Thu ngân sách nhà nước vượt hơn 100 nghìn tỉ so dự toán

Dung Phạm |

Theo số liệu của bộ Tài Chính, thu cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2018 ước đạt 1.422,7 nghìn tỉ đồng, vượt 103,5 nghìn tỉ đồng so dự toán.

Tại Hội nghị tổng kết công tác tài chính -ngân sách Nhà nước năm 2018 và triển khai nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2019 vào chiều nay (9.1), Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, chính phủ bảo lãnh, kiểm soát chặt chẽ bội chi và vay nợ của ngân sách địa phương.

Đến hết 31.12.2018, thu cân đối NSNN ước đạt 1.422,7 nghìn tỉ đồng, vượt 103,5 nghìn tỉ đồng (+7,8%) so dự toán (trong đó, thu ngân sách Trung ương vượt 4,3%, thu ngân sách địa phương vượt 12,5% so dự toán), tăng 64,3 nghìn tỷ đồng so báo cáo Quốc hội, tỷ lệ động viên đạt 25,7% GDP, riêng thuế và phí đạt 21,1% GDP.

Cơ cấu chi cũng được chuyển dịch tích cực, tỉ trọng chi đầu tư phát triển đạt trên 27%.

Tuy nhiên, trong công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, Bộ Tài chính cho biết nguồn NSNN vẫn chậm chuyển biến. Ước tính đến cuối năm 2018, vốn giải ngân mới đạt 67,6% dự toán trong khi cùng kỳ năm trước đạt 70,7% dự toán. Trong đó, vốn ngoài nước đạt 39,6%, vốn trái phiếu Chính phủ đạt 40,4% dự toán.

Bội chi NSNN năm 2018 ước dưới 3,6% GDP thực hiện thấp hơn so với dự toán 3,7% GDP.

Cũng theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, năm 2019, bộ Tài Chính đã tăng cường quản lý, giám sát nợ Chính phủ bảo lãnh; kiểm soát chặt chẽ bội chi và vay nợ của ngân sách địa phương. Ước tính đến 31.12.2018, dư nợ công dưới 61% GDP, dư nợ Chính phủ dưới 52% GDP, dư nợ vay nước ngoài của quốc gia khoảng 49,7% GDP, trong phạm vi Quốc hội cho phép.

Đối với thị trường chứng khoán, bên cạnh việc hoàn thiện thể chế, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ Đề án hợp nhất 2 Sở giao dịch chứng khoán; đang tập trung hoàn thiện Đề án cơ cấu lại thị trường chứng khoán và bảo hiểm giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2025.

Tính đến ngày 28.12.2018, mức vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 3,9 triệu tỷ đồng, tăng 12,7% so với cuối năm 2017, tương đương 79% GDP năm 2017 và tương đương với 72% GDP năm 2018, vượt chỉ tiêu đặt ra trong Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2020. Thị trường chứng khoán Việt Nam dần trở thành kênh dẫn vốn quan trọng cho nền kinh tế.

Về tái cơ cấu doanh nghiệp, năm 2018, có 19 doanh nghiệp được phê duyệt phương án tái cơ cấu, 15/85 doanh nghiệp được phê duyệt phương án cổ phần hóa; 21 doanh nghiệp thực hiện bán cổ phần lần đầu. Các tập đoàn, tổng công ty đã thực hiện đấu giá cổ phần, thoái vốn thu về cho nhà nước gần 40 nghìn tỉ đồng.

Dung Phạm
TIN LIÊN QUAN

Thu thêm lợi nhuận từ Viettel và PVN: Ngân sách Nhà nước có thêm hàng chục nghìn tỉ đồng

ĐỨC THÀNH |

Uỷ ban Tài chính Ngân sách mới cho biết nhất trí với đề nghị của Chính phủ từ năm 2019 đưa 32% tiền lãi dầu khí của nước chủ nhà (trước đó đầu tư trở lại cho PVN) và 30% lợi nhuận sau thuế của Viettel vào ngân sách Trung ương. Như vậy, mỗi năm Ngân sách Nhà nước (NSNN) có thể thu về thêm hàng chục nghìn tỉ đồng.

Đại biểu Quốc hội lo đất vàng, đất bạc rơi vào tay doanh nghiệp “bạch tuộc”

KHÁNH HOÀ |

Ngày 25.5, phiên thảo luận của Quốc hội ở hội trường về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017 và những tháng đầu năm 2018, trong đó, có kết hợp thảo luận cùng Báo cáo về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 diễn ra sôi nổi với 80 ý kiến đại biểu và 4 đại biểu phát biểu tranh luận. 

Kiểm toán ngân sách nhà nước 2016: Đề nghị chuyển 4 vụ việc sang cơ quan điều tra

Lê Phương |

Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016, Tổng kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đề nghị chuyển 4 vụ việc sang cơ quan cảnh sát điều tra, 2 vụ việc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo cơ quan điều tra tiến hành điều tra. Ngoài ra, chi ngân sách nhà nước năm 2016 cũng vượt 1,7% dự toán, tương đương 21.628 tỷ đồng.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thu thêm lợi nhuận từ Viettel và PVN: Ngân sách Nhà nước có thêm hàng chục nghìn tỉ đồng

ĐỨC THÀNH |

Uỷ ban Tài chính Ngân sách mới cho biết nhất trí với đề nghị của Chính phủ từ năm 2019 đưa 32% tiền lãi dầu khí của nước chủ nhà (trước đó đầu tư trở lại cho PVN) và 30% lợi nhuận sau thuế của Viettel vào ngân sách Trung ương. Như vậy, mỗi năm Ngân sách Nhà nước (NSNN) có thể thu về thêm hàng chục nghìn tỉ đồng.

Đại biểu Quốc hội lo đất vàng, đất bạc rơi vào tay doanh nghiệp “bạch tuộc”

KHÁNH HOÀ |

Ngày 25.5, phiên thảo luận của Quốc hội ở hội trường về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017 và những tháng đầu năm 2018, trong đó, có kết hợp thảo luận cùng Báo cáo về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 diễn ra sôi nổi với 80 ý kiến đại biểu và 4 đại biểu phát biểu tranh luận. 

Kiểm toán ngân sách nhà nước 2016: Đề nghị chuyển 4 vụ việc sang cơ quan điều tra

Lê Phương |

Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016, Tổng kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đề nghị chuyển 4 vụ việc sang cơ quan cảnh sát điều tra, 2 vụ việc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo cơ quan điều tra tiến hành điều tra. Ngoài ra, chi ngân sách nhà nước năm 2016 cũng vượt 1,7% dự toán, tương đương 21.628 tỷ đồng.