Thu nhập tiền tỉ/năm từ mô hình làm vườn đa canh của nữ nông dân

BẠCH CÚC |

Hậu Giang - Với diện tích đất hơn 6ha mà nông dân Võ Thị Hằng (ấp 2, xã Vị Bình, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) đã mang lại hiệu quả kinh tế cao từ mô hình trồng cây đa canh "lấy ngắn nuôi dài", điển hình cho việc dám nghĩ dám làm, mạnh dạn trong việc chuyển đổi mô hình sản xuất.

Mô hình "lấy ngắn nuôi dài" thu tiền tỉ/năm

Theo như bà Hằng chia sẻ, trước kia gia đình canh tác lúa, nhưng thu nhập không cao mà công lao động lại vất vả, lại thêm chi phí lo cho con cái ăn học khiến gia đình thêm trăn trở. Nhưng với tính chăm chỉ, chịu thương chịu khó, bà Hằng quyết định lên liếp trồng tiêu để góp phần cải thiện đời sống.

 
Nông dân Võ Thị Hằng (ấp 2, xã Vị Bình, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang). Ảnh: Bạch Cúc

"Năm 2015, sau khi học hỏi kỹ thuật trồng tiêu leo trên thân cây tràm từ nhà vườn ở Kiên Giang, tôi quyết định chuyển đổi toàn bộ diện tích ruộng sang trồng tiêu. Tuy nhiên, đến cuối năm 2017, giống cây này bắt đầu bấp bênh về kinh tế, vợ chồng tôi mạnh dạn chuyển đổi mô hình trồng tiêu sang trồng cây ăn trái, chủ lực là cây sầu riêng và trồng xen các loại cây ngắn ngày, chủ yếu "lấy ngắn nuôi dài" để trong thời gian 4 năm sầu riêng phát triển và cho trái" - bà Hằng cho biết.

 
Mô hình trồng cây đa canh "lấy ngắn nuôi dài" của bà Hằng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Bạch Cúc

Mít thái là giống cây ngắn ngày đầu tiên bà chọn để trồng tại vườn nhà mình, vì đây là giống cây cho thu nhập ổn định. Bà Hằng trồng 1.000 cây mít chạy dài hai bên liếp trái sầu riêng, đan xen ở giữa là 350 mãng cầu xiêm và hạnh; giữa các cây sầu riêng bà còn trồng thêm 300 cây bơ sáp Cái Mơn. Mỗi loại bà trồng theo khoảng cách để các cây không cạnh tranh chất dinh dưỡng của nhau.

 
Theo bà Hằng, sầu riêng sẽ cho trái vụ đầu năm 2022. Ảnh: Bạch Cúc

"Mỗi loại cây ngắn ngày trồng khoảng 8 tháng là có thể thu hoạch, số tiền lãi kiếm được tôi mua phân bón chăm sóc các cây chủ lực. Đối với các loại cây chủ lực, tôi chỉ bón phân hữu cơ để cây phát triển tốt, cứng cáp, còn cây ngắn ngày tôi bón phân vô cơ để mau thu hoạch" - bà Hằng nói thêm.

Nhờ cách làm hay mà toàn bộ số cây trong vườn của bà phát triển tốt. Trong khoảng 2 năm nay mít thái thu hoạch khá ổn định, cứ nửa tháng bà có thể thu hoạch với giá dao động từ 35.000 - 40.000 đồng/kg. Mô hình "lấy ngắn nuôi dài" của bà Hằng đã góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cao, mỗi năm gia đình bà có thể "bỏ túi" cả tỉ đồng từ mô hình này.

Mục tiêu đưa sản phẩm lên "sàn thương mại điện tử"

Trong 10 năm qua, bà Hằng luôn đạt thành tích nông dân giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Đặc biệt, trong năm 2021 bà vinh dự được chọn đại diện nông dân toàn tỉnh được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Chương trình tự hào Nông dân Việt Nam trao tặng danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2021".

Với bà Hằng, lao động không chỉ để tạo ra kinh tế mà đó còn là niềm đam mê, nghiên cứu phát triển giống cây trồng tại địa phương, mục tiêu hướng đến đưa sản phẩm lên "sàn thương mại điện tử". Theo đó, hướng đi mới này sẽ giúp người nông dân chủ động hơn trong việc tiêu thụ nông sản, từng bước chuyển đổi, thích ứng với môi trường số.

