Thu mua gỗ nguyên liệu sau bão số 10 tại Hà Tĩnh: Hàng trăm xe chở gỗ ách tắc trước cổng nhà máy

TRẦN TUẤN |

Sau bão số 10, Hà Tĩnh có hơn 11.000ha cây lâm nghiệp đổ gãy trên 70%, trong đó hơn một nửa là diện tích rừng trồng của người dân, gây thiệt hại rất lớn về kinh tế cho người trồng. Để vớt vát, người dân đã nỗ lực thu hoạch, nhập cho nhà máy băm dăm (chế biến lâm sản). Tuy nhiên, do lượng nguyên liệu chở về là “khổng lồ” nên nhà máy không thu mua kịp, xe tải nối đuôi nhau nằm chờ nhập hàng nhiều ngày liền.

Xe tải nằm “chết gí” 3-4 ngày chờ nhập hàng

Sáng 27.9, PV Báo Lao Động có mặt tại Nhà máy Chế biến gỗ tiêu dùng, xuất khẩu Kỳ Anh ở xã Kỳ Tân của Cty TNHH Thanh Thành Đạt, chứng kiến hàng trăm xe tải chở đầy keo, tràm nằm nối đuôi nhau ở ngoài cổng và bên trong khuôn viên nhà máy. Trong khi tại khu vực nhập hàng, xe ùn ứ, chen nhau vào đổ hàng. Một số tài xế mệt mỏi cho biết, xe nằm chờ từ 3-4 ngày nay tại nhà máy mà vẫn chưa nhập được hàng để mà đi chuyến khác. Một số tài xế chán cảnh chờ đợi đã ngồi đánh bài để “giết thời gian”. Sau bão số 10, thiệt hại cho người dân Hà Tĩnh trồng cây lâm sản là rất lớn do cây đổ gãy hàng loạt. Trước tình hình này, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã kêu gọi Doanh nghiệp Chế biến lâm sản thu mua giúp người dân với giá cả hợp lý. Ngay sau đó, Cty Thanh Thành Đạt đã cam kết sẽ thu mua hết cây nguyên liệu bị đổ gãy vì bão cho dân với giá thu mua như trước khi xảy ra bão.

Ông Bùi Quang Hoàn - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh - cho biết, riêng huyện Kỳ Anh, thiệt hại cây lâm sản do bão là hơn 6.500ha loại keo đã 4 năm tuổi có thể nhập làm nguyên liệu. Ông Hoàn cũng cho biết, trước tình trạng xe chở keo, tràm ùn ứ tại Nhà máy Chế biến gỗ tiêu dùng, xuất khẩu Kỳ Anh ở xã Kỳ Tân của Cty TNHH Thanh Thành Đạt, huyện đã chỉ đạo Công an đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự để việc xe ra, vào nhà máy nhập nguyên liệu được thuận lợi đồng thời không gây cản trở giao thông. Về thiệt hại của người dân trồng cây nguyên liệu, ông Hoàn cho biết, huyện đã kiến nghị lên tỉnh và Sở NNPTNT để xem xét có chính sách hỗ trợ.

Đã nỗ lực tối đa vẫn ùn ứ

Ông Trần Quang Luận - Giám đốc Cty TNHH Thanh Thành Đạt - cho biết, sau bão số 10, ba nhà máy Chế biến lâm sản của Cty ở xã Kỳ Tân huyện Kỳ Anh, xã Xuân Hải huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) và Khu Công nghiệp Nam Cấm ở tỉnh Nghệ An đã nỗ lực tối đa thu mua nguyên liệu là gỗ keo, tràm bị đổ gãy do bão giúp người dân tỉnh Hà Tĩnh.

Tuy nhiên, do kho bãi hẹp, công suất nhà máy có hạn, mà lượng nguyên liệu chở đến quá khổng lồ nên thu mua không kịp, dẫn đến ùn ứ hàng trăm xe tại nhà máy. Hiện mỗi ngày, ba nhà máy nói trên thu mua bình quân từ 1.800-2.000 tấn gỗ nguyên liệu rừng trồng cho dân.

Ông Luận cũng cho biết, tại huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình), Cty cũng đang thu mua cây lâm sản đổ gãy vì bão giúp dân. Nhưng do nhà máy chưa đóng điện trở lại sau bão nên nguyên liệu mua xong phải gửi lại tại trụ sở UBND huyện Tuyên Hóa.

Ông Luận cũng cho rằng, do một số doanh nghiệp giảm giá mua, hoặc mua số lượng hạn chế vì gỗ bị đổ gãy do bão còn non, chất lượng kém nên người dân chủ yếu đưa về nhập tại nhà máy của Cty Thanh Thành Đạt.

Giám đốc Sở Công Thương Hà Tĩnh Hoàng Văn Quảng cho biết, sau kêu gọi của tỉnh Hà Tĩnh, đến thời điểm này cũng chỉ có Cty Thanh Thành Đạt cam kết mua cây nguyên liệu đổ gãy vì bão giúp dân mà không ép giá. Một số Cty khác vẫn thu mua nhưng họ không cam kết vấn đề giá thu mua thế nào.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Thêm một giám đốc công ty đăng kiểm ở Bắc Giang bị bắt tạm giam

Vân Trường |

Công an tỉnh Bắc Giang vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Mạnh Tuân, Giám đốc Công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Thái Nam.

Thân nhân 39 người Việt chết trong xe tải ở Anh có khả năng được bồi thường

Thanh Hà |

Tòa án Anh đã tịch thu tài sản của chủ công ty vận tải liên quan đến cái chết của 39 người Việt để bồi thường cho các gia đình nạn nhân.

Phó cục trưởng Cục Đăng kiểm: Trước "cơn sóng thần", đau xót nhưng phải tháo gỡ làm lại

Khánh Hoà |

Lần đầu tiên sau khi hàng loạt trạm đăng kiểm cũng như lãnh đạo ngành này bị bắt để điều tra vì sai phạm, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Nguyễn Tô An đã có buổi trao đổi chia sẻ với báo chí về vụ việc mà ông ví là "cơn sóng thần" để lại hậu quả đau đớn, xoá đi bao nhiêu công sức của nhiều thế hệ đồng thời khiến người dân vất vả khi đi đăng kiểm.