Thu nhập của lao động ngành nào bị giảm nhiều nhất do COVID-19?

Long Vũ |

Mặc dù từ tháng 4.2020, dịch bệnh COVID-19 cơ bản được khống chế, cả nước nới lỏng giãn cách xã hội, nhưng ảnh hưởng của COVID-19 vẫn tác động lên nhiều mặt kinh tế, xã hội.

Theo Tổng cục Thống kê, lần đầu tiên trong vòng 5 năm qua, thu nhập bình quân tháng của lao động trong quý 2.2020 giảm đáng kể, đặc biệt là nhóm ngành nghệ thuật, vui chơi, giải trí.

Bà Nguyễn Thu Oanh – Vụ trưởng Vụ Thống kê tổng hợp và Phổ biến thông tin thống kê (Tổng cục Thống kê), cho biết: Thu nhập bình quân tháng của lao động quý 2.2020 là 5,2 triệu đồng, giảm 525 nghìn đồng so với quý trước và giảm 279 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước.

“Đây là năm đầu tiên thu nhập của lao động trong quý 2 giảm so với cùng kỳ năm trước trong 5 năm qua (giảm 5,1%). Trong khi đó, thu nhập bình quân tháng của lao động quý 2.2019 so với cùng kỳ năm 2018 tăng tới 16,6%” – bà Nguyễn Thu Oanh thông tin thêm.

So với cùng kỳ năm trước, thu nhập bình quân tháng của lao động quý 2.2020 khu vực dịch vụ giảm 7,3%, giảm mạnh nhất trong ba khu vực kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng giảm 5,1%; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm 2,8%.

Trong số 21 ngành kinh tế, các ngành có thu nhập bình quân tháng của lao động quý 2.2020 giảm mạnh nhất so với cùng kỳ năm trước là nhóm ngành nghệ thuật, vui chơi, giải trí (giảm 19,2%); ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống (giảm 18,3%); ngành vận tải kho bãi (giảm 12,8%); ngành bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ôtô, môtô, xe máy và xe có động cơ khác (giảm 9,1%).

So với cùng kỳ năm trước, thu nhập bình quân tháng của lao động là chủ cơ sở có mức giảm cao nhất, giảm 17,3%; lao động tự làm giảm 7,6%; lao động làm công hưởng lương giảm 2,8 %.

Trình độ càng  cao, mức giảm thu nhập càng thấp

Thu nhập bình quân tháng của lao động có trình độ càng cao, mức giảm thu nhập càng thấp.

So với cùng kỳ năm trước, thu nhập bình quân tháng của lao động có trình độ từ đại học trở lên tăng 0,5% trong khi thu nhập của lao động có trình độ sơ cấp giảm nhiều nhất (giảm 8,3%); lao động có trình độ trung cấp giảm 7,2%; lao động có trình độ cao đẳng giảm 3,3%.

Long Vũ
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất không thu thuế thu nhập cá nhân khoản tiền doanh nghiệp hỗ trợ NLĐ

Việt Lâm - Hải Nguyễn |

Sáng 3.7, tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ 6 (khoá XII) Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu đã trình bày báo cáo công đoàn các cấp tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh và hỗ trợ đoàn viên, người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19…

Mất việc do dịch COVID-19: Người lao động vài tháng liền không có thu nhập

Trần Kiều - Sở Hạ |

Đến các Trung tâm dịch vụ việc làm thời điểm sau giãn cách phòng, chống dịch COVID-19, thực trạng chung của người lao động là thực hiện các thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp. Do ảnh hưởng của dịch, nhiều người lao động rơi vào cảnh nguồn thu giảm sút, thậm chí có người vài tháng liền không có thu nhập.

Thiếu việc, thu nhập người lao động giảm 30%

Linh Nguyên |

Không thể không ứa nước mắt khi nói chuyện với những công nhân đang phải vật lộn với cuộc sống sau dịch COVID-19. Với họ, giờ không thể gọi là “cảnh đời”, bởi cả cuộc đời của họ, của con họ đang bên bờ vực nghèo đói vì đã và sẽ bị mất việc, bị giảm việc làm.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Đề xuất không thu thuế thu nhập cá nhân khoản tiền doanh nghiệp hỗ trợ NLĐ

Việt Lâm - Hải Nguyễn |

Sáng 3.7, tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ 6 (khoá XII) Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu đã trình bày báo cáo công đoàn các cấp tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh và hỗ trợ đoàn viên, người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19…

Mất việc do dịch COVID-19: Người lao động vài tháng liền không có thu nhập

Trần Kiều - Sở Hạ |

Đến các Trung tâm dịch vụ việc làm thời điểm sau giãn cách phòng, chống dịch COVID-19, thực trạng chung của người lao động là thực hiện các thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp. Do ảnh hưởng của dịch, nhiều người lao động rơi vào cảnh nguồn thu giảm sút, thậm chí có người vài tháng liền không có thu nhập.

Thiếu việc, thu nhập người lao động giảm 30%

Linh Nguyên |

Không thể không ứa nước mắt khi nói chuyện với những công nhân đang phải vật lộn với cuộc sống sau dịch COVID-19. Với họ, giờ không thể gọi là “cảnh đời”, bởi cả cuộc đời của họ, của con họ đang bên bờ vực nghèo đói vì đã và sẽ bị mất việc, bị giảm việc làm.