 
Bà Võ Thị Hằng là nông dân duy nhất của tỉnh Hậu Giang được tặng danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2021". Ảnh: Bạch Cúc

"Nói đến thành công thì không hẳn, bởi đó là quá trình học hỏi và tích lũy dần kinh nghiệm, trước khi chuyển đổi giống cây trồng nào tôi cũng đều đến nơi đó để học hỏi, tham quan nhiều mô hình, ngay cả được sự tư vấn của kỹ sư để canh tác được hiệu quả. Và mục tiêu sắp tới đây mà tôi hướng tới là đưa cây ăn trái lên sàn thương mại điện tử cũng như phát triển du lịch tại địa phương, mở cửa đón khách tham quan khi cây ăn trái thu hoạch ổn định" - bà Hằng chia sẻ.

 
Mục tiêu của bà Hằng là đưa nông sản lên "sàn thương mại điện tử". Ảnh: Bạch Cúc

Nói về cách làm hay của nữ nông dân tỉnh Hậu Giang, ông Châu Minh Tiến - Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Hậu Giang - cho biết: "Nông dân Võ Thị Hằng là tấm gương lao động tiêu biểu của hội viên nông dân trong tỉnh. Đặc biệt, với cách làm hay, mô hình thông minh đã góp phần xây dựng đời sống kinh tế gia đình ổn định. Bên cạnh đó, mục tiêu đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử là cách nhìn tiến bộ và đây cũng là định hướng chung của tỉnh".

Cũng theo ông Tiến, về lâu dài bà con tại địa phương sẽ tham gia vào tổ hợp tác xã, tham gia các buổi tập huấn về kỹ năng và công nghệ trong sản xuất. Từ đó, nông dân có thể áp dụng đối với mô hình của mình trong thời gian tới.

BẠCH CÚC
TIN LIÊN QUAN

Đại dịch kéo lùi 30 năm, đề xuất mở sàn thương mại điện tử du lịch Việt Nam

Trần Tuấn |

Tổ chức du lịch thế giới cho biết, năm 2020, tổng thiệt hại của ngành du lịch thế giới là 2,4 nghìn tỉ USD. Ngành du lịch đã lùi sự phát triển 30 năm trở về mốc năm 1990. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Lê Phúc cho rằng đại dịch buộc ngành du lịch phải chuyển đổi số nhanh và mạnh hơn, đồng thời đưa ra đề xuất thành lập một sàn thương mại điện tử về du lịch của Việt Nam.

Vĩnh Long, Hậu Giang bắt đầu tiêm mũi 3 phòng COVID-19

Tạ Quang |

Hai tỉnh Vĩnh Long và Hậu Giang bắt đầu tiêm vaccine mũi 3 phòng COVID-19 cho lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Thương mại điện tử - kênh tiêu thụ an toàn, hiệu quả cho sản phẩm OCOP

Vũ Long |

Trong bối cảnh dịch COVID-19 phức tạp, thương mại điện tử là kênh tiêu thụ an toàn, hiệu quả cho hàng nghìn sản phẩm OCOP chất lượng cao.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Đại dịch kéo lùi 30 năm, đề xuất mở sàn thương mại điện tử du lịch Việt Nam

Trần Tuấn |

Tổ chức du lịch thế giới cho biết, năm 2020, tổng thiệt hại của ngành du lịch thế giới là 2,4 nghìn tỉ USD. Ngành du lịch đã lùi sự phát triển 30 năm trở về mốc năm 1990. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Lê Phúc cho rằng đại dịch buộc ngành du lịch phải chuyển đổi số nhanh và mạnh hơn, đồng thời đưa ra đề xuất thành lập một sàn thương mại điện tử về du lịch của Việt Nam.

Vĩnh Long, Hậu Giang bắt đầu tiêm mũi 3 phòng COVID-19

Tạ Quang |

Hai tỉnh Vĩnh Long và Hậu Giang bắt đầu tiêm vaccine mũi 3 phòng COVID-19 cho lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Thương mại điện tử - kênh tiêu thụ an toàn, hiệu quả cho sản phẩm OCOP

Vũ Long |

Trong bối cảnh dịch COVID-19 phức tạp, thương mại điện tử là kênh tiêu thụ an toàn, hiệu quả cho hàng nghìn sản phẩm OCOP chất lượng cao.