủ” nuôi tôm hùm ở thị xã Sông Cầu (Phú Yên) thiệt hại nặng nề. Hàng trăm nghìn con tôm chết, kéo theo “núi” tiền nợ ngân hàng dân vay không biết lấy đâu để trả.

Ngày 28.5, thống kê nhanh của ngành chức năng cho thấy, tính đến hiện tại số lượng tôm hùm nuôi bị chết là 523.970 con. Tại xã Xuân Phương (thị xã Sông Cầu, Phú Yên), tổng số lồng nuôi 7.150 lồng/631 hộ với tỉ lệ 60% tôm bông và 40% tôm xanh. Tại phường Xuân Yên, tổng số lồng nuôi 3.200 lồng tôm ương và 2.950 lồng tôm thịt với 315 hộ nuôi; trong đó tôm xanh chiếm 70%, tôm bông chiếm 30%. Thực trạng này khiến người dân điêu đứng.

Theo ghi nhận của những người nuôi tôm hùm nuôi tại khu vực này, trước ngày 15.5, tại đây bắt đầu xuất hiện một số loài cá tự nhiên, cua, ghẹ sống ở tầng đáy bị chết bất thường, nổi trên mặt nước biển. Ông Tô Văn Anh (trú thôn Hòa Lợi, xã Xuân Cảnh) thốt lên: “Dân phải bán đổ bán tháo lượng tôm chết với giá rẻ bèo, vớt vát được đồng nào hay đồng đó”. Nhiều hộ phải vay ngân hàng với số tiền lớn để nuôi tôm, đối mặt với muôn vàn khó khăn. “Chúng tôi rất cần các cấp, các ngành hỗ trợ lại giống” - ông Anh cho hay.

Theo cơ quan chức năng, hiện tượng tôm chết xảy ra trong khoảng thời gian ngắn, đột ngột, thời điểm chết xảy ra vào ban đêm (thời điểm hàm lượng ôxy hòa tan trong nước thấp nhất), cùng một thời điểm có nhiều loài thủy sản bị chết (tôm hùm, cá); các loài thủy sản tự nhiên, sống ở tầng đáy của thủy vực (khu vực có hàm lượng ôxy hòa tan trong nước thấp nhất) bị chết; thời điểm xảy ra hiện tượng tôm, cá chết, vùng nước khu vực này chuyển sang màu đỏ; tôm, cá chết không có biểu hiện bất thường, đa phần không có các dấu hiệu bệnh lý.

Kết quả phân tích mẫu nước cho thấy thành phần tảo giáp chiếm ưu thế, mật độ tế bào tảo rất cao, tế bào tảo tương đối lớn có khả năng sắp tàn; chỉ tiêu NH3, PO4 vượt ngưỡng cho phép, chỉ tiêu oxy hòa tan trong nước quá thấp. Kết quả phân tích mẫu bệnh cho thấy tôm bị nhiễm bệnh sữa.

Sở NNPTNT nhận định ban đầu nguyên nhân tôm hùm chết do mật độ nuôi quá dày cả về số lượng lồng nuôi và số con/lồng nuôi (cụ thể tại thời điểm kiểm tra là 150 - 300 con/lồng nuôi đối với tôm hùm xanh và 70 - 75 con/lồng đối với tôm hùm bông), thức ăn dư thừa, chất thải từ hoạt động nuôi tích tụ, gây ô nhiễm nguồn nước.

Đề xuất hỗ trợ

Sở NNPTNT đề nghị chính quyền địa phương thống kê hộ nuôi bị thiệt hại để đề xuất giúp người nuôi ổn định sản xuất. Thị xã Sông Cầu có biện pháp quản lý các vùng nuôi đúng theo quy hoạch đã phê duyệt, không để tình trạng phát triển tràn lan, không theo quy hoạch, vận động người nuôi vớt thủy sản chết đem vào bờ xử lý hoặc bán, giám sát việc tiêu hủy tôm bệnh.


NHIỆT BĂNG
TIN LIÊN QUAN

Phú Yên: Hơn 500 nghìn con tôm hùm nuôi đã bị chết

Tiêu Phong |

Chiều 27.7, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Minh Phát - Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở NNPTNT tỉnh Phú Yên) - cho biết, hơn 500 nghìn con tôm hùm nuôi tại thị xã Sông Cầu đã bị chết.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Phú Yên: Hơn 500 nghìn con tôm hùm nuôi đã bị chết

Tiêu Phong |

Chiều 27.7, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Minh Phát - Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở NNPTNT tỉnh Phú Yên) - cho biết, hơn 500 nghìn con tôm hùm nuôi tại thị xã Sông Cầu đã bị chết